Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần Thơ: Sáng mãi đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”

(Dân sinh) - Trong thời gian qua, cùng với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công của Đảng và Nhà nước đã tạo động lực cho các gia đình chính sách trên địa bàn TP.Cần Thơ vươn lên trong cuộc sống.

Trọn tình, vẹn nghĩa với những người có công

Thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công, những tháng đầu năm 2019, Sở LĐ- TB&XH TP.Cần Thơ  đã không ngừng nỗ lực xây dựng những đề án, thực hiện những chính sách hiệu quả nhằm cải thiện, nâng cao đời sống của cá nhân và gia đình những người có công với cách mạng.

Hiện toàn thành phố có 6.485 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên, tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng (49 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và được các đơn vị nhận phụng dưỡng). Thời gian tới, TP sẽ tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết 107 hồ sơ chế độ chính sách.

Bà Lê Thị Thúy Phượng, Trưởng phòng Chính sách – Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ 


Đến nay đã bàn giao và nghiệm thu 25/30 căn nhà tình nghĩa từ nguồn hỗ trợ Ngân hàng SHB (5 căn còn lại gửi văn bản đến Ngân hàng SHB chuyển đổi sang cho 5 hộ có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở); Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ và bàn giao 24/26 căn nhà tình nghĩa. Và tiếp tục kiểm tra rà soát và xét chọn 10 căn nhà tình nghĩa từ nguồn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ; Công ty Điện lực Miền Nam hỗ trợ và bàn giao 3/10 căn nhà tình nghĩa (Dự kiến sẽ bàn giao vào giữa tháng 10 năm 2019). Bà Phượng cho hay.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà thời gian qua TP.Cần Thơ thực hiện rất tốt là phối hợp các đơn vị có liên quan trong Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quận, huyện. Phối hợp Cựu chiến binh và Bộ Chỉ huy quân sự và các ngành có liên quan tiến hành tái giám sát hoạt động xác lập hồ sơ chính sách. Và tổ chức đưa đoàn 140 người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại thành phố Phan Thiết.

Cần Thơ: Sáng mãi đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” - Ảnh 2.

Lãnh đạo thành phố, Quân khu 9 và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Hướng dẫn sinh viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến thăm viếng mộ liệt sĩ và vệ sinh, quét dọn tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Chăm sóc, quét dọn, cắt tỉa, tưới nước, bón phân cây kiểng, cắt cỏ khu từ trần mới và vệ sinh, chăm sóc hoa kiểng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.

Chia sẻ về  công tác "Đền ơn đáp nghĩa" thực sự trở thành một phong trào ý nghĩa với sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ, bà Trần Thị Xuân Mai, GĐ sở LĐ- TB&XH TP.Cần Thơ cho hay: Thời gian quan, các cán bộ công chức phòng Người có công đã thực hiện tốt sứ mệnh, đảm bảo tốt nhất điều kiện vật chất, tinh thần của người có công và gia đình. Với sự đồng lòng của các cán bộ, viên chức sở cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp ngành, tin rằng năm 2019 sẽ là năm công tác chăm lo đời sống của người có công tiếp tục có những bước tiến mới, củng cố mạnh mẽ niềm tin vững chắc của người dân đối với Đảng, nhà nước.

Nhiều chính sách thể hiện "cái tâm" với người có công

“Đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách đã nâng lên đáng kể. Ngoài trợ cấp hàng tháng, các chế độ khác như: bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, quà lễ, tết được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hiện 49 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở đã cơ bản được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa hoặc sửa chữa nhà ở”.

Chia sẻ về công tác đền ơn đáp nghĩa, nâng cao mức sống cho đối tượng chính sách, Trần Thị Xuân Mai cho biết:


Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát các hộ gia đình người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở, kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà tình nghĩa, các chế độ chính sách. Tiếp tục triển khai xây dựng các căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng đang bức xúc khó khăn về nhà ở từ các nguồn vận động xã hội hóa. Phối hợp Sở Xây dựng và Sở Tài chính báo cáo các căn nhà đang gặp khó khăn trong Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ và 08 căn theo Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ: Sáng mãi đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” - Ảnh 5.

Sinh viên quét dọn nghĩa trang liệt sĩ

Có thể nói, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh được thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công với cách mạng. Việc huy động các nguồn lực trong hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người có công đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. Từ đó, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, tạo động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.