Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ Y tế gửi tin nhắn khuyến cáo phòng chống dịch Corona

Trước tình hình dịch bệnh do virus Corona diễn biến phức tạp. Một trong những biện pháp tuyên truyền rất hiệu quả của Bộ Y tế đó chính là việc gửi thông tin khuyến cáo đến người dân thông qua các tin nhắn điện thoại và tin nhắn qua ứng dụng di động.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam. Để ứng phó với dịch bệnh, Bộ Y tế đã khẩn trương đưa ra những khuyến cáo cần thiết cho người dân để chủ động phòng, chống dịch bệnh, tránh để lây lan virus Corona trong cộng đồng.

Một trong những biện pháp tuyên truyền rất hiệu quả của Bộ Y tế đó chính là việc gửi thông tin khuyến cáo đến người dân thông qua các tin nhắn điện thoại và tin nhắn qua ứng dụng di động.

Theo đó, trong khoảng 2-3 ngày gần đây, người dân trên cả nước đã liên tục nhận được tin nhắn từ Bộ Y tế qua điện thoại cá nhân hoặc qua ứng dụng di động Zalo. Những tin nhắn này có nội dung tuyên truyền biện pháp thực hiện an toàn vệ sinh nhằm phòng chống dịch, kêu gọi theo dõi thông tin chính thống được cung cấp từ Bộ Y tế, khuyến cáo không đưa tin thất thiệt và luôn ủng hộ những việc làm tốt giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Ngoài ra, thông qua tin nhắn, Bộ Y tế cũng đã động viên người dân cả nước bằng khẩu hiệu "Việt Nam quyết thắng đại dịch!".

Bộ Y tế gửi tin nhắn khuyến cáo phòng chống dịch Corona - Ảnh 1.

Bộ Y tế gửi tin nhắn khuyến cáo phòng chống dịch Corona - Ảnh 2.

Tin nhắn từ Bộ Y tế gửi qua thuê bao di động.

Trước những tin nhắn khuyến cáo từ Bộ Y tế, nhiều người dân đã bày tỏ thái độ ủng hộ và hưởng ứng tích cực. Không ít người đã chia sẻ lại tin nhắn này lên trang mạng xã hội cá nhân, đồng thời cho rằng đây là hành động rất hay và kịp thời từ Bộ giúp người dân có thể tiếp nhận thông tin đúng đắn cùng những khuyến cáo cần thiết.

Anh H.D (Hà Nội) chia sẻ trên MXH: "Nhiều người lợi dụng tình hình bệnh dịch đăng toàn tin giả, phải có những tin nhắn từ Bộ thế này bà con mới chú ý để đọc những tin chính thống. Nhiều nơi bà con không phân biệt được tin thật tin giả, toàn lan truyền những cái không đâu".

"Không phải ai cũng có thói quen sử dụng internet để đọc tin tức, thông tin trên tivi cũng không thể liên tục được, nhắn tin thế này ai cũng xem được từ người già đến người trẻ" - chị M.H (Thái Bình) viết.

Hay như anh T.Q.L (Kiên Giang) cũng bày tỏ: "Những tin nhắn thế này thiết thực này, ai cũng đọc được và dễ ghi nhớ để làm theo. Chứ giờ lên mạng hàng nghìn trang viết, lắm lúc không biết nên xem tin nào, tờ nào".