Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần Thơ chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ðền ơn đáp nghĩa” và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh đối với đất nước, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thời gian qua, ngoài các hoạt động nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, TP. Cần Thơ còn chú trọng đến truyền thống, đạo lý của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn” đẩy mạnh các họat động “Đền ơn đáp nghĩa”. Thông qua các lễ kỷ niệm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công cách mạng.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Gương.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Gương.

Nhờ đó, các chính sách dành cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả; qua đó đảm bảo cho đời sống người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn người dân trên địa bàn quận. Các dịp lễ, Tết, những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, quận tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình chính sách tiêu biểu, nhất là đối tượng thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

Trường phòng LĐ-TB&XH Quận Ninh Kiều Trần Thanh Bình cho biết, hiện quận có 2.230 đối tượng chính sách người có công với cách mạng, trong đó 1.847 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên, trong 12 tháng đã chi 44.123.544.000 đồng; Trợ cấp 1 lần, mai táng phí, thờ cúng liệt sĩ, chuyên gia, Quyết định 62, chất độc hóa học số tiền 380.263.000 đồng; trợ cấp dụng cụ chỉnh hình, ưu đãi giáo dục, 11 ngày lễ Tết 202.964.000 đồng; trợ cấp điều dưỡng tại nhà cho đối tượng người có công với 790 người với số tiền 876.900.000 đồng.

Các chính sách dành cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả qua đó đảm bảo cho đời sống người có công có mức sống bằng hoạc cao hơn người dân trên địa bàn quận.

Các chính sách dành cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả qua đó đảm bảo cho đời sống người có công có mức sống bằng hoạc cao hơn người dân trên địa bàn quận.

Theo bà Ngô Kim Phụng, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phong Ðiền, toàn huyện có 2.803 đối tượng chính sách, người có công. Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã thực hiện chi trợ cấp Tết 2,1 tỷ đồng; chi trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách 6,4 tỷ đồng; cấp và gia hạn hơn 2.199 thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả đối tượng chính sách, người có công. Bên cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tặng 9 suất quà cho các thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên (mỗi suất 15 triệu đồng). Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, huyện đã vận động xây mới 1 căn nhà tình nghĩa với chi phí hỗ trợ 50 triệu đồng. Năm nay, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, huyện Phong Ðiền tặng 2.698 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách tại huyện Phong Ðiền ngày càng có sức lan tỏa, huy động sự chung sức của toàn xã hội. Ðó là tấm lòng, nghĩa tình của các cấp, ngành, mạnh thường quân và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giúp đỡ, động viên, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội. Qua đó, góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phong Ðiền xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cũng như các quận, huyện khác, quận Bình Thủy rất tích cực trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Bà Nguyễn Hồng Loan, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy cho biết: Quận Bình Thủy tăng cường phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tham gia đóng góp Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa” các cấp; huy động mọi nguồn xã hội hóa, quan tâm sửa chữa và xây dựng mới nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức chu đáo việc khám, chữa bệnh và điều dưỡng đối với thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công. Bên cạnh đó, Phòng phối hợp UBND các phường và Bưu điện trung tâm quận Bình Thủy chi 1.296 phần quà của Chủ tịch nước; 1.268 phần quà của UBND TP Cần Thơ; trợ cấp 493 thân nhân gia đình thờ cúng 525 liệt sĩ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi của Ðảng và Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng theo quy định của Chính phủ.

Nhằm duy trì những kết quả đạt được và làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, bà Trần Thị Xuân Mai, GĐ Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ cho biết, thời gian tới, TP. Cần Thơ tiếp tục  thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch các chính ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện hiệu quả phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công” vận động xậy dụng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách người có công khó khăn về nhà ở. Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên, ưu đãi giáo dục, điều dưỡng định kỳ, trợ cấp một lần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Cấp đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Thực hiện tốt cải cách hành chính trong lĩnh vực người có công với cách mạng theo quy định.

Đoàn người có công tiêu biểu viếng lăng Bác.

Đoàn người có công tiêu biểu viếng lăng Bác.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc thực hiện chế độ chính sách cho các gia đình chính sách và người có công ở TP. Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ðời sống của các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn ngày càng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, lãnh đạo TP.Cần Thơ thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tuyên truyền về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, quan tâm chăm lo đối tượng chính sách. Qua đó, các tổ chức, đơn vị và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ, thêm nguồn lực giúp cải thiện đời sống các đối tượng chính sách.