Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(Dân sinh) - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc. Báo điện tử Dân sinh xin đăng tải toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 1.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tôi thân ái gửi tới toàn thể các thầy cô giáo lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm học vừa qua, các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp đổi mới công tác quản lý, mô hình và phương pháp dạy và học, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tập trung vào chiều sâu, chú trọng tới chất lượng và hiệu quả. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã từng bước gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với thị trường lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. 

Năm 2019, tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tại Liên bang Nga, đoàn Việt Nam đạt thành tích tốt nhất từ trước đến nay, xếp thứ hạng 25/63 quốc gia tham gia. Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đánh giá chất lượng đào tạo nghề của Việt Nam tăng 13 bậc, đã khẳng định trình độ, kỹ năng và vị thế của lao động Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm học 2019-2020, các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc cần nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng, là tiền đề bứt phá cho giai đoạn tiếp theo. 

Tôi mong các thầy cô giáo chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, đào tạo nghề theo hướng giảm thời lượng dạy lý thuyết, tăng thảo luận và thực hành; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Quốc gia "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam năm 2019". 

Tôi tin tưởng rằng các thầy cô giáo luôn là tấm gương về "thực tâm, thực tài, thực nghề", "gương mẫu, sáng tạo, đổi mới", giữ ngọn lửa nhiệt tình, lòng đam mê nghề nghiệp, xứng đáng với sự trân trọng, tin yêu của toàn xã hội.

Chúc các thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức cùng toàn thể gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.