Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kiểm tra cơ sở cai nghiện ở Tiền Giang

(Dân sinh) Sáng ngày 7/7, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) do đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS, phòng chống ma túy và mại dâm đến kiểm tra, thăm hỏi sức khoẻ cán bộ, người lao động và các học viên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma tuý Tiền Giang.

Tham gia cùng đoàn công tác đến kiểm tra cơ sở cai nghiện Tiền Giang với Bộ trưởng có các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ thuộc Bộ LĐ-TB&XH, thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang, Công an tỉnh, HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang...

Báo cáo với Bộ trưởng về công tác cai nghiện, ông Phạm Minh Trí - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang cho biết, tính đến cuối tháng 6/2020, Cơ sở Cai nghiện đang quản lý, tổ chức cai nghiện cho 552 học viên (12 nữ), trong đó: Cai nghiện bắt buộc (527 học viên), cai nghiện tự nguyện (18 học viên), học viên không có nơi cư trú ổn định được các địa phương tạm gửi (07 học viên).

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung kiểm tra, thăm cơ sở cai nghiện Tiền Giang - Ảnh 1.

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung ân cần thăm hỏi sức khỏe các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện Tiền Giang.

Đầu tháng 7/2020, sau khi được đầu tư mở rộng, xây mới 2 khu nhà ở với sức chứa 780 chỗ và 01 khu cắt cơn, Cơ sở cai nghiện đã phân loại và bố trí học viên ở theo từng phòng riêng biệt, mỗi phòng từ 10-12 học viên và có 1 cán bộ trực tiếp quản lý, theo dõi.

Hiện nay, tổng số cán bộ, viên chức và người lao động tại Cơ sở hiện có 89 người, trong đó: 67 biên chế và 22 hợp đồng lao động.

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung kiểm tra cơ sở cai nghiện ở Tiền Giang - Ảnh 2.

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung kiểm tra cơ sở cai nghiện ở Tiền Giang - Ảnh 3.

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi sức khoẻ, chia sẻ và động viên các học viên và thân nhân.

Tuy nhiên ông Trí chia sẻ, tại Cơ sở Cai nghiện có trên 97% học viên nghiện các chất ma túy tổng hợp mới dạng Amphetamine (ATS) nhưng chưa có phác đồ đặc trị.

"Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở thời gian qua gặp nhiều khó khăn do nhiều lý do.

Bên cạnh đó, do số lượng người tham gia cai nghiện tại Cơ sở tăng nhanh, dẫn đến quá tải về cơ sở vật chất; nên đã xảy ra một số trường hợp học viên gây rối, bỏ trốn tập thể. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, tình hình đã nhanh chóng được ổn định", ông Trí chia sẻ thêm.

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung kiểm tra cơ sở cai nghiện ở Tiền Giang - Ảnh 4.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lắng nghe chia sẻ, tâm tư của thân nhân học viên.

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã đến từng phòng ở của học viên tìm hiểu và ân cần thăm hỏi các học viên tại đây về điều kiện sinh hoạt.

Ngoài ra, Bộ trưởng còn gặp thân nhân của các học viên lắng nghe những chia sẻ tâm tư nguyện vọng của gia đình học viên. Đa số đều mong muốn con em mình được Cơ sở giúp cai nghiện điều trị hết cơn nghiện, có sức khỏe bình thường, sớm trở về gia đình.

Tính đến cuối tháng 6/2020, toàn tỉnh có 6.977 người nghiện có hồ sơ quản lý. Tỉnh Tiền Giang không có cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập; Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh thuộc Sở LĐ-TB&XH được thành lập từ năm 1989, trên cơ sở Trường Xây dựng cuộc sống mới chuyển giao, với diện tích toàn khu gần 30 ha, sức chứa ban đầu là 230 học viên.