Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cà Mau, bắt tạm giam giám đốc chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng

Ông Trương Trung Tín, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Trung Tín ở TP. Cà Mau đã bị bắt tạm giam và điều tra sau khi chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Báo Người Lao Động đưa tin, tối 1/10,  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trương Trung Tín (47 tuổi) ngụ xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Trương Trung Tín

Đối tượng Trương Trung Tín

Ông Trương Trung Tín là Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Trung Tín (Công ty Trung Tín).

Báo Giao Thông đưa tin, điều tra ban đầu của Công an cho biết, vào tháng 12/2018, ông V.Đ.K. có đơn hàng cung cấp cá đông lạnh cho Công ty Crab House (Mỹ). Ông K. nhờ danh nghĩa Công ty Trung Tín do ông Tín làm Giám đốc ký hợp đồng kinh tế và cung cấp đủ đơn hàng cá đông lạnh cho Công ty Crab House.

Đến ngày 9/3/2019, Công ty Crab House đã chuyển số tiền gần 1,6 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Trung Tín, do ông Tín làm chủ tài khoản.

Sau khi nhận tiền, thay vì chuyển cho ông V.Đ.K., ông Tín đã chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.