Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: TP. Hồ Chí Minh cần quan tâm chăm lo công nhân, người lao động trong dịp tết

“Năm 2021, trong khó khăn chung, công nhân, người lao động ở TP. Hồ Chí Minh là một trong những nhóm người chịu ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp nhất. Hiện Tết Nguyên đán đã đến rất gần, thành phố cần quan tâm chăm lo tốt cho đời sống công nhân ở lại thành phố Tết năm nay”. Đây là lưu ý của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi tiếp Đoàn công tác UBND thành phố HCM do Phó Chủ tịch Dương Anh Đức làm trưởng đoàn, diễn ra sáng 25/01.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đánh giá, năm 2021 là năm đặc biệt với đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đã gây ra hậu quả hết sức nặng nề về người và tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội.

Song nhờ sự vào cuộc quyết liệt, ứng phó linh hoạt của chính quyền và cả hệ thống chính trị; tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, sẻ chia của cộng đồng xã hội, trong đó có sự quan tâm, giúp sức từ Bộ LĐ-TB&XH...là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp ngăn chặn dịch bệnh, đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở lại phát triển mạnh mẽ hơn trong trạng thái “bình thường mới”.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đã gửi lời cảm ơn, tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tới Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các đồng chí Lãnh đạo Bộ.

Về thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố, tại buổi làm việc, ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Sở đã tham mưu đề xuất các gói an sinh đặc thù từ nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ cho NLĐ, công nhân ngừng việc, nghỉ không lương, hộ nghèo (kể cả người dân của các tỉnh, thành khác đang có mặt ở Thành phố). Đến nay đã hỗ trợ cho trên 10 triệu lượt người và hộ gia đình với kinh phí trên 13 ngàn tỷ đồng“

Có hơn 3.000 cán bộ công chức viên chức và NLĐ thuộc Ngành LĐ-TB&XH Thành phố đã thực hiện “3 tại chỗ” căng mình phòng chống dịch, hơn 5 tháng không được về nhà” – ông Lê Minh Tấn báo cáo tới Bộ trưởng.

Chia sẻ, cảm thông sâu sắc với những khó khăn, vất vả, mất mát mà chính quyền và nhân dân đã phải trải qua trước những diễn biến phức tạp, khốc liệt của dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ phấn khởi khi tình hình dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh đã khống chế, kiểm soát tốt, đến nay đã trở thành “vùng xanh”, tự tin mở cửa trở lại, thực hiện hiệu quả chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh khó khăn, nhiều chính sách "chưa từng có tiền lệ" hỗ trợ người dân được xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả, trên quy mô chưa từng có, trong thời hạn rất gấp rút nhưng lại kéo dài, trong điều kiện giãn cách xã hội để chống dịch và nguồn lực có hạn. Cả nước đã dành gần 71,5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ 742.000 lượt người sử dụng lao động, 42,8 triệu người lao động…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền TP. HCM trong lúc khó khăn nhưng vẫn quan tâm, chăm lo tới các đối tượng chính sách, người nghèo và cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công, qua đó tạo ra sự đồng thuận của người dân, yên tâm ở nhà trong thời gian giãn cách.

Bộ trưởng nhận định: Từ khủng hoảng y tế cho chúng ta nhiều bài học, dẫn đến khủng hoảng về xã hội, lao động việc làm,…Vì vậy, việc chăm lo cho người lao động là một bài học sâu sắc, nhất thiết từ bây giờ khi lập khu công nghiệp, khu chế xuất thì cần có quy hoạch nhà ở cho công nhân, đảm bảo mức an sinh tối thiểu cho người lao động, tránh để tình trạng như vừa qua.