Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bồi dưỡng kỹ năng làm việc với báo chí truyền thông và kỹ năng hành chính văn phòng

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công chức Lao động - Xã hội tổ chức khai giảng Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm việc với báo chí, truyền thông , quản lý trang tin điện tử” và Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, văn phòng”

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng dự lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng làm việc với báo chí truyền thông và kỹ năng hành chính văn phòng

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng dự lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng làm việc với báo chí truyền thông và kỹ năng hành chính văn phòng

Đến dự khai giảng lớp bồi dưỡng có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng; Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công chức Lao động - Xã hội Vũ Ngọc Thủy; Phó Chánh Văn phòng Bộ Bùi Sỹ Tuấn; đại diện lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an), Học viện Hành chính Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và gần 350 đại biểu thuộc Sở LĐ-TB&XH các tỉnh tham dự trực tiếp và tại các điểm cầu...

Phát biểu tại lễ khai giảng Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết: Là một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, chịu trách nhiệm tham mưu, xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện nhiều chính sách quan trọng về lĩnh vực lao động và xã hội, liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự.

Các đại biểu tham dự.

Do đó, việc thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ, là nhiệm vụ quan trọng cần được các đơn vị thuộc Bộ và Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện.

Để giúp các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, việc trang bị những kỹ năng thông tin báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông là rất cần thiết đối với đội ngũ cán bộ hiện nay. Bên canh việc bồi dưỡng kỹ năng hành chính, văn phòng, Khóa bồi dưỡng lần này còn trang bị cho các đồng chí về công tác bảo vệ bí mật nhà nước nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả của công chức, viên chức trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. 

Trong thời gian diễn ra các đại biểu sẽ được trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn.

Trong thời gian diễn ra các đại biểu sẽ được trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với Lớp bồi dưỡng là phải đảm bảo tính khoa học, tính thiết thực; trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ LĐ-TB&XH trong bối cảnh không gian truyền thông ngày càng phức tạp, công tác quản lý Nhà nước đòi hỏi phải bảo đảm quyền tự do báo chí, bảo đảm báo chí hoạt động đúng pháp luật và thực hiện tốt tinh thần phụng sự của báo chí chính thống đối với việc định hướng tư tưởng xã hội trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Với mục đích bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng làm việc ở một số cơ quan đặc thù, lớp học được tổ chức trong 3 ngày từ 21- 23 tháng 9 năm 2022 (bao gồm cả thời gian các học viên nghiên cứu tài liệu và thực hành). Các giảng viên, báo cáo viên sẽ giới thiệu một số kiến thức cơ bản giúp các học viên hoàn thiện kỹ năng trong quá trình xử lý công việc...

Các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề đó là: Tổng quan về Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và một số vấn đề cần lưu ý trong lĩnh vực LĐ-TB&XH; Đảm bảo an ninh mạng trong các cơ quan Nhà nước; Kỹ năng làm việc với báo chí và giải quyết khủng hoảng thông tin truyền thông; Tổng quan về công tác hành chính văn phòng và một số nghiệp vụ, kỹ năng hành chính - văn phòng; Cải cách hành chính lĩnh vực lao động người có công và xã hội - một số vấn đề cần trao đổi; Kỹ năng, kiến thức quản lý trang tin điện tử