Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ ngoại giao hỗ trợ đối tượng người có công, hộ nghèo tại Thừa Thiên Huế

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều 30/7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác đã trao tặng 100 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công tỉnh.

Bộ Ngoại giao trao quà và kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công tại Thừa Thiên Huế

Bộ Ngoại giao trao quà và kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công tại Thừa Thiên Huế

Hoạt động này nhằm thực hiện chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng tại địa phương. Ngoài trao 100 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Ngoại giao cũng tặng nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng cho hộ gia đình chính sách thương binh hạng 1/4 Ngô Văn Hồng (tổ 10, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy). 

Tại buổi trao quà, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc chăm sóc thương bệnh binh, người có công, gia đình chính sách trên địa bàn. Bộ trưởng mong muốn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công tỉnh tiếp tục chăm lo đời sống người có công ngày càng tốt hơn, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công, nỗ lực, chú tâm chăm lo hơn nữa các gia đình người có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu không để hộ người có công thuộc diện hộ nghèo.

Ngân hàng Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế ký kết trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 100 hộ nghèo tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế ký kết trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 100 hộ nghèo tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trước đó, tại UBND huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế đã ký kết, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn huyện này, trị giá 5 tỷ đồng. Đây là món quà ý nghĩa, đem đến cho 100 gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện Nam Đông có cuộc sống ổn định hơn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Được biết, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo tại huyện Nam Đông là 8,62%, tương đương với 613 hộ. Mặt khác, trên địa bàn huyện có tổng số 129 nhà tạm, tập trung phần nhiều tại 2 xã Hương Hữu và Thượng Long. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, huyện Nam Đông cũng đang đẩy mạnh xã hội hoá, đa dạng hoá nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng, sửa chữa nhà cửa, phát triển mô hình sinh kế, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững.