Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cận cảnh phong tỏa con ngõ nơi nữ kế toán ở Hà Nội sinh sống

Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đã phong tỏa ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn sau khi có trường hợp mắc Covid-19 vừa được Bộ Y tế công bố sáng 18/8.

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa con ngõ nơi nữ kế toán ở Hà Nội sinh sống, nghiêm ngặt việc nhận hàng từ bên ngoài - Ảnh 1.

Sáng 18/8, công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội lập chốt phong toả ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 11 trên địa bàn. Đó là bệnh nhân 979 T.T.S, nữ, 33 tuổi, là nhân viên kế toán Công ty INCHENG của Đài Loan. Chị có tiền sử dịch tễ du lịch Đà Nẵng cùng gia đình ngày 22-25/7.

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa con ngõ nơi nữ kế toán ở Hà Nội sinh sống, nghiêm ngặt việc nhận hàng từ bên ngoài - Ảnh 2.

Sau khi nhận kết quả test nhanh âm tính, bệnh nhân tham dự nhiều buổi liên hoan, tiếp xúc nhiều người. Đến ngày 17/8, Viện Vệ Dịch tễ Trung ương thông báo mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển điều trị và cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa con ngõ nơi nữ kế toán ở Hà Nội sinh sống, nghiêm ngặt việc nhận hàng từ bên ngoài - Ảnh 3.

Công an phường Phú Thượng phối hợp cùng tổ dân phố, dân quân tư vệ phong tỏa hai chiều, đảm bảo ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn được cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa con ngõ nơi nữ kế toán ở Hà Nội sinh sống, nghiêm ngặt việc nhận hàng từ bên ngoài - Ảnh 4.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông báo cho Trung tâm y tế (TTYT)quận Tây Hồ, TTYT Nam Từ Liêm, TTYT Bắc Từ Liêm và TTYT Ba Đình tiến hành điều tra, lập danh sách người tiếp xúc gần tại các địa điểm liên quan. Sơ bộ đã điều tra được 20 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân, đã lấy mẫu và chuyển cách ly 17/20 F1, tổng số F2 là 24 người.

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa con ngõ nơi nữ kế toán ở Hà Nội sinh sống, nghiêm ngặt việc nhận hàng từ bên ngoài - Ảnh 5.

Một người phụ nữ lớn tuổi có ý định ra ngoài mua gạo đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại và giải thích.

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa con ngõ nơi nữ kế toán ở Hà Nội sinh sống, nghiêm ngặt việc nhận hàng từ bên ngoài - Ảnh 6.

Người này trở vào và dự định gọi người thân hỗ trợ lương thực, thực phẩm.

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa con ngõ nơi nữ kế toán ở Hà Nội sinh sống, nghiêm ngặt việc nhận hàng từ bên ngoài - Ảnh 7.

Căn nhà nơi bệnh nhân 979 cư trú đã được khử khuẩn vào tối 17/8 và phong tỏa nghiêm ngặt. Những người tiếp xúc liên quan trong căn nhà này cũng đều đã được cách ly.

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa con ngõ nơi nữ kế toán ở Hà Nội sinh sống, nghiêm ngặt việc nhận hàng từ bên ngoài - Ảnh 8.

Nam thanh niên gọi điện, đứng chờ người thân giao đồ tiếp tế sau khi nhận lệnh phong tỏa bất ngờ.

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa con ngõ nơi nữ kế toán ở Hà Nội sinh sống, nghiêm ngặt việc nhận hàng từ bên ngoài - Ảnh 9.

Người phụ nữ chuẩn bị đồ ăn, nước uống...

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa con ngõ nơi nữ kế toán ở Hà Nội sinh sống, nghiêm ngặt việc nhận hàng từ bên ngoài - Ảnh 10.

Mọi vật dụng và thức ăn đều được kiểm soát nghiêm ngặt trước khi giao nhận. Người gửi sẽ để đồ xuống đất, rồi đứng cách xa 2m, đúng theo các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa con ngõ nơi nữ kế toán ở Hà Nội sinh sống, nghiêm ngặt việc nhận hàng từ bên ngoài - Ảnh 11.

Người nhận sau đó lấy đồ và đi vào bên trong, 2 người không trao tay trực tiếp để đảm bảo hạn chế tối đa sự tiếp xúc.

Từ ngày 29/7 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu và xét nghiệm RT-PCR cho 51.768 người có tiền sử đi Đà Nẵng trở về Hà Nội, đã phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong 11 ca bệnh có 8 bệnh nhân có tiền sử đi từ Đà Nẵng trở về Hà Nội, 1 bệnh nhân có địa chỉ thường trú tại Hải Dương và 2 bệnh nhân là ca bệnh thứ phát do tiếp xúc trực tiếp.

Sở Y tế Hà Nội ngày 18/8 thông báo, hiện nay còn 18.333 người dân về từ Đà Nẵng từ ngày 15/7 đến 29/7 chưa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để loại trừ nguy cơ mắc bệnh Covid-19 tại 14 quận huyện: Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Long Biên, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Gia Lâm, Thanh Trì và Đông Anh.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị những trường hợp trên cần đến ngay các điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn để được làm xét nghiệm trong ngày 18/8. Ngày 19/8 sẽ tổ chức lấy nốt cho các trường hợp còn sót.

Để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, người dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh trong tình hình mới do Bộ Y tế khuyến cáo.