Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Cảm ơn cuộc đời”- Những câu chuyện xúc động ngày cuối năm

(Dân sinh) - Những câu chuyện xúc động về cô gái chạy Grab giành Huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30, hay những người đầu tiên lên tiếng về nghi án gian lận thi cử tại Hà Giang… sẽ được chính người trong cuộc chia sẻ trong gala “Cảm ơn cuộc đời” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào ngày 29/12/2019.

Nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống

Với chủ đề "Cảm ơn vì đã trao lòng tin", Gala "Cảm ơn cuộc đời" năm nay mang tới cho khán giả những câu chuyện về lòng tin. Giữa những khó khăn, chất chồng của cuộc sống ngoài kia, chỉ có lòng tin vào bản thân, tin vào lẽ phải, tin vào con người, tin vào những điều tử tế mới khiến con người thêm xích lại gần nhau, cùng nhau tạo nên những điều tốt đẹp. 5 câu chuyện được "Cảm ơn cuộc đời" lựa chọn kể cho khán giả vào những ngày cuối cùng của năm cũ sẽ chứng minh điều đó.

Đó là câu chuyện của cô gái chạy Grab, làm phụ bếp và giấc mơ giành huy chương tại đấu trường Sea Games 30 Phạm Thị Thu Trang. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) có bốn anh chị em, Thu Trang là con thứ ba. Cuộc sống gia đình không dư dả bố làm thợ hồ, mẹ làm phụ hồ. Trang đã được phát hiện từ những giải phong trào thể thao của địa phương và đã trở thành thành viên của câu lạc bộ điền kinh Hà Nội. Thương con đi theo nghiệp vận động viên vất vả, bố mẹ Trang đã bắt con gái về nhà làm công nhân. Nhưng để nuôi dưỡng đam mê, Trang nói dối bố mẹ chỉ lên Hà Nội học làm bếp. Nhưng kỳ thực ngoài giờ tập luyện cô chạy grab và làm bếp để có tiền phục vụ cho đam mê. Và hạnh phúc đã mỉm cười với người dám thực hiện đam mê của mình. Trước đó, sáng 8/12/2019, Phạm Thị Thu Trang gây bất ngờ cho điền kinh Việt Nam khi xuất sắc giành HCV Sea Games trong nội dung 10km đi bộ nữ.

“Cảm ơn cuộc đời”- Những câu chuyện xúc động ngày cuối năm  - Ảnh 1.

Ca sĩ Nguyễn Thu Thủy sẽ tham gia biểu diễn trong "Cảm ơn cuộc đời"

Hay đó là chuyện về Nhà Xuân (Nhà tình thương số 4, ngõ 242 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà), nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ bất hạnh, mồ côi, trẻ lang thang không nơi nương tựa… của Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng. Bác sĩ Trần Tiễn Chánh, Việt kiều Pháp, người cha đỡ đầu cho những đứa trẻ trong ngôi nhà này tâm sự: "Tôi được sinh ở Pháp, hơn 40 tuổi, thành đạt, tôi quyết làm một chuyến xuyên Việt để tìm hiểu về quê cha đất tổ. Một buổi trưa oi nồng, tôi qua chuyến phà đông đúc và ngột ngạt ở bến Bính, TP.Hải Phòng. Tôi hỏi mua một chiết quạt để phe phẩy, vừa che nắng. Nhưng đồng tiền nhỏ nhất trong túi cũng mệnh giá đến 10.000, trong khi chiếc quạt giấy giá có 500 đồng. Tôi ngỏ ý muốn cho cô bé số tiền còn lại nhưng cố bé đã nhất định từ chối. Sau này, khi về Pháp, nghe Đà Nẵng có một Trung tâm chuyên "thu gom", nuôi dưỡng những đứa trẻ "bụi đời", tôi đã quyết định xây tặng một ngôi nhà, tài trợ toàn diện việc nuôi dưỡng khoảng 30 đứa trẻ bất hạnh cho đến khi trưởng thành. Tôi chỉ đề nghị được lấy tên Nhà Xuân – Les Enfants De La'venir – (món quà cho trẻ em) để ghi nhớ một đứa trẻ bụi đời đã làm thay đổi nhận thức của tôi về Việt Nam".

“Cảm ơn cuộc đời”- Những câu chuyện xúc động ngày cuối năm  - Ảnh 2.

Ca sĩ Tùng Dương sẽ tham gia biểu diễn trong "Cảm ơn cuộc đời"

Chương trình còn mang tới câu chuyện của một cô bé 12 tuổi bị khuyết tật câm điếc là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục nghiêm trọng xảy ra ở quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Nhà nghèo, bố mẹ là dân xa xứ lên TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, mải lo làm ăn nên đã không trông chừng con cẩn thận. Một hôm, khi bố mẹ sai bé ra tiệm tạp hóa gần nhà mua pin lắp đồng hồ, em đã bị ông xe ôm đưa vào nhà nghỉ hiếp dâm. Vụ việc bị phanh phui, người đàn ông này đã bị Tòa kết án 13 năm tù. Hậu quả để lại cho bé là tổn thương cơ thể và tinh thần bất ổn. Với câu chuyện này, Luật sư Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Vì quyền trẻ em, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ về quyết định dấn thân vào hành trình bảo vệ những đứa trẻ, đi tìm công lý phức tạp, khó khăn ra sao.

Đó còn là câu chuyện về 3 thầy giáo Vũ Khắc Ngọc, Đỗ Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Tùng - 3 thầy giáo đang dạy học online ở Hà Nội, là những người đầu tiên lên tiếng về những nghi vấn gian lận điểm thi ở Hà Giang. Theo các thầy, lý do làm việc này chỉ đơn giản là: "Thương học trò, Chúng tôi lên tiếng". Có thể nói, hành động của 3 người thầy đang nhóm lên những ngọn lửa niềm tin, tạo ra những giá trị tích cực cho giáo dục, cho xã hội.

Trong chương trình, khán giả sẽ còn cảm nhận nhiều giá trị của cuộc sống khi nghe câu chuyện nghị lực của cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành với những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật. Chương trình sẽ tái hiện lại câu chuyện của cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành thông qua những chia sẻ từ người vợ, người luôn đứng phía sau lưng hai cha con, quán xuyến gia đình trong những ngày con chiến đấu với bệnh tật; Cùng với đó là những giọt nước mắt, những tâm sự của người mẹ có đứa con mắc ung thư.

Quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng

"Cảm ơn cuộc đời" là một chương trình được thực hiện vào mỗi dịp cuối năm của Đài Truyền hình Việt Nam. Với một hành trình bền bỉ, chương trình "Cảm ơn cuộc đời" đã thực hiện được 6 năm liên tiếp cùng mục tiêu đi tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tiếp thêm niềm tin vào cuộc đời khi chúng ta sống tốt, sống có ích, sống tử tế. "Cảm ơn cuộc đời" muốn cùng các khách mời và khán giả truyền hình cùng ngồi lại với nhau, dành 90 phút để tạm quên đi những lo toan và tất bật ngoài kia, cùng nhau nhìn lại những điều tốt đẹp, những niềm vui đọng lại trên hành trình một năm qua.

“Cảm ơn cuộc đời”- Những câu chuyện xúc động ngày cuối năm  - Ảnh 3.

Ca sĩ Phạm Thùy Dung sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình

Bên cạnh những câu chuyện ý nghĩa, âm nhạc sẽ là đường dây xuyên suốt, truyền tải thông điệp nhân văn của chương trình. Đêm Gala sẽ có sự tham gia của những ca sĩ nổi tiếng: Tùng Dương, Phạm Thùy Dung, Nhật Thủy, Dương Trường Giang, Nguyễn Thu Thủy, Thùy Chi, Oplus... Hứa hẹn âm nhạc sẽ là đường dây xuyên suốt, đan cài với các câu chuyện của các khách mời.

BTC cho biết, Chương trình sẽ quy tụ 3000 khán giả tại sân khấu ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam. Đây hứa hẹn sẽ là chương trình Gala nghệ thuật vô cùng xúc động và nhân văn của VTV vào dịp cuối năm 2019. Đặc biệt, lần đầu tiên, sân khấu của "Cảm ơn cuộc đời" được thiết kế thành hai mảng đối lập nhau, biểu tượng cho những gương mặt trái ngược nhau của cuộc sống: đúng - sai, trắng - đen, tốt - xấu... với ngụ ý điều mà con người cần làm đó là vững tin bước qua cái ranh giới mỏng manh ấy đề đến với những điều tốt đẹp.

"Cảm ơn cuộc đời" là chương trình do Ban Thanh thiếu niên, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, lên sóng vào mỗi dịp cuối năm, Tết Dương lịch. Chương trình cùng khán giả nhìn lại những câu chuyện ý nghĩa, những nhân vật truyền cảm hứng trong suốt một năm để cùng lan tỏa và truyền đi những thông điệp sống lạc quan, tích cực, giúp khán giả được nhìn thấy cuộc sống qua một lăng kính khác, nhẹ nhàng, vô tư, tươi mới hơn, tạm rời xa những lo toan, mệt nhoài của guồng quay thường nhật.

BTC khẳng định, nếu không có niềm tin, "Cảm ơn cuộc đời" sẽ không thể đi hết cả hành trình 6 năm vừa qua. Mỗi một năm, chương trình tin rằng mình đã nhìn thấy, chạm tới được những câu chuyện hay, ý nghĩa và xúc động để tiếp thêm niềm tin vào cuộc đời, tin vào những điều tốt đẹp. Điều đặc biệt là không chỉ đem lại những cảm xúc cho khán giả mà cả với những người thực hiện, họ cũng nhận ra nhiều điều bất ngờ ý nghĩa từ những thứ tưởng chừng bình thường, với thông điệp rõ rằng: Cuộc sống vẫn còn nhiều lòng tốt, nhiều tình yêu thương dành cho nhau. Và chính tình yêu và lòng tốt ấy sẽ mang đến những điều tốt đẹp trong tương lai…