Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Cẩm nang tuyển sinh 2020": Giúp thí sinh tự tin bước vào mùa thi tốt nghiệp THPT

Ngày 1/6, "Cẩm nang tuyển sinh 2020" do Báo Người lao động phối hợp với Nhà xuất bản ĐH Quốc gia chính thức phát hành trên toàn quốc. Đây là ấn phẩm rất có giá trị cho các thí sinh trong mùa thi năm nay.

Theo đó, "Cẩm nang tuyển sinh 2020" dày 132 trang, thông tin đầy đủ về những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Quy chế tuyển sinh ĐH 2020 mà Bộ GD&ĐT vừa công bố. Cập nhật việc điều chỉnh đề án tuyển sinh của các trường ĐH và các kỳ thi đánh giá năng lực; đánh giá những tác động của sự thay đổi ảnh hưởng đến thí sinh...

"Cẩm nang tuyển sinh 2020": Giúp thí sinh tự tin bước vào mùa thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Rất nhiều nội dung hấp dẫn, hữu ích được thể hiện trong “Cẩm nang tuyển sinh 2020”.

Cẩm nang còn cung cấp thông tin toàn cảnh về tuyển sinh khối ngành quân đội, công an, y dược - sư phạm; các đối tượng được ưu tiên, cộng điểm trong xét tuyển ĐH... Các chuyên gia giàu kinh nghiệm về tuyển sinh hướng dẫn cách thức đăng ký xét tuyển ĐH để có nhiều cơ hội trúng tuyển, cách chọn nguyện vọng phù hợp…

Đặc biệt, đội ngũ thầy cô nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, luyện thi phân tích và đánh giá về đề thi minh họa mà Bộ GD&ĐT mới công bố; hướng dẫn cách ôn thi đúng để đạt điểm cao ở các môn. Thủ khoa các khối thi chia sẻ bí kíp để làm bài thi đạt điểm tối đa.

Ngoài ra, cẩm nang dành nhiều trang để thông tin toàn cảnh về đề án tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2020; điểm chuẩn của hàng trăm trường ĐH 3 năm liên tiếp gần đây.

Chuyên gia hướng nghiệp, dự báo nhu cầu nhân lực có nhiều bài viết thiết thực, hấp dẫn về những sai lầm cần tránh trong chọn ngành, chọn trường; phân tích nhu cầu nhân lực giai đoạn hội nhập quốc tế sâu và nhân lực các vùng trọng điểm; sự hấp dẫn của các ngành học mới đón đầu xu hướng... Cẩm nang còn đánh giá toàn cảnh về xu hướng du học của học sinh Việt Nam, những điểm đến du học hấp dẫn…

"Cẩm nang tuyển sinh 2020" sẽ là người bạn đồng hành tin cậy của học sinh lớp 12, giúp các em tự tin hơn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH năm 2020.