Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ca sĩ Miha gặp nhiều cám dỗ khi bước chân vào showbiz

Miha cho biết, cô gặp khá nhiều cám dỗ khi đặt chân vào làng giải trí nhưng may mắn có anh trai là người trong nghề nên luôn ở cạnh hướng dẫn cho cô đi theo con đường đúng đắn nhất. Bản thân cũng khá cẩn trọng và luôn suy xét mọi việc một cách cẩn thận nên tới hiện tại mọi thứ đều khá suôn sẻ.

Nữ ca sĩ quê Phú Yên sở hữu tài năng ca hát cùng vũ đạo tốt. Miha được mệnh danh là “tắc kè hoa” vì những màn biến hóa ấn tượng qua từng tiết mục. Cũng giống như nhiều nghệ sĩ trẻ khác, Miha tích cực tham gia các chương trình truyền hình và xuất sắc đăng quang Sao tìm sao 2020. Hiện, cô đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM và hoạt động tại nhóm ca Sen Việt.

Trong vòng thứ 3 của chương trình Tinh hoa hội tụ với chủ đề Quê hương và tuổi thơ, Miha đã xuất sắc giành được giải nhất với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Với ca khúc Bà tôi mang âm hưởng dân gian đương đại, nữ ca sĩ đã phá cách mới lạ khi kết hợp với phần rap độc đáo cùng những động tác vũ đạo cực chất trên nền bản phối hiện đại để tạo nên một phiên bản Bà tôiđặc biệt mang đậm dấu ấn của Miha.

Ca sĩ Miha.

Ca sĩ Miha.

Giám khảo Thùy Trang cho biết, khi theo dõi Miha trình diễn đã cho cô mường tượng về hình ảnh một người bà tân thời. Ca sĩ Chế Thanh bày tỏ sự thán phục với Miha từ giọng hát cho tới vũ đạo điêu luyện, kết hợp ăn ý cùng vũ đoàn đã đem lại hiệu ứng tích cực và hoành tráng cho phần thi.Trong khi đó, giám khảo chính Thanh Bạch khẳng định, phần trình diễn của ca sĩ Miha xứng tầm với Tinh hoa hội tụ.

 

Chia sẻ về quyết định tham gia chương trình, ca sĩ Miha cho hay cô đã được xem chương trình qua các mùa phát sóng trước đây và cảm thấy rất thích. Vì thế khi nhận được lời mời, Miha đã lập tức đồng ý ngay mà không chần chừ. Nữ ca sĩ nhận định đây là cơ hội tốt hiếm hoi để cô được trau dồi thêm kinh nghiệm làm nghề cho bản thân. Ở một cuộc thi trước đây, Miha được ưu ái gọi là “Tắc kè hoa” bởi sự biến hóa đa dạng của mình. 

Là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất tham gia tranh tài cùng các anh chị đồng nghiệp, Miha đánh giá tuổi trẻ vừa là lợi thế, vừa là hạn chế của cô trong chương trình. “Tôi có lợi thế về sức trẻ, tư duy âm nhạc mới cùng sự lăn xả và cống hiến hết mình. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy mình khá nhỏ bé khi đứng chung sân khấu với các anh chị đi trước dày dặn kinh nghiệm hơn. Đây sẽ là thách thức lớn mà tôi cần vượt qua trong chương trình lần này và cũng là cơ hội để tôi có thể chứng minh thực lực bản thân”, Miha chia sẻ.

Ca sĩ Miha

Ca sĩ Miha

Tham gia chương trình, Miha đã phải đầu tư khá nhiều kĩ năng từ những lĩnh vực nghệ thuật khác bên cạnh sở trường ca hát của mình. Trong số đó, với nữ ca sĩ gốc Phú Yên thì kỹ năng diễn xuất là thứ khó nhằn nhất với Miha bởi trước đó cô chưa từng học qua lớp đào tạo nào. “Cũng rất may mắn khi trong quá trình dự thi tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ phía gia đình, từ các anh chị diễn viên trợ diễn và đặc biệt là tổng đạo diễn – MC Đình Toàn nên các tiết mục có diễn xuất của tôi khá trơn tru. Tôi còn nhớ cảm giác phấn khích khi được giám khảo Bạch Long dành nhiều lời khen cho nhân vật Hoạn Thư về khả năng thoại và diễn xuất ở chủ đề Gìn giữ vàng son vừa qua”, ca sĩ Miha trần tình.

Tâm sự về quá trình hoạt động nghệ thuật, Miha cho biết cô là một người con xa xứ vào TP.HCM học tập và theo đuổi đam mê ca hát. Nữ ca sĩ xem mình là người may mắn. Tại quê nhà Phú Yên cô ít được tiếp xúc với âm nhạc chuyên nghiệp nên thời gian ôn luyện không được nhiều nhưng may mắn đã đậu tới hai trường đại học trong lĩnh vực âm nhạc. “Với một người con gái ở quê vào thành phố vừa học vừa làm, việc cân bằng giữa học tập để không bỏ dở giữa chừng và ra ngoài kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình là một thách thức khá lớn cho tôi”, Miha chia sẻ.

Bên cạnh đó, Miha cũng cho biết, cô gặp khá nhiều cám dỗ khi đặt chân vào làng giải trí nhưng may mắn có anh trai là người trong nghề nên luôn ở cạnh hướng dẫn cho cô đi theo con đường đúng đắn nhất. Bản thân cô cũng khá cẩn trọng và luôn suy xét mọi việc một cách cẩn thận nên tới hiện tại mọi thứ đều khá suôn sẻ.