Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bóng bay đỏ: Âm nhạc cho hoạt hình Việt Nam thế kỷ 20

(Dân sinh) - “Bóng bay đỏ” là chương trình cine-concert do Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng Điện ảnh TPD phối hợp với The Onion Cellar tổ chức. 5 phim hoạt hình Việt Nam sản xuất trong giai đoạn 1960 – 2000 sẽ được trình chiếu cùng phần nhạc phim được biểu diễn sống tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) vào 18h30 ngày 5/7.

The Onion Cellar và Trung tâm TPD giới thiệu Bóng bay đỏ - chương trình cine-concert trong đó năm phim hoạt hình Việt Nam sẽ trình chiếu cùng phần nhạc phim được biểu diễn sống – như trong một bức thư, trong một cuộc đối thoại...

Cũng giống bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào, một phim hoạt hình mang trong mình dấu ấn của các nhà làm phim (từ đạo diễn, họa sĩ, họa sĩ vẽ động tác, người làm búp bê, cắt dán, nhà soạn nhạc, quay phim, v..v..) – những quan điểm, cảm hứng, tư tưởng, tâm huyết, và cả hy vọng. 

Các phim do Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất được trình chiếu trong sự kiện gồm: “Sơn Tinh, Thủy Tinh” (đạo diễn Trương Qua, 1972); “Giấc mơ bay” (đạo diễn Hữu Đức, 1976); “À! Ra thế…” (đạo diễn Nghiêm Dung, 1981); “Bước ngoặt” (đạo diễn Ngô Mạnh Lân,1982); “Bản nhạc của Thỏ trắng” (đạo diễn Minh Trí & Phương Hoa, 2001).

Phần nhạc phim được soạn mới cho “Bóng bay đỏ” là những đề xuất trong sự đa chiều của các cách tiếp cận âm thanh từ hiện tại nhìn về thế kỷ 20, kích hoạt những tương tác mới giữa hình ảnh và âm thanh, qua đó soi rọi rõ hơn vào một vùng còn ít được biết đến của di sản hình ảnh tại Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình sẽ giới thiệu một tập hợp các nghệ sĩ âm nhạc underground như: Lý Trang, Tenkitsune (Trịnh Nhật Quang), Junichi Usui, Trần Uy Đức, Nguyễn Ngọc Tú, Minh Nguyễn, Đăng Tùng với sự hòa âm của nhiều thể loại âm nhạc từ điện tử sôi động, ambient nhiều tầng lớp, đến nhạc cổ điển đương đại, các nhạc cụ bản địa…

Lý Trang là một nghệ sĩ âm nhạc và nhà thiết kế âm thanh. Tác phẩm của cô khám phá sự uyển chuyển giữa các biểu đạt nghệ thuật cũng như các hướng tiếp cận khác của thực hành sáng tạo. 

Trang làm việc trong sự kết hợp giữa nhạc cụ, công nghệ và các âm thanh thu tự nhiên hoặc có nguồn gốc từ truyền thống, giàu có về chất liệu và nhận dạng riêng. Trang đã cộng tác cùng các nghệ sĩ âm thanh, nghệ sĩ thị giác cũng như các nhà làm phim độc lập tại Việt Nam và quốc tế.

Hay Tenkitsune, là nghệ danh của Trịnh Nhật Quang, nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc 22 tuổi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Quang đã hợp tác cùng các hãng đĩa và dự án đình đám của châu Á và trên thế giới như FOGPAK, Tiny Waves, TREKKIE TRAX, Warner Music Group...

Trần Uy Đức là một nghệ sĩ đa phương tiện trẻ, kết hợp các yếu tố âm nhạc như rap, glitch, noise và một loạt các âm thanh bộ gõ mang tính industrial. Anh cũng là một thành viên của nhóm nghệ thuật Mơ Hỏi Mở (Hà Nội); Rồi Nguyễn Ngọc Tú là một nhà soạn nhạc được đào tạo theo trường phái cổ điển. Cô viết tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng, ensemble, các nhạc cụ solo. 

Chương trình giới thiệu một tập hợp các nghệ sĩ âm nhạc underground từ Hà Nội và TP HCM: từ điện tử sôi động, ambient nhiều tầng lớp, đến nhạc cổ điển đương đại, các nhạc cụ bản địa.