Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam

Chiều 22/6, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có buổi tiếp và làm việc với bà Ingrid Christensen, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Bảo hiểm xã hội, Vụ Pháp chế, Cục An toàn lao động và Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Bộ LĐTBXH và ILO Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Bộ LĐTBXH và ILO Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và ILO Việt Nam. Thời gian qua. Bộ trưởng cho rằng, mối quan hệ giữa hai bên rất tốt đẹp và hiệu quả, đúng nghĩa là bạn hữu, cùng đồng hành, cùng chia sẻ công việc.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, bên cạnh những chương trình, dự án hợp tác, ILO Việt Nam đã cùng đồng hành với Việt Nam trong việc xây dựng thể chế, đặc biệt trong việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động 2019 với những vấn đề mới mà nhiều quốc gia trên thế giới chưa có. Qua đó, đóng góp vào công tác đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn, với tư cách là một tổ chức quốc tế độc lập, ILO Việt Nam có thể đánh giá trên góc nhìn khách quan về vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội và thị trường lao động của Việt Nam trong 10 năm qua. Từ dự báo về các xu hướng phát triển trên thế giới trong tương lai, ILO Việt Nam có thể đề xuất, kiến nghị cho sự phát triển của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị ILO Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị thuộc Bộ để giải quyết các công việc cụ thể một cách thông suốt.

Bà Ingrid Christensen phát biểu tại buổi tiếp.

Bà Ingrid Christensen phát biểu tại buổi tiếp.

Về phần mình, bà Ingrid Christensen, Giám đốc ILO Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn đối với Bộ LĐ-TB&XH vì đã tạo điều kiện hỗ trợ để ILO Việt Nam có thể thực hiện các công việc của mình một cách thành công trong thời gian qua.

Bà Ingrid Christensen cho biết, đối với ILO, Việt Nam luôn là một trong những đất nước thành công tiêu biểu trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội. Mỗi khi có dịp đến Việt Nam, bà đều nhận thấy được những bước tiến rõ rệt, thể hiện qua cách Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19, hỗ trợ người dân vượt qua khủng hoảng trong thời gian qua.

Với những thành tựu trong việc thể chế hóa trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lao động trẻ em, Giám đốc ILO Việt Nam hy vọng, trong tương lai, ILO Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa để vừa có thể duy trì những chương trình, dự án hợp tác truyền thống, vừa đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng tình với ý kiến của bà Ingrid Christensen, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm của mình, trong nhiệm kỳ mới, bà Ingrid Christensen sẽ giúp cho Việt Nam rất nhiều trong vấn đề xây dựng thị trường lao động, việc làm, an sinh xã hội và phát triển bền vững.