Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Căn nhà ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn, 2 người tử vong

Vụ cháy lớn xảy ra tại một căn nhà trong ngõ 18 Định Công Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 2 người tử vong.

Theo TTXVN, người dân sinh sống quanh hiện trường cho biết, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3/1, sau tiếng nổ lớn, những tấm mái phibroximăng từ căn nhà văng ra và rơi xuống những căn nhà bên cạnh, có mảnh rơi vào nhà dân cách đó cả trăm mét.

Khói lửa bốc lên từ căn nhà trong ngách 79 (ngõ 18 Định Công Thượng). Người dân tại đây đã cùng hô hoán dập lửa, gọi điện thoại báo lực lượng phòng cháy chữa cháy.

"Tưởng bom nổ. Tôi đang ở tầng 2 mà cũng thấy rung chuyển. Khi chạy ra xem thấy mọi người vừa lấy nước dập lửa vừa lấy gạch ném bung cửa sổ ra để xem có ai bên trong không...", anh Lê Tuấn Phương, trú tại số nhà 15, chia sẻ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phối hợp với người dân dập lửa.

Đến 00 giờ 30 phút ngày 4/1, lực lượng chức năng đã đưa thi thể 2 nạn nhân trong đám cháy ra ngoài. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Theo VTV.

Theo VTV.

Theo VTV.

Theo VTV.

Đến 22h20 tối cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức cứu hộ cứu nạn những người bên trong. Theo VTV.

Đến 22h20 tối cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức cứu hộ cứu nạn những người bên trong. Theo VTV.

Cũng trong đêm, lãnh đạo UBND phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) xác định nguyên nhân ban đầu là nổ bình gas. Ảnh VTV.

Cũng trong đêm, lãnh đạo UBND phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) xác định nguyên nhân ban đầu là nổ bình gas. Ảnh VTV.

Người dân sử dụng xô chậu lấy nước dập lửa. Ảnh TTXVN.

Người dân sử dụng xô chậu lấy nước dập lửa. Ảnh TTXVN.

Thi thể hai nạn nhân được đưa ra ngoài.  Ảnh TTXVN.

Thi thể hai nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh TTXVN.