Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần Thơ trao tặng 65 phần quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn, ngày 19/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Vòng tay nhân ái (Bộ Y tế) tổ chức trao hỗ trợ cho trẻ em có cha hoặc mẹ mất do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đi qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có trẻ em. Tại thành phố Cần Thơ, tính đến thời điểm này, 90 trẻ em mồ côi có cha hoặc mẹ mất do dịch COVID-19, trong đó có 3 em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tham dự Lễ trao quà có Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vòng Tay Nhân Ái; Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Trưởng Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thành phố; Bà Trần Thị Xuân Mai, Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ.

Tham dự Lễ trao quà có Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vòng Tay Nhân Ái; Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Trưởng Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thành phố; Bà Trần Thị Xuân Mai, Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ.

Thời gian qua, thành phố luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các đơn vị tài trợ, giúp cho công tác chăm lo cho các em được kịp thời, khẩn cấp. Mặc dù kém may mắn do ảnh hưởng dịch bệnh nhưng các em sẽ thấy mình không đơn độc, ngoài gia đình luôn có những tấm lòng quan tâm, chăm lo cho các em.

Theo đó, nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Vòng tay nhân ái (Bộ Y tế) tổ chức Chương trình trao hỗ trợ cho 65 trẻ em có cha hoặc mẹ mất do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Trưởng Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thành phố phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Trưởng Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thành phố phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Trưởng Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thành phố cho biết, nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban ngành, doàn thể, địa phương tập trung huy động nguồn lực, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nổi bật như các hoạt động thăm hỏi, tặng tiền, quà, sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây nhà, bảo trợ chi phí học tập cho trẻ em đến 18 tuổi... Những việc làm đó không chỉ san sẻ phần nào khó khăn, gánh nặng kinh tế trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

 Những phần quà góp phần san sẻ phần nào khó khăn, gánh nặng kinh tế trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Những phần quà góp phần san sẻ phần nào khó khăn, gánh nặng kinh tế trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

“Tôi tin rằng với tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp cùng những phần quà ý nghĩa của Quỹ vòng tay nhân ái gửi tặng sẽ góp phần san sẻ, động viên rất lớn cho các cháu trong học tập và cuộc sống sau này”, Phó chủ tịch nhấn mạnh.

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chi hỗ trợ cho các đối tượng được nuôi dưỡng tại các Hội và cơ sở xã hội, trong đó nhiều đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, không nơi nương tựa; thành lập đoàn thăm và tặng quà các cơ sở xã hội và Hội đang chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, lang thang, cơ nhỡ, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.