Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh và những “set quà 5T” tặng người dân TP.HCM

(Dân sinh) - Ca sĩ Thái Thùy Linh đã từ Hà Nội “lao” vào tâm dịch TP.HCM sáng lập chiến dịch tình nguyện “Người Việt thương nhau” đem hàng ngàn phần quà ý nghĩa đến khắp các con hẻm ở Sài Gòn để giúp đỡ những người khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ca sĩ Thái Thùy Linh gửi con nhỏ lại Hà Nội để vào TP.HCM từ giữa tháng 7 để thực hiện chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người dân yếu thế nơi đây. Sau 3 ngày đêm khảo sát nghiên cứu tình hình tại 5 quận của TP.HCM, đi xuống tận các xóm nghèo, những khu vực người dân bị cách ly, Thái Thùy Linh lập tức khởi động chiến dịch "Thương Sài Gòn", mở rộng quy mô hoạt động của chiến dịch thành "Người Việt thương nhau".

Ca sĩ Thái Thùy Linh và những “set quà 5T” tặng người dân TP.HCM  - Ảnh 1.

Thái Thùy Linh - Cô ca sĩ luôn tràn đầy năng lượng nhân ái

Ca sĩ Thái Thùy Linh và những “set quà 5T” tặng người dân TP.HCM  - Ảnh 2.

Thái Thùy Linh (trái) trong một chuyến tặng quà cho người dân trong khu phong toả.

Đặc biệt chiến dịch đã kết nối cùng 2 nhóm tình nguyện khác (nhóm của anh Vương Việt Phương và nhóm thiện nguyện "Chuyến rau vui vẻ") để tối ưu hóa nguồn lực. Cô cảm thấy may mắn khi gần như đơn độc từ Hà Nội vào Sài Gòn nhưng đã nhận được sự kết hợp và đồng hành của các nhóm tình nguyện và những nhà hảo tâm trong niềm khao khát làm sao để nhanh nhất giúp đỡ những bà con khó khăn.

Ca sĩ Thái Thùy Linh và những “set quà 5T” tặng người dân TP.HCM  - Ảnh 3.

Những “set quà 5T” được trao đến người dân mỗi ngày.

Chương trình "Người Việt thương nhau" trao tặng những "set quà 5T". Theo ca sĩ Thái Thùy Linh, những set quà 5T được cô lấy ý tưởng từ quy tắc 5K của Chính phủ, nghĩa là muốn người dân thực hiện tốt 5K giãn cách thì nên có 5T (5 thương) với các mặt hàng thiết yếu sau: Tinh bột: 3 kg gạo và 10 gói mỳ tôm; Đạm: 0,5 kg cá khô và 0,5 kg lạc; Chất xơ: 3 kg rau củ; Đồ chấm: 1 chai nước tương 0,5 ml; Chống dịch: 10 khẩu trang, gói muối súc họng và lọ nhỏ mũi. Các gia đình có trẻ em, người đau bệnh, bà bầu… sẽ nhận gói 6 Thương: thêm sữa, váng sữa. Mỗi cháu 1 lốc cho mỗi loại, trường hợp đặc biệt sẽ được tặng thêm 1 lốc.

Ca sĩ Thái Thùy Linh và những “set quà 5T” tặng người dân TP.HCM  - Ảnh 4.

Nhóm tình nguyện viên “Người Việt thương nhau”

Trung bình mỗi ngày nhóm phát được từ 600 - 700 phần quà đến những khu phong tỏa, cách ly tạm thời hoặc những khu vực khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ca sĩ Thái Thùy Linh và những “set quà 5T” tặng người dân TP.HCM  - Ảnh 5.

Gói quà 5T tiếp sức bà con TP. Hồ Chí Minh

Chỉ trong 4 tuần, chiến dịch "Người Việt thương nhau" đã huy động và phát tặng thành công trên 15.000 sét quà 5T" đến tận tay những người đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Hiện chương trình đã phát tặng gần 60.000 ly sữa tươi và 15.000 hũ váng sữa.

Ca sĩ Thái Thùy Linh và những “set quà 5T” tặng người dân TP.HCM  - Ảnh 6.

Nhóm tình nguyện viên “Người Việt thương nhau” tặng quà hỗ trợ bà con khó khăn vì dịch Covid-19

"Trong những ngày cách ly như thế này, việc ra ngoài mua rau gạo là điều xa xỉ, được nhóm hỗ trợ tận tay như thế này là một điều rất đáng quý", bà Lương Thị Kim Trinh (Quận Tân Phú, TP.HCM) tâm sự.

Ca sĩ Thái Thùy Linh và những “set quà 5T” tặng người dân TP.HCM  - Ảnh 7.

“Tôi sẽ làm tốt nhất, nhanh nhất, bằng tấm lòng người mẹ”, Thái Thùy Linh chia sẻ

Ngoài việc vận chuyển bằng những xe chuyên dụng, những món quà còn được sự hỗ trợ của nhóm shipper tình nguyện mang đến những hoàn cảnh đang gặp khó khăn trên khắp địa bàn thành phố. Ở đâu có những người không có hộ khẩu, không có trong danh sách nào mà đang thực sự thiếu thốn thì sẽ có một tổng đài, tiếp nhận thông tin, xác minh và sau đó là tìm cách vận chuyển những phần quà đến với bà con một cách nhanh nhất. Đúng với tinh thần "Một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Mục tiêu mới của giai đoạn 1 chiến dịch "Người Việt thương nhau" là 20.000 suất quà 5T hỗ trợ người lao động nghèo ở Sài Gòn.

Thái Thùy Linh bộc bạch, khi đi Linh cũng đã xác định hết dịch mới về. Hơn bao giờ hết mình hiểu nếu cứ kéo dài tình trạng này, Việt Nam không chiến thắng thì gia đình mình cũng bị ảnh hưởng và biết đâu đấy cũng có thể mất mát thương vong. Nên mình nghĩ mỗi người dân phải coi việc chống "giặc" Covid-19 là của mình.

Thái Thùy Linh cùng các cộng sự mong muốn, về lâu dài có thể phát triển chiến dịch thành mạng lưới "Người Việt thương nhau" trên cả nước, không chỉ Thương Sài Gòn mà còn Thương Hà Nội, Thương Bắc Giang, thương khắp những nơi có đồng bào ta không may lâm vào cảnh cơ cực đói kém vì đại dịch Covid-19.