Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ” thành phố Cần Thơ

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo “Các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới và VSTB của phụ nữ” nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tham dự, có đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, đại diện các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, sáng 20/10.

Phụ nữ Việt Nam đã bước vào một thời đại với ý thức về quyền tự do, bình đẳng và trách nhiệm công dân trước vận mệnh tổ quốc, dân tộc, bản thân trực tiếp tham gia kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước, còn là lực lượng hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; ngày nay vị thế vai trò phụ nữ Việt Nam càng được khẳng định trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước và trên trường quốc tế trong đó có dấu ấn của lực lượng phụ nữ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống nguồn cội của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ.

Theo bà Trần Thị Xuân Mai, GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ, thời gian qua, thành phố triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách toàn diện và được thành phố bố trí kinh phí hoặc lồng ghép với nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện hàng năm, gồm: Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị Quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình phòng, ngừa bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 và các chính sách, lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội... UBND thành phố đã ban hành các Kế hoạch giai đoạn và hàng năm để triển cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu các chính sách quy định nhằm bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Bà Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.

Bà Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.

Các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào các đợt tuyên truyền cao điểm liên quan quan những sự kiện trọng đại của đất nước, của thành phố như: qua các kỳ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… đặc biệt chú trọng truyền thông ở cộng đồng dân cư để Nhân dân hiểu và đồng thuận, từ đó tổ chức triển khai thực hiện về bình đẳng giới thuận lợi, tích cực hưởng ứng, đã thu hẹp khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực, nhìn chung trong cộng đồng dân cư đồng thuận, thực hiện tốt bình đẳng giới.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý các sở, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý các sở, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Qua 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và giai đoạn 05 năm 2016 - 2020 thực hiện Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới của Chính phủ, thành phố đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tốt và đầy đủ trên các lĩnh vực. Theo đó, công tác cán bộ nữ của thành phố: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025: Cấp TP: 04 nữ/50 đ/c, đạt 8%; Cấp huyện: 68 nữ/304 đ/c, đạt 22,37 %.  Lĩnh vực kinh tế, lao động bình quân lao động nữ được giải quyết việc làm hàng năm của thành phố là 25.250/50.000 lao động, đạt tỷ lệ 50,5% trên tổng số lao động được giải quyết việc làm. Tiền lương trả cho người lao động khu vực chính thức không có sự phân biệt giữa nam và nữ. Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp khoảng 30%. Lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật hàng năm đạt trên 50% /tổng số lao động nông thôn được đào tạo nghề.  Lao động nữ vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi từ các Chương trình đạt 95%. Những chỉ tiêu kinh tế lao động mà thành phố đạt được qua đào tạo nghề, vay vốn tự tạo việc làm, được giới thiệu giải quyết việc làm hàng năm của thành phố góp phần giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động có việc làm;…

Qua 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và giai đoạn 05 năm 2016 - 2020 thực hiện Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới của Chính phủ, thành phố đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tốt và đầy đủ trên các lĩnh vực.

Qua 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và giai đoạn 05 năm 2016 - 2020 thực hiện Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới của Chính phủ, thành phố đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tốt và đầy đủ trên các lĩnh vực.

Ngoài ra, trong các lĩnh vực  đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; lĩnh vực y tế; lĩnh vực giáo dục, đào tạo; lĩnh vực thông tin, truyền thông... cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng. Do thời gian có hạn tôi xin phép nêu chung để dành thời gian cho các đại biểu tham luận, chia sẻ ý kiến…

Theo bà Xuân mai, trong cơn đại dịch Covid-19 vừa qua, sự đóng góp và hy sinh của chị, em phụ nữ là rất lớn qua những việc làm hết sức có ý nghĩa như: chuyến xe yêu thương, chợ không đồng, hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm, suất ăn cho tuyến đầu chống dịch…, qua đó đã góp phần giúp cho thành phố kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và trở lại cuộc sống bình thường mới.

Trong cơn đại dịch Covid-19 vừa qua, sự đóng góp và hy sinh của chị, em phụ nữ là rất lớn qua những việc làm hết sức có ý nghĩa.

Trong cơn đại dịch Covid-19 vừa qua, sự đóng góp và hy sinh của chị, em phụ nữ là rất lớn qua những việc làm hết sức có ý nghĩa.

Có thể nói, thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội, để tiến tới mục tiêu bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.