Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bóng đá nữ SEA Games 32, Việt Nam 4-0 Campuchia: Gặp lại Myanmar ở chung kết

Được xem là “ngựa ô” của giải đấu năm nay, đội tuyển nữ Campuchia dù đã có nhiều tiến bộ và cố gắng nhưng vẫn trắng tay trước một đối thủ đẳng cấp hơn rất nhiều là đội tuyển nữ Việt Nam.

ảnh.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào vòng bán kết với sự thận trọng nhất định nhưng vẫn rất tự tin giành chiến thắng tại lượt trận này. Vị thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam đã có những sự thay đổi về đội hình ra sân khi ông để đội trưởng Huỳnh Như trên băng ghế dự bị sau 3 trận cày ải liên tục ở vòng bảng. Thay vào đó là Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự và Thanh Nhã, đây là trận đấu đầu tiên Thanh Nhã được đá chính ngay từ phút đầu. Thủ môn cũng được thay đổi từ Kim Thanh sang Khống Thị Hằng. Dù đội hình có nhiều thay đổi nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà trong trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Cơ hội của cả 2 đội đến ngay ở đầu hiệp 1 khi liên tiếp là những tình huống nguy hiểm xảy ra. Đội tuyển nữ Campuchia gây bất ngờ cho chúng ta khi gần 20 phút đầu tiên của trận đấu, họ chơi lăn xả, áp sát và sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với Việt Nam.

Tuy nhiên thế trận lấn lướt đó không kéo dài lâu. Ở phút 20 của trận đấu, Vạn Sự đánh đầu ghi bàn mở tỷ số từ cú tạt cánh trái chính xác của Mỹ Anh. Bàn thắng đã khai thông thế bí, củng cố sự tự tin cho các cô gái Việt Nam đồng thời tác động đến tâm lý thi đấu của đội bạn.

Chỉ 10 phút sau đó, tốc độ của Thanh Nhã đã làm hàng thủ của đội tuyển Campuchia lộ ra những sơ hở. Từ đây, số 19 của đội tuyển Việt Nam có đường cắt ngang rất khó chịu để Hải Yến dễ dàng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Thua liên tiếp 2 bàn trong 10 phút đã làm tâm lý thi đấu của các cô gái Campuchia không còn vững vàng như trước. Họ có những tình huống phạm lỗi rất lộ liễu và tình huống phạm lỗi với Thái Thị Thảo trong vòng cấm đã mang về cho chúng ta một quả penalty. Từ chấm 11m, Thùy Trang đã chiến thắng thủ môn đội bạn để nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam. Đây cũng là kết quả kết thúc hiệp 1.

Trong toàn bộ thời gian của hiệp 2, các cô gái vàng Việt Nam chơi lấn lướt đối thủ. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân của Campuchia. Đội bạn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành khi HLV Mai Đức Chung liên tục thay vào sân các trụ cột có kỹ thuật tốt để làm quen với cảm giác bóng, chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới.

Chúng ta chơi chắc chắn, không vội vã khi thế trận giờ đây đã nghiêng hẳn về đội tuyển nữ Việt Nam. Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu là hạn chế tối đa chấn thương, đá giữ sức và tránh những thẻ phạt không đáng có.

Phút thứ 90+1 của trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được hưởng một quả phạt đền khi cầu thủ bên phía Campuchia bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt bóng của Huỳnh Như. Chính Huỳnh Như là người thực hiện quả penalty, ấn định tỷ số 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Như vậy, chúng ta đã có một trận đấu bán kết rất thành công. Đội tuyển nữ Việt Nam được nghỉ 3 ngày trước khi bước vào trận chung kết bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games với đội tuyển Myanmar ngày 15/5 tới đây.