Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

Trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đến thăm Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai báo cáo, từ ngày thành lập Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG năm 2007 đến nay, Câu lạc bộ đã đào tạo 5 lứa cầu thủ trẻ với hàng trăm học viên.

Các học viên bên cạnh rèn luyện bóng đá còn tích cực học văn hóa, ngoại ngữ và lên đến đại học. Bộ trưởng rất vui khi biết tin đội U-18 Hoàng Anh Gia Lai JMG đang có chuyến tập huấn thành công tại Câu lạc bộ Feyenoord (Hà Lan), cũng như Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đóng góp nhiều tuyển thủ cho các đội tuyển quốc gia và U-22 Việt Nam.

Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai được bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến thăm  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với lứa học viên năng khiếu khóa 5. Ảnh: ANH MINH

Bộ trưởng Tô Lâm đã động viên, khuyến khích các học viên cố gắng tập luyện thật tốt, học tập văn hóa, ngoại ngữ, kỹ năng sống..., đặc biệt rèn luyện ý chí thật kiên cường, vững vàng để cống hiến cho đội tuyển, góp phần mang lại vinh quang cho Tổ quốc.

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia có 6 cầu thủ: Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, A Hoàng, Hồng Duy, Văn Toàn, chưa kể Công Phượng đang khoác áo Câu lạc bộ Sint Truiden (Bỉ). Ở đội tuyển U-22 quốc gia, HLV Park Hang-seo cho gọi 3 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai được bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến thăm  - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi các cầu thủ nhí của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG.


Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai được bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến thăm  - Ảnh 3.


Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai được bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến thăm  - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Công an thân mật với lứa cầu thủ trẻ Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG. Ảnh: ANH MINH