Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà đối tượng chính sách và trẻ em ở Hà Nam

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, trong không khí ấm áp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, nhân dân và tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống các gia đình chính sách, người có công.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống các gia đình chính sách, người có công.

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mỗi độ Tết đến, xuân về thể hiện tinh thần tương thân, tương ái vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.

 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng quà gia đình chính sách tại huyện Lý Nhân.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng quà gia đình chính sách tại huyện Lý Nhân.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân Nguyễn Đức Nhương cho biết, năm 2022, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cơ bản hoàn thành, có chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, đời sống nhân dân được cải thiện. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phương châm, đúng đủ, kịp thời và không bỏ sót đối tượng…Hiện nay, tại địa phương có 4141 gia đình liệt sỹ, 1563 thương binh, 826 bệnh binh, 775 người hoạt động kháng chiến và 2411 hộ nghèo, trong đó, nhiều trường hợp là người già không nơi nương tựa, người nghèo neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Tại buổi nhận quà, thương binh Trần Thị Ngát (69 tuổi), tổ dân phố Nam Cao, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân xúc động khi mỗi dịp Tết đến Xuân về, chính quyền địa phương đều quan tâm thăm hỏi, động viên và tặng quà. Người thương binh già càng vui mừng, xúc động hơn khi những ngày Tết Nguyên đán cận kề bà và các gia đình chính sách, đối tượng người có công, hộ nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cá nhân Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tỉnh Hà Nam về tận nơi hỏi thăm và tặng quà. “Đây là niềm động viên, khích lệ để chúng tôi tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”, bà Ngát chia sẻ.

Công nhân, người lao động được nhận quà Tết tại buổi lễ.

Công nhân, người lao động được nhận quà Tết tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống các gia đình, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của lão thành cách mạng, các gia đình chính sách, đối tượng người có công với cách mạng đã đóng góp công sức và xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Những phần quà hỗ trợ các em có cái Tết đầy đủ hơn.

Những phần quà hỗ trợ các em có cái Tết đầy đủ hơn.

Các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội được huyện Lý Nhân quan tâm thực hiện nghiêm túc, như: thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; thực hiện chu đáo các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, Tết theo phương châm, đúng đủ, kịp thời và không bỏ sót đối tượng…

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà cho đại diện UBND tỉnh Hà Nam để chăm lo Tết cho trẻ em

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà cho đại diện UBND tỉnh Hà Nam để chăm lo Tết cho trẻ em

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác đã trao 200 suất cho người có công với cách mạng; 200 suất cho trẻ em của huyện Lý Nhân; 200 suất cho hộ nghèo, đối tượng; 100 suất cho người lao động của huyện Lý Nhân. Đồng thời, Bộ trưởng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân huyện nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.