Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bưu điện Việt Nam trao tặng 10.000 máy tính bảng cho tỉnh Kiên Giang

(Dân sinh) - Chiều 27/12 tại Kiên Giang, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang tổ chức trao tặng 10.000 máy tính thuộc chương trình "Sóng và máy tính cho em” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đây là số máy tính được Bưu điện Việt Nam quyên góp trong toàn mạng lưới sau khi Tổng công ty tổ chức phát động cán bộ công nhân viên, đặc biệt là lãnh đạo các cấp tham gia ủng hộ chương trình từ 1 – 5 ngày lương. Sau gần 3 tháng phát động, chương trình đã nhận được 10.000 máy tính mới để ủng hộ các em học sinh.

Với số máy tính mới được trao kịp thời cho các em học sinh, Bưu điện Việt Nam đã góp phần trang bị phương tiện học tập trực tuyến cho 10.000 học sinh của tỉnh Kiên Giang để các em có điều kiện học tập tốt hơn khi dịch covid-19 còn nhiều phức tạp , đồng thời bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới.

10.000 chiếc máy tính được trao tặng tại Kiên Giang lần này không đơn thuần là các thiết bị, là công cụ đắc lực trong việc học trực tuyến mà còn là nguồn động viên quý báu giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, cố gắng học tập, đạt được thành tích cao trong năm học 2021 - 2022.

Đại diện các phòng GD&ĐT, các trường THPT thay mặt các em học sinh nhận máy tính bảng của Bưu điện Việt Nam

Đại diện các phòng GD&ĐT, các trường THPT thay mặt các em học sinh nhận máy tính bảng của Bưu điện Việt Nam

Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định, toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam đã tham gia chương trình với tinh thần trách nhiệm cao nhất với cộng đồng và xã hội, chung tay giúp các em có điều kiện hòa nhập môi trường học tập mới và đạt thành tích cao trong học tập. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Bưu điện Việt Nam nhằm góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, đặc biệt là trẻ em tại những khu vực khó khăn. 

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện tại học sinh tất cả các bậc học phổ thông ở địa phương đều phải học trực tuyến qua mạng. Nơi nào thuộc vùng sâu, vùng xa thì học qua truyền hình. Thống kê có khoảng 47.000 học sinh phổ thông trong tỉnh còn thiếu thiết bị để học trực tuyến. 10.000 máy tính được Bưu điện Việt Nam trao tặng hôm nay sẽ được chuyển đến tận tay các em học sinh còn nhiều khó khăn để sử dụng đúng mục đích, khai thác triệt để các chức năng để phục vụ học tập, tiếp cận kiến thức mới.