Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần Thơ: Tri ân những người có công

(Dân sinh) - Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, người dân TP.Cần Thơ luôn một lòng vững tin vào Đảng, cách mạng; quyết tâm bám trụ, đùm bọc, nuôi chứa, bảo vệ cán bộ chiến sĩ chiến đấu cho đến ngày đất nước thống nhất, góp phần tô thắm những trang sử vẻ vang về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ.

Những ngày tháng 7 vừa qua, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", các cấp ủy đảng, chính quyền TP.Cần Thơ luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, có công cách mạng thông qua nhiều việc làm ý nghĩa.

Bằng những việc làm thiệt thực, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức Lễ 'Thắp nến tri ân' các anh hùng liệt sĩ và chương trình văn nghệ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hơn 600 đoàn viên, thanh niên thành phố đã thắp gần 5.200 ngọn nến tại các phần mộ anh hùng liệt sĩ.

Cần Thơ: Tháng 7, tháng tri ân những người có công - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Trung – Bí thư Thành ủy Cần Thơ (thứ hai từ phải qua trái) đã đến thăm hỏi sức khỏe, đồng thời ghi nhận, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, liệt sĩ đã anh dũng đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc

Ngoài việc thắp nến tri ân các anh hung liệt sĩ, TP.Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Dịp này, ông Trần Quốc Trung – Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đến thăm hỏi sức khỏe, đồng thời ghi nhận, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, liệt sĩ đã anh dũng đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Bí thư Thành ủy chia sẻ, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, các cấp, các ngành thành phố tập trung tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần giúp các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Ông nhắn nhủ đến các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên và giáo dục con cháu hăng hái học tập, thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Cần Thơ: Tháng 7, tháng tri ân những người có công - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ (thứ hai từ trái qua phải) thăm, tặng quà cho người có công nhân ngày 27/7

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ cho biết: Năm 2020 mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng lãnh đạo thành phố vẫn rất quan tâm đến việc chăm lo cho gia đình chính sách nguời có công cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với mức quà tặng 1.100.000 đồng (cho nhóm đối tượng Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; Thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất cơ bản hàng tháng; Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng). 

Cần Thơ: Tháng 7, tháng tri ân những người có công - Ảnh 3.

Dịp 27/7, Trung ương và thành phố Cần Thơ đã thăm và tặng 168 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

1.000.000 đồng (cho nhóm đối tượng Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Tuất thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ). 

Dịp 27/7, Trung ương và thành phố Cần Thơ đã thăm và tặng 168 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng trị giá gần 190 triệu đồng; Trao 17.666 phần quà với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng cho gia đình chính sách tiêu biểu; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.372 gia đình chính sách, gia đình có công với các mạng với tổng trị giá trên 2,8 tỷ đồng; tặng 1.347 suất học bổng với tổng trị giá hơn 327,5 triệu đồng cho học sinh vượt khó học tốt; tổ chức 87 cuộc giao lưu truyền thống, gặp gỡ nhân chứng lịch sử và 96 cuộc hành quân về nguồn đến với các di tích với hơn 8.720 thanh niên tham gia.

Trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho gần 6.300 người có công với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng/tháng. 40 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận phụng dưỡng đến cuối đời, với mức trợ cấp thêm là 1.000.000 đồng/người/tháng và chăm sóc các mẹ khi ốm đau, thăm viếng vào các ngày lễ, tết. Đã triển khai xây dựng 20 căn và sửa chữa 150 căn nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.