Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn kiểm tra phòng, chống tham nhũng tại Tây Nguyên

Chiều 24/9, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, mở đầu đợt làm việc kéo dài 2 tuần tại Tây Nguyên

Trưởng đoàn công tác là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, đồng chủ trì cuộc làm việc cùng ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, tân Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định quyết tâm đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mong muốn bộ máy chỉ đạo phòng, chống tham nhũng các địa phương phải vào cuộc với tinh thần cao nhất.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý trong phòng, chống tham nhũng, tỉnh Đắk Lắk cần chú ý các vấn đề phát sinh, tồn tại, cần tiếp thu phản ánh của báo chí, nhân dân để điều tra cho rõ, xử lý đúng pháp luật. Ví dụ như về công tác đấu thầu, có những kẽ hở dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Qua chuyến công tác này, ngoài việc nghe các địa phương báo cáo, Đoàn muốn lắng nghe những chia sẻ, khó khăn, vướng mắc của lực lượng phòng chống tham nhũng trên địa bàn, để Ban có giải pháp tháo gỡ, chỉ đạo giải quyết. 

Đặc biệt, Bộ trưởng nhắc nhở: “Phải lưu ý đẩy mạnh công tác phòng ngừa, để các đối tượng muốn tham nhũng không dám có hành vi phạm pháp. Từ đó mới có thể từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng”.

Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Tây Nguyên - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo ( Ảnh Hoàng Thiên Nga)

Phó Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường công bố chương trình làm việc của Đoàn công tác do Bộ trưởng Tô Lâm làm trưởng đoàn. Theo đó, Đoàn sẽ lần lượt làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột, và tỉnh Kon Tum. Đợt công tác diễn ra trong 2 tuần, bắt đầu từ chiều 24/9 tại Tỉnh ủy Đắk Lắk, với các cơ quan liên quan. Đoàn sẽ nghe các báo cáo, quán triệt, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc. Sau khi làm việc với các cơ quan liên quan của thành phố Buôn Ma Thuột, Đoàn sẽ qua Kon Tum, rồi trở lại Đắk Lắk trong tuần sau.

Bí thư Bùi Văn Cường nhận xét: Đắk Lắk là tỉnh miền núi, đội ngũ cán bộ còn thiếu, yếu, năng lực hạn chế, nên kết quả phòng chống tham nhũng cũng còn những tồn tại, chưa đạt yêu cầu.

Thay mặt Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đọc báo cáo của Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng trên địa bàn từ ngày 1/1/2018 đến hết 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, công tác phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn tuy đạt được một số thành tựu, có khởi tố, truy tố, xét xử đúng pháp luật một số vụ, nhưng về tổng thể vẫn chưa đạt yêu cầu. Công tác giám định phục vụ phòng chống tham nhũng tuy có chuyển biến nhưng cũng còn yếu. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái đạo đức, vi phạm pháp luật. Tội phạm tham nhũng ngày càng tinh vi phức tạp, khiến quá trình đấu tranh phòng chống tham nhũng gặp nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Tô Lâm nhận định: Đối với địa bàn Đắk Lắk và Tây Nguyên, vấn đề quản lý, sử dụng đất đai lỏng lẻo rất dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Vừa qua nhiều cán bộ đã vào vòng lao lý “vì đi lên từ đất, mà cũng chết từ đất”. Ngoài ra, phải chú ý quản lý tài chính chặt chẽ, để đấu tranh với hiện tượng rửa tiền, với những dòng tiền lòng vòng do tham nhũng, phạm pháp mà có.

Tại sao việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng thấp như vậy, trong khi đó chính là mục tiêu đầu tiên của công tác phòng chống tham nhũng? Bộ trưởng lưu ý, đồng thời nêu câu hỏi: “Đối với Đắk Lắk, một số kiến nghị trong lĩnh vực này đã được giải quyết, trong đó có kiến nghị về công tác giám định. Điều gì cản trở chất lượng, kết quả phòng chống tham nhũng của cấp ủy, chính quyền địa phương? Tôi cho rằng chẳng có gì cản trở!”.

Bộ trưởng quán triệt tinh thần làm việc cả đợt kiểm tra là nghiêm túc, khách quan, kỹ lưỡng. Phần họp báo tại Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk ngắn gọn từ 14 giờ đến 15 giờ 30 ngày 24/9/2019. Sau đó, Đoàn công tác bắt đầu làm việc nội bộ với các cơ quan liên quan.