Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần Thơ trao xe đạp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Vừa qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ và Ngân hàng Shinhan Việt Nam tổ chức chương trình “Những chuyến xe yêu thương” trao 67 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp các em có điều kiện thuận lợi, cùng viết tiếp ước mơ đến trường trong hành trình chuẩn bị bước vào năm học mới; đồng thời góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả chương trình hành động vì trẻ em và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ chia sẻ, thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài, liên tục của các cấp, ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ luôn dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt và luôn dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất.

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ nhận bảng tượng trưng từ Lãnh đạo Ngân hàng Shinhan Việt Nam trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ nhận bảng tượng trưng từ Lãnh đạo Ngân hàng Shinhan Việt Nam trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tiếp tục các hoạt động vì trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình “Những chuyến xe yêu thương” trao 67 chiếc xe đạp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn. Qua đó giúp các em có điều kiện thuận lợi, cùng viết tiếp ước mơ đến trường, bà Xuân Mai chia sẻ.

Thời gian qua, nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể, tập trung mời gọi, vận động xã hội hóa và được nhiều nhà hảo tâm quan tâm, tham gia hỗ trợ nhiều chương trình, hoạt động ủng hộ cho trẻ em, đã góp phần cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Nhờ đó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ kịp thời bằng nhiều hình thức.  

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ và Lãnh đạo Ngân hàng Shinhan Việt Nam trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ và Lãnh đạo Ngân hàng Shinhan Việt Nam trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đặc biệt, năm 2020, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Ngân hàng Shinhan Việt Nam cũng đã trao tặng 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo, vượt khó học tốt trên địa bàn thành phố. Thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực không chỉ kịp thời hỗ trợ chăm lo, chia sẻ khó khăn về tinh thần, vật chất; mà còn tạo động lực, nêu gương các trẻ em, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống; góp phần rất lớn cùng thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình hành động vì trẻ em và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các em nhỏ tại sự kiện.

Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các em nhỏ tại sự kiện.

Cũng theo bà Xuân Mai, thời gian tới, thành phố mong muốn tiếp tục đón nhận sự quan tâm, đồng hành, tài trợ cũng như và tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, thiết thực của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Ngân hàng Shinhan Việt Nam dành cho trẻ em TP. Cần Thơ nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn nói riêng.