Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cận cảnh Đền thờ Vua Hùng ở Cần Thơ trước ngày khánh thành

(Dân sinh) - Công trình Đền thờ Vua Hùng ở quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ dự kiến sẽ khánh thành ngày 6/4 nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương theo tâm nguyện của người dân. Mặt khác, hứa hẹn sẽ là nơi thu hút khách du lịch đến thăm viếng, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.

Công trình Đền thờ Vua Hùng nằm sát đường Võ Văn Kiệt hướng từ trung tâm TP. Cần Thơ ra sân bay quốc tế Cần Thơ. Với tổng diện tích hơn 39.000m2, có kinh phí xây dựng 129,5 tỉ đồng. Đền thờ chính cao 19,5 m, diện tích gần 1.300 m2, có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho Trời và Đất.

Công trình Đền thờ Vua Hùng nằm sát đường Võ Văn Kiệt hướng từ trung tâm TP. Cần Thơ ra sân bay quốc tế Cần Thơ. Với tổng diện tích hơn 39.000m2, có kinh phí xây dựng 129,5 tỉ đồng. Đền thờ chính cao 19,5 m, diện tích gần 1.300 m2, có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho Trời và Đất.

Đền thờ chính cao 19,5 m, diện tích gần 1.300 m2, có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho Trời và Đất.

Đền thờ chính cao 19,5 m, diện tích gần 1.300 m2, có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho Trời và Đất.

Nhà bia được xây dựng giữa sân đền, rộng hơn 300 m2, cao 11 m, mô phỏng kiến trúc ngôi đình truyền thống ở Nam bộ, mái lợp ngói, đỡ bằng các cột gỗ. Bên trong có ghi chép khái quát lịch sử thời đại Vua Hùng.

Nhà bia được xây dựng giữa sân đền, rộng hơn 300 m2, cao 11 m, mô phỏng kiến trúc ngôi đình truyền thống ở Nam bộ, mái lợp ngói, đỡ bằng các cột gỗ. Bên trong có ghi chép khái quát lịch sử thời đại Vua Hùng.

 
Trung tâm không gian thờ tự tại Đền chính là ngai thờ Quốc Tổ Hùng Vương, hai bên là ngai thờ Tổ phụ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ, kế đến là hai bàn thờ Lạc hầu và Lạc tướng.

Trung tâm không gian thờ tự tại Đền chính là ngai thờ Quốc Tổ Hùng Vương, hai bên là ngai thờ Tổ phụ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ, kế đến là hai bàn thờ Lạc hầu và Lạc tướng.

Empty
Các nghệ nhân đã đúc 9 trống đồng mang tên Cửu Long.

Các nghệ nhân đã đúc 9 trống đồng mang tên Cửu Long.

Dự kiến, tối 6/4, TP. Cần Thơ sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng và sẽ mở cửa để người dân và du khách đến tham quan, thăm viếng, dâng hương.

Dự kiến, tối 6/4, TP. Cần Thơ sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng và sẽ mở cửa để người dân và du khách đến tham quan, thăm viếng, dâng hương.

Bức tranh phù điêu được đặt đối xứng tại gian thờ, tái hiện truyền thuyết “Con rồng cháu tiên” và các sự tích dưới thời đại các Vua Hùng như sự tích Mai An Tiêm, sự tích bánh Chưng, bánh Giày.

Bức tranh phù điêu được đặt đối xứng tại gian thờ, tái hiện truyền thuyết “Con rồng cháu tiên” và các sự tích dưới thời đại các Vua Hùng như sự tích Mai An Tiêm, sự tích bánh Chưng, bánh Giày.

Bao quanh đền thờ là 54 khối cột hình trụ cao 4,5m, đường kính một mét, kết thành vòng tròn trong hồ điều hòa, các trụ cột tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam.

Bao quanh đền thờ là 54 khối cột hình trụ cao 4,5m, đường kính một mét, kết thành vòng tròn trong hồ điều hòa, các trụ cột tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam.

Công trình Đền thờ Vua Hùng nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương theo tâm nguyện của người dân. Mặt khác, hứa hẹn sẽ là nơi thu hút khách du lịch đến thăm viếng, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.