Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bổ nhiệm Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại TP.HCM làm Phó Chánh Văn phòng Bộ

(Dân sinh) - Chiều ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã chủ trì và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH cho đồng chí Phạm Anh Thắng - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM.

Tham dự có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng cùng lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo các đơn vị của Bộ tại phía Nam. 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã chủ trì và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH cho đồng chí Phạm Anh Thắng.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã chủ trì và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH cho đồng chí Phạm Anh Thắng.

Tại buổi trao Quyết định Bổ nhiệm đồng chí Phạm Anh Thắng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: "Việc bổ nhiệm là đúng người, đúng việc và đúng thời điểm. Trong thời gian công tác tại Văn phòng Bộ ở phía Nam, đồng chí Phạm Anh Thắng đã kinh qua nhiều vị trí công tác, cá nhân đồng chí đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, được các đơn vị của Bộ tại phía Nam tin tưởng, tín nhiệm.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết đinh bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Anh Thắng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết đinh bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Anh Thắng.

Cũng theo Bộ trưởng, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, đồng chí Phạm Anh Thắng đã có đóng góp rất quan trọng trong việc làm cầu nối triển khai chính sách an sinh xã hội của Bộ, có nhiều sáng kiến, phản biện, biết lắng nghe. Việc bổ nhiệm đối với đồng chí Thắng được ủng hộ cao. 

Bộ trưởng cũng lưu ý các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ ở khu vực phía Nam tiếp tục hỗ trợ đồng chí Phạm Anh Thắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chia sẻ, đồng chí Phạm Anh Thắng là người có năng lực, khả năng, là cầu nối đặc biệt của Bộ với các đơn vị phía Nam. “Mong rằng thời gian tới, đồng chí Thắng tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của Văn phòng. Dành nhiều thời gian, tâm huyết quan tâm đến các chính sách hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội và người dân”, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chia sẻ, đồng chí Phạm Anh Thắng là người có năng lực, khả năng, là cầu nối đặc biệt của Bộ với các đơn vị phía Nam. “Mong rằng thời gian tới, đồng chí Thắng tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của Văn phòng. Dành nhiều thời gian, tâm huyết quan tâm đến các chính sách hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội và người dân”, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

Theo Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ kể từ ngày 15/3/2022. Thời gian là 5 năm. 

Đồng chí Phạm Anh Thắng có trình độ Cử nhân Đông phương học, cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ, đồng chí Phạm Anh Thắng đã trải qua các chức vụ như Quyền Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán, Phó trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, từ tháng 1/2019 đến nay giữ chức vụ Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM.

Đồng chí Phạm Anh Thắng trân trọng và cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ,... Trên cương vị mới, đồng chí Phạm Anh Thắng sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Anh Thắng trân trọng và cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ,... Trên cương vị mới, đồng chí Phạm Anh Thắng sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.