Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cấm nhiều tuyến đường vào trung tâm thành phố để tổ chức đón chào năm mới 2020

(Dân sinh) - Sở GTVT TP.HCM cấm nhiều tuyến đường để phục vụ việc tổ chức bắn pháo hoa và chào đón năm mới 2020.

Theo đó, kể từ 18 giờ 30 ngày 31-12-2019 đến 00 giờ 30 ngày 1-1-2020 cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Huệ, và các tuyến đường nhánh từ đường Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Và từ 20 giờ ngày 31-12-2019 đến 0 giờ 30 ngày 1-1-2020 cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường sau: đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 (đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); đường Tôn Đức Thắng, quận 1 (đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội); đường Đồng Khởi, quận 1 (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng; đường Hải Triều, quận 1 (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ; đường Hàm Nghi, quận 1 (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng).

Cấm nhiều tuyến đường vào trung tâm thành phố để tổ chức đón chào năm mới 2020 - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường vào trung tâm thành phố bị cấm nên người dân cần lưu ý ( ảnh: Minh họa)

Cùng với thời gian trên, sở lưu ý hạn chế lưu thông tại các khu vực phục vụ công tác bắn pháo hoa như đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ cầu Thủ Thiêm đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (qua khu đô thị Vinhomes Center Park, phường 22, quận Bình Thạnh); khuôn viên khu đô thị Vinhomes Center Park. Các khu vực trên được lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa trong thời gian diễn ra sự kiện.

Lộ trình thay thế để các loại xe lưu thông như sau:

Đối với hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng:

Lộ trình 1: Đường Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng. Lộ trình 2: Đường Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

Đối với hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn:

Lộ trình 1: Đường Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Pasteur - Lê Thánh Tôn. Lộ trình 2: Đường Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn.

Sở Giao thông vận tải TP HCM lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường.