Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Campuchia: Hơn 95% dân số trưởng thành đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

(Dân sinh) - Theo Khmer Times, tính đến ngày đến ngày 4/9, Campuchia đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19 cho 9.532.944/10 triệu người trưởng thành, đạt tỷ lệ 95,33% dân số trưởng thành. Trong số đó, có 8.383.911 người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trong những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày Campuchia chỉ tiêm chủng cho khoảng 20.000 người, thấp hơn rất nhiều so với con số hàng trăm nghìn người mỗi ngày như trước đây. Chính phủ Campuchia lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 10 triệu dân trước tháng 11.

Theo Công ty Mekong Strategic Partners (MSP), Campuchia vẫn là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine tăng cường và tiêm chủng cho trẻ em. Nước này đã tiêm cho thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi, và đang chuẩn bị triển khai vaccine cho trẻ em từ 10 đến 11 tuổi, nhằm sớm mở cửa lại trường học một cách an toàn.

Theo Our World In Data, tính đến ngày 3/9, Campuchia đã tiêm chủng đầy đủ cho tổng cộng 52,1% dân số ở mọi độ tuổi.

Kể từ ngày 8/8, đã có 660.292 người được tiêm vaccine tăng cường, bao gồm lực lượng tuyến đầu ở 7 tỉnh giáp ranh với Thái Lan.

Campuchia lên kế hoạch hoàn thành tiêm tăng cường vào giữa năm 2022, để củng cố hệ miễn dịch cho người dân trước biến chủng Delta dễ lây lan.

Campuchia chủ yếu sử dụng các loại vaccine Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc, tiếp đến là Johnson & Johnson và AstraZeneca.