Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Các chuyên gia cho rằng U23 Việt Nam hòa UAE là hợp lý

(Dân sinh) - Hôm qua trên sân vận động Chang Arena (Thái Lan), đội bóng của HLV Park Hang Seo đã cầm hòa UAE 0-0 ở trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2020.

Đánh giá về màn trình diễn của hai đội, Báo Tiền Phong đưa tin, chuyên gia Phan Anh Tú cho biết: "Kết quả hòa là hợp lý, nhưng tôi không cho đây là một trận đấu hay. Kịch bản trận này rất lủng củng, lúc thì UEA đá rất hay, nhưng cái hay lại không được liên tục. Các cầu thủ trẻ dứt điểm thiếu tinh tế, dù ở tư thế thuận lợi. U23 Việt Nam cũng vậy, có lúc chiếm lĩnh thế trận, tạo được nhiều cơ hội nhưng lại không duy trì liền mạch. Một trận đấu hay phải được duy trì liên tục, nhưng trận này bị cắt vụn, dù tình thế có, tình huống có và cả hai bên đều có cơ hội như nhau".

Các chuyên gia cho rằng U23 Việt Nam hòa UAE là hợp lý - Ảnh 1.

U23 Việt Nam (Áo đỏ) và UAE

Hàng thủ của U23 Việt Nam chơi không thực sự tốt ở trận này. Đáng chú ý, hậu vệ Tấn Sinh có nhiều pha phạm lỗi. Trung vệ SHB Đà Nẵng có lối đá rất nhiệt tình nhưng đôi lúc quyết liệt quá mức cần thiết. Tại SEA Games 30, anh từng có những pha phạm lỗi nguy hiểm với đối phương nhưng được trọng tài bỏ qua. Sau khi nhận thẻ vàng khá vô duyên trong hiệp 1, Tấn Sinh tiếp tục có pha xoạc bóng nguy hiểm ngay đầu hiệp 2, khiến U23 Việt Nam suýt bị phạt đền nếu như không có VAR.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, việc phạm lỗi không phải tiêu chí của HLV Park Hang Seo lẫn đội U23 Việt Nam. "Hàng phòng ngự đá chắc chắn và quyết liệt nhưng không được phạm lỗi. Phạm lỗi thể hiện sự tiêu cực. Một là cầu thủ thiếu năng lực, khả năng phán đoán. Thứ hai, kỹ năng cầu thủ chưa tốt. Vì thế mới buộc phải phạm lỗi. Hàng thủ Việt Nam cần phải cải thiện rất nhiều vấn đề đấy", ông Phan Anh Tú nói.

Trong khi đó, BLV Vũ Quang Huy nhận định, U23 Việt Nam và UAE là hai đội sẽ đi tiếp vào vòng sau: "Cả hai đội đều có những cơ hội và những thời điểm bị ép. Dù CĐV hai đội sẽ tiếc nuối, nhưng tỷ số hoà phản ánh chính xác cục diện trận đấu. Kết quả này tốt cho cả hai bên. Trận đầu tiên luôn khó khăn và tôi cho rằng sau trận này, hai đội sẽ bắt nhịp tốt và chơi thanh thoát hơn. Theo tôi ở bảng D này, Việt Nam và UAE sẽ cùng nhau đi tiếp".

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Maciej Skorza cho biết bản thân khá hài lòng về những gì học trò của mình thể hiện trong suốt trận đấu nhưng ông cũng thừa nhận bản thân có chút thất vọng vì không có bàn thắng nào cho tuyển.

"Chúng tôi đã chơi tốt trước một đối thủ mạnh, đã tạo ra được những cơ hội ghi bàn rõ rệt tuy nhiên thiếu chút may mắn nên không ghi được bàn thắng. Trước đội bóng có hàng thủ mạnh như U23 Việt Nam việc tạo ra cơ hội ghi bàn không hề đơn giản. Lẽ ra, chúng tôi đã có bàn dẫn trước sau những gì thể hiện trong hiệp 1", HLV người Ba Lan nói, Báo Thời Đại đưa tin.