Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần khoan bất ngờ rơi xuống làm hư hỏng 2 nhà dân

(Dân sinh) - Chiều ngày 26/12/2019, Công an phường Lê Lợi (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng với các đơn vị liên quan đã tiến hành lập biên bản ghi nhận hiện trường vụ cần khoan của đơn vị thi công dự án khách sạn cao tầng Grand Hotel (tại đường Trần Cao Vân, phường Lê Lợi) bất ngờ rơi xuống làm hư hỏng 2 nhà dân liền kề.

Theo Báo Sài Gòn Giải phóng: Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, một nhóm công nhân đang điều khiển máy cẩu để cẩu cần khoan dài 19,5m lắp vào máy khoan phục vụ thi công dự án khách sạn Grand Hotel. Trong quá trình làm việc, cần khoan bất ngờ rơi xuống 2 nhà dân số 06 và 08 đường Trần Cao Vân phường Lê Lợi thành phố Quy Nhơn làm hư hỏng một phần của 2 ngôi nhà này.

Tại hiện trường, cần khoan rất lớn ngã đè lên phía hiên trước ngôi nhà số 06 và số 08 gây hư hỏng. Trong đó, nhà 06 bị đổ một mảng tường, hiện bị sập và mái tôn trên tầng 2 bị hư hỏng nặng, vỡ hệ thống ống nước, chập điện… Nhà 08 bị vỡ 1 mảng tường, mái tôn cũng bị sập.

Cần khoan bất ngờ rơi xuống làm hư hỏng 2 nhà dân - Ảnh 1.

Nhà bị sập vì cần khoan

Bà L.Th.S. (chủ nhà số 08) bàng hoàng kể, lúc đó bà đang bán quán ở dưới nhà, trên gác 2 vợ chồng người con trai cùng 2 đứa cháu (đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 1 tuổi) đang ngủ, trong quán bà S. đang có một số khách đang ăn chè thì bất ngờ nghe tiếng động lớn trên mái nhà, nhà cửa rung lắc.

"Khách thấy vậy bỏ chạy ra ngoài, tôi cũng hết hồn chạy ra thì thấy một trụ sắt lớn trên mái nhà, may mắn cả nhà không bị làm sao. Gần tết rồi, nhà tôi bán quán ăn đang mùa làm ăn mà thi công cẩu thả như vậy, ai dám đến đây ăn nữa...", bà S. bức xúc.

Được biết, dự án khách sạn Grand Hotel do Công ty TNHH MTV Phát Trường An làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty TNHH Hương Giang.

Cần khoan bất ngờ rơi xuống làm hư hỏng 2 nhà dân - Ảnh 2.

Hiện trường thi công dự án khách sạn Grand Hotel

Theo TTX VN: Sự việc xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng. Theo biên bản Công an phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn lập tại hiện trường, khi công nhân đang dùng máy cẩu cần khoan bằng thép hộp dài gần 20m để lắp vào máy khoan thì gặp sự cố. Cẩu trục trặc kỹ thuật, không giữ được cần khoan đã làm cần khoan ngã đổ vào 2 nhà người dân (số 6 và số 8 đường Trần Cao Vân) ở bên cạnh công trình.

Căn nhà của ông Trương Văn Khoan (số 6 Trần Cao Vân) bị sập phần mái phía trước của tầng 2, nhiều phần tường bị đổ sập, nứt toác. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Quy Nhơn và Công an phường Lê Lợi đã có mặt tại hiện trường lập biên bản, yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công và điều tra nguyên nhân vụ việc