Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần Thơ trao quà Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Những ngày qua, Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ và các cấp chính quyền đang tích cực thực hiện kế hoạch chăm lo tết cho người dân, nhất là người thuộc diện chính sách, khó khăn, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội (ÐBQH) TP Cần Thơ; bàTrương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN đã chúc Tết, trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà 600.000 đồng. Dịp này, Ðoàn ÐBQH TP Cần Thơ trao cho Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ 120 triệu đồng, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Ðô tặng huyện Thới Lai 50 triệu đồng để chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Ngày 20/1, Ðoàn của Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ do ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, làm Trưởng đoàn và bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ dự họp mặt chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo của quận Cái Răng. 

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Ảnh: X.ĐÀO

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Ảnh: X.ĐÀO

Cùng ngày, ông Dương Tấn Hiển cũng dự họp mặt trao tặng 100 phần quà Tết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở phường Bùi Hữu Nghĩa. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng do Chủ tịch UBND thành phố vận động Công ty Cổ phần STK tài trợ.

Ông  Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ (thứ 3 từ phải sang) cùng bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ trao quà cho trẻ mồ côi do Covid-19.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ (thứ 3 từ phải sang) cùng bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ trao quà cho trẻ mồ côi do Covid-19.

Bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Thị Xuân Mai trò chuyện cùng hai cháu mồ côi do Covid-19 và  tặng mỗi cháu 5 triệu đồng từ Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam và quà của Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ.

Bà Trần Thị Xuân Mai trò chuyện cùng hai cháu mồ côi do Covid-19 và tặng mỗi cháu 5 triệu đồng từ Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam và quà của Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ.

Cùng ngày, Ðoàn công tác của Thành ủy - HÐND - UBND - Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Ðiền. Ðoàn đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung đối với Người có công với cách mạng; nhằm mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung đối với Người có công với cách mạng; nhằm mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Dịp này, ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy chúc nhân dân các địa phương một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; đón Tết Nhâm Dần vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Ðồng thời lưu ý nhân dân các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, dịch COVID-19 để vui xuân, đón Tết và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Ðồng chí Bí thư Thành ủy thông tin TP Cần Thơ vừa được Quốc hội thông qua cơ chế, chính sách đặc thù và khẳng định đây là nhiệm vụ rất nặng nề của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Bí thư Thành ủy tin tưởng, với khí thế mới, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố sẽ quyết tâm, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong năm mới.