Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bóng đá Thái Lan trở lại có khán giả từ tháng 9

Sự trở lại của bóng đá Thái Lan mùa giải 2020 sau nhiều tháng ngưng trệ vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ có sự cổ vũ của khán giả trên khán đài.

Tờ Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức giải bóng đá Thai League 1 kể từ tháng 9 tới đây sau khi được Trung tâm Quản lý tình trạng COVID-19 của nước này cho phép khán giả trở lại sân xem các đội bóng thi đấu.

Ông Patit Supaphong - Tổng thư ký của FAT chia sẻ: "Đây là tin rất tốt cho bóng đá Thái Lan. Chúng tôi đã sẵn sàng đón khán giả tham dự giải. Mặc dù chờ đợi quyết định này đã lâu nhưng chúng tôi vẫn còn cần thêm thời gian để nhận hướng dẫn chi tiết từ Trung tâm Quản lý tình trạng COVID-19.

Trước đó, chúng tôi đã lên cả kế hoạch thi đấu trên các mặt sân đóng kín không khán giả và cả kế hoạch thi đấu với một lượng khán giả bằng khoảng 1/4 sức chứa mỗi sân."

Sau khi tạm hoãn từ đầu tháng 3, Thai League 1 sẽ trở lại thi đấu từ các trận vòng 5 kể từ ngày 12/9 tới đây.

Ở thời điểm hiện tại, khó khăn tài chính đang bủa vây ban tổ chức giải và họ buộc phải cắt giảm một số hạng mục, trong đó có công nghệ VAR. Bên cạnh đó, FAT cũng đã phải tính tới việc vay tiền hỗ trợ từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA.

Bóng đá Thái Lan trở lại có khán giả từ tháng 9 - Ảnh 1.

Ông Poompanmoung không ngại vay tiền để cứu FAT. Ảnh: El Loko Foto.

Liên quan đến bóng đá Thái Lan, tờ Zing.vn cho hay, Somyot Poompanmoung, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), cho biết ông sẽ thử mọi cách để nền bóng đá nước này không sụp đổ.

Theo SMM Sport, ngân sách của FAT đang bị thâm hụt khoảng 2 triệu baht (hơn 64.000 USD). Thông tin này được ông Poompanmoung công bố trong đại hội thường niên của FAT diễn ra ngày 10/8.

Bên cạnh đó, chủ tịch Poompanmoung đưa ra 3 phương án vay tiền để giải quyết khó khăn. Đầu tiên, FAT đề nghị sự hỗ trợ từ chính phủ Thái Lan. Thứ 2, FAT cũng có thể vay tiền từ những tổ chức phi chính phủ, điển hình là tập đoàn King Power, đơn vị đang sở hữu Leicester City.

Nếu 2 phương án đầu tiên không thành, ông Poompanmoung buộc phải huy động nguồn tiền từ gia đình.

"Cách thứ 3, tôi buộc phải vay mượn từ gia đình mình. Trong giai đoạn 2016-19, tôi từng vay 119 triệu baht (khoảng 3,8 triệu USD) cho FAT trong 8 lần. Nhưng đó là phương án cuối cùng. Tôi khẳng định với các câu lạc bộ, các thành viên và toàn bộ người hâm mộ, bóng đá Thái Lan sẽ không gặp vấn đề gì", ông Poompanmoung chia sẻ.

Hiện tại, ông Poompanmoung vẫn chưa thể thông báo số tiền cần vay. Nhiều khả năng VAR sẽ không được tiếp tục áp dụng ở các giải bóng đá chuyên nghiệp ở Thái Lan bởi việc này sẽ khiến FAT phải chi nhiều tiền hơn.