Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cận cảnh vụ tai nạn khiến 7 người thương vong tại đường tránh Huế

(Dân sinh) - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe chở khách và một xe đầu kéo xảy ra trên đường tránh TP. Huế khiến 7 người thương vong

Video cận cảnh vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 17/2 tại đường tránh Huế

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 7h40 ngày 17/2, tại khu vực dốc Chè, Km 12 + 593 đường Quốc lộ 1A tuyến tránh TP. Huế (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế). 

Vào thời điểm nói trên, xe khách loại 16 chỗ ngồi mang biển số 74B – 000.02, do tài xế Phan Văn Khánh điều khiển chở nhiều hành khách chạy hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên đã cố vượt xe đầu kéo 29C-50947 kéo theo rơ mooc 29R-03358 do Phan Văn Dẫn (ngụ tại Ninh Bình) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. 

Khi xe 16 chỗ đang vượt thì ở hướng ngược lại, chiếc xe giường nằm 18B-016.48 do Lưu Duy Bằng (ngụ tại Nam Định) điều khiển đang chạy tới.

Phát hiện xe 16 chỗ đang vượt, tài xế xe giường nằm đã đạp phanh giảm tốc độ nên chiếc xe này bị xoay ngang đường, phần sau xe này đánh trúng đầu xe 74B-000.02 khiến chiếc xe 16 chỗ quay đầu, đụng vào chiếc xe đầu kéo đang di chuyển tới. Chiếc xe 16 chỗ bị ép giữa 2 chiếc xe còn lại khiến đầu xe bị toác, một người chết tại chỗ, tài xế mắc kẹt ở ghế lái và phải nhờ lực lượng cứu hộ mới đưa ra được.

Tại hiện trường, chiếc xe 16 chỗ ngồi bị kẹp giữa khách giường nằm và xe đầu kéo; đầu xe biến dạng nghiêm trọng. Nhiều hành lý của khách, ghế xe văng ra nằm vương vãi giữa đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 hành khách trên xe 16 chỗ ngồi, tử vong tại chỗ; 6 người khác bị thương và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các nạn nhân gồm: ông Đỗ Vui (62 tuổi; ngụ tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã tử vong; số còn lại đi trên xe 16 chỗ bị thương là: Dương Khánh Hà (26 tuổi; ngụ xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) bị thương khối máu tụ vùng trán; Trần Văn Hùng (28 tuổi; ngụ xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) bị chấn thương vùng lưng và bàn chân phải; Hoàng Thị Thúy Nga (18 tuổi; ngụ tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), chấn thương cẳng tay trái; Phan Văn Khánh (48 tuổi; ngụ tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) tài xế xe 16 chỗ bị gãy hở xương cẳng chân, vết thương phần mềm xương cẳng phải.

Hai người bị thương đi trên xe giường nằm 18B-016.48 gồm chủ xe Phạm Đình Hương (64 tuổi; ngụ tại tỉnh Nam Định) theo dõi chấn thương sọ não; Vũ Văn Trường (53 tuổi; ngụ tỉnh Nam Định), bị chấn thương cẳng tay phải.