Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Cà phê việc làm" định hướng cho người lao động chuyển đổi nghề nghiệp

Sáng 20/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với TP Huế tổ chức buổi tư vấn, định hướng chuyển đổi nghề nghiệp cho cho người lao động đang làm nghề khai thác cát, sỏi trên địa bàn thành phố. Buổi tư vấn được tổ chức theo hình thức “Cà phê việc làm” đã giúp người lao động thoải mái trong việc nói lên tâm tư, nguyện vọng của bản thân.

Buổi tư vấn định hướng chuyển đổi nghề nghiệp cho cho người lao động đang làm nghề khai thác cát, sỏi tại Huế

Buổi tư vấn định hướng chuyển đổi nghề nghiệp cho cho người lao động đang làm nghề khai thác cát, sỏi tại Huế

Theo ông Phan Trọng Nhân - Phó Trưởng phòng Lao động - Việc làm (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế), trước đó, Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã và TP Huế tiến hành rà soát, lập danh sách người lao động đang làm nghề khai thác cát, sỏi có nhu cầu đào tạo chuyển đổi nghề, vay vốn sản xuất kinh doanh và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Qua kết quả rà soát, có 90 người lao động đang làm nghề khai thác cát, sỏi có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, trong đó: TP Huế có 35 người lao động và huyện Quảng Điền có 55 người.

Ông Nguyễn Dịn (SN 1966, trú tại phường Kim Long) cho biết, gia đình ông có đến 4 đời làm nghề khai thác cát, sỏi trên sông Hương. Tuy nhiên, gần 4 năm nay do các mỏ cát trên sông Hương đã bị đóng cửa nên cả nhà bị thất nghiệp, phải đi phụ thờ hồ để kiếm sống. Nhưng do tuổi đã cao nên việc làm và thu nhập không đảm bảo. Ông mong muốn kiếm một chân bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP Huế để ổn định cuộc sống. Mặt khác, ông Din cho biết sẽ tìm hiểu thông tin, các chính sách liên quan về xuất khẩu lao động và vận động con cái tham gia để có thu nhập cao hơn.

Anh Trần Rin (SN 1989, trú phường Kim Long) thì cho biết, vợ chồng anh từ ngày nghỉ làm cát, sạn cũng chưa có công việc ổn định. Anh dự định sẽ đăng ký tham gia học nghề may công nghiệp cho cả 2 vợ chồng. Sau khi học xong, anh mong muốn kiếm được việc làm tại một công ty may có chính sách lương cũng như các chế độ phúc lợi xã hội tốt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh tìm kiếm thông tin việc làm, nhiều người lao động, nhất là những người lớn tuổi, lao động nữ cũng quan tâm đến chính sách vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tài chính khác liên quan đến tạo việc làm. Ngoài ra, nhiều người còn mong muốn Nhà nước hỗ trợ về mặt kiến thức để sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình sinh kế phù hợp. 

Người lao động tìm hiểu thông tin các chính sách về việc làm, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

Người lao động tìm hiểu thông tin các chính sách về việc làm, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp

Theo ông Phan Trọng Nhân, buổi tư vấn là dịp hỗ trợ, giúp người lao động đang làm nghề khai thác cát, sỏi tiếp cận các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp ổn định cuộc sống. Vì vậy, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Huế và huyện Quảng Điền phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, thị trấn, Trung tâm Dịch vụ việc làm và các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức tư vấn chính sách tạo việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động với hình thức phù hợp.

Tại buổi tư vấn sáng 20/4, có 35 người lao động đến từ các phường Hương Hồ, Kim Long và Thủy Biều (TP Huế) được mời tới tham dự. Buổi tư vấn đã cung cấp cho người lao động thông tin liên quan đến chính sách hỗ trợ tạo việc làm, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, vốn vay ưu đãi tạo việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, về xuất khẩu lao động. Người lao động cũng được đăng ký thông tin, nhu cầu việc làm, học nghề để cơ quan chuyên môn kết nối với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo phù hợp.

Ngoài ra, buổi tư vấn được tổ chức theo hình thức "Cà phê việc làm" nằm trong khuôn viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo không khí cởi mở. Qua đó, giúp người lao động vốn quen với công việc khai thác cát, sỏi thoải mái trình bày mong muốn, nhu cầu của bản thân về việc làm, học nghề chuyển đổi nghề nghiệp.

Empty
Người lao động đăng ký phiếu thông tin tìm việc làm, học nghề để cơ quan chuyên môn có cơ sở kết nối với doanh nghiệp tuyển dụng, cơ sở đào tạo phù hợp

Người lao động đăng ký phiếu thông tin tìm việc làm, học nghề để cơ quan chuyên môn có cơ sở kết nối với doanh nghiệp tuyển dụng, cơ sở đào tạo phù hợp

Được biết trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi. Để thực hiện hiệu quả các vấn đề này, công tác hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đóng vai trò quan trọng để giúp họ các công việc và thu nhập ổn định, không quay lại nghề cũ, hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.