Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ca sĩ Quang Hào hát livestream cổ vũ tinh thần chống dịch

(Dân sinh) - Đang những ngày ở lại trực Nhà hát Trưng Vương trong tuần Đà Nẵng phong tỏa, ca sĩ Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương đã một mình livestream giao lưu văn nghệ biểu diễn phục vụ công chúng, cổ vũ tinh thần chống dịch.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Hào chia sẻ, đang trực ở Nhà hát, cùng anh em kiểm tra lại hệ thống ánh sáng, âm thanh, điện và những hệ thống khác đã lâu chưa được hoạt động. Nhìn khung cảnh trống vắng mà thương quá. Nhớ sân khấu, nhớ khán giả và nhớ sự nhộn nhịp quen thuộc bình thường. Hay trong tình hình Đà Nẵng thực hiện phong toả cứng thế này, người dân ở nhà cũng buồn, Quang Hào livestream một chương trình tại sân khấu Nhà hát, động viên tinh thần bà con và anh em làm nhiệm vụ tuyến đầu. Cả nhà thấy được không?

Ca sĩ Quang Hào hát livestream cổ vũ tinh thần chống dịch - Ảnh 1.

Ca sĩ Quang Hào vừa có buổi livestream giao lưu văn nghệ giữa nhà hát không khán giả

Á quân Sao Mai 2005 cho biết, đã suy nghĩ nhiều đêm và quyết định hát phục vụ khi mọi người thực hiện giãn cách, đồng thời thay lời cảm ơn các chiến sĩ công an đang ở tuyến đầu chống dịch, nhân kỷ niệm 76 năm thành lập ngành. "Chúng ta ở yên trong nhà lúc này sẽ mang lại hạnh phúc, sự bình an cho mình và người thân. Ở nhà cũng là dịp mọi người thể hiện tình cảm, chia sẻ công việc thường ngày để gắn kết hơn", anh nói và kêu gọi người dân chung tay cùng thành phố trong "bảy ngày vàng" để Đà Nẵng sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Ca sĩ Quang Hào hát livestream cổ vũ tinh thần chống dịch - Ảnh 2.

Ca sĩ Quang Hào – Giám đốc Nhà hát Trưng Vương

Với giọng ca mượt mà, điêu luyện mà gần gũi, Quang Hào đã thể hiện khoảng 10 ca khúc có ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống, tình thương con người với con người, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Những ca khúc cùng động viên các chiến sĩ "áo trắng, áo xanh" đang ngày đêm mang lại bình yên cho người dân.

Quang Hào đã hát những ca khúc về Đà Nẵng cùng với những chia sẻ đồng cảm với sự bất tiện, khó khăn của người dân trong những ngày thành phố phong tỏa.

Anh cũng thể hiện ca khúc Hương xưa do mình sáng tác dành tặng những công nhân trong nhà máy, khu công nghiệp ở Đà Nẵng. Những ngày nơi đây là điểm nóng dịch bệnh, anh chị em công nhân vẫn giữ tinh thần lao động, sản xuất vững vàng.

Đặc biệt, Quang Hào đã thể hiện ca khúc Bài ca đất phương Nam cổ vũ tinh thần người dân nơi tâm dịch miền Nam. Hay Một đời người một rừng cây đầy xúc động dành tặng các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch…

Trong buổi livestream, có lúc Quang Hào đã không giấu được xúc động khi đang hát. Anh chia sẻ lần đầu tiên anh trình diễn một mình trên sân khấu mà phía dưới không có một bóng người như vậy. Cảm xúc lẫn lộn và xúc động vô cùng.

Tình cảm của anh qua buổi biểu diễn đã khiến nhiều người dân Đà Nẵng xúc động. Nhiều người đã dành cho Quang Hào những bình luận khen ngợi về ý tưởng và giọng ca của anh, đồng thời cảm ơn món quà tinh thần mà anh mang lại.

Khán giả Đào Đặng Công Trung nhận xét: "Tôi cảm nhận anh đã truyền một năng lượng tích cực đến mọi người qua những ca khúc đi cùng năm tháng. Những bức bối trong tôi dường như tan biến".

Vài ngày trước, ca sĩ gốc Quảng Nam tham gia chương trình livestream "Ở nhà cùng vui", nằm trong chuỗi chương trình nghệ thuật trực tuyến "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Quang Hào tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc (Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội). Năm 2016, anh đảm nhận Giám đốc Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng). Anh dẫn dắt nhà hát từng bước đổi mới và tự chủ. Đến khi  Covid-19 ập đến, nhà hát hoạt động cầm chừng đến cuối tháng 4 năm nay phải đóng cửa. Nhà hát không có nguồn thu nhưng được thành phố hỗ trợ chi trả lương cơ bản cho gần 70 nhân viên.