Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cánh quạt điện gió khổng lồ về cảng Quy Nhơn

Cảng Quy Nhơn (Bình Định) xếp dỡ lô hàng thiết bị điện gió siêu trường, siêu trọng, trong đó có những cánh quạt dài 65m, nặng 22 tấn.

Chiều 7/9, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (Bình Định) phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xếp dỡ 53 kiện hàng thiết bị điện gió (tổng khối lượng 2.337 tấn) trên tàu Kraszewski.

Lô hàng này được tàu Kraszewski vận chuyển, cập cảng Quy Nhơn (Bình Định) vào sáng cùng ngày để chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư dự án Phong điện Phương Mai 3. Trong số 53 kiện hàng nói trên có 30 kiện phần trụ tháp (mỗi phần đốt trụ dài 17 - 30m, nặng 49 - 84 tấn), 18 cánh quạt (mỗi cánh dài 65m, nặng 22 tấn) và 5 container vật tư, công cụ đi kèm…

Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, đây là lần đầu tiên cảng Quy Nhơn đón tàu chuyên dụng chở thiết bị siêu trường, siêu trọng. Để chuẩn bị xếp dỡ lô hàng này, cảng Quy Nhơn đã chuẩn bị nhiều trang thiết bị mới, tổ chức tập huấn cho công nhân xếp dỡ…

Cánh quạt điện gió khổng lồ về cảng Quy Nhơn - Ảnh 1.

Tàu Kraszewski vận chuyển 53 kiện hàng thiết bị điện gió cập cảng Quy Nhơn. ẢNH: HOÀNG TRỌNG


Cánh quạt điện gió khổng lồ về cảng Quy Nhơn - Ảnh 2.

Tàu Kraszewski dài gần 200m, chuyên chở hàng siêu trường, siêu trọng. ẢNH: HOÀNG TRỌNG


Cánh quạt điện gió khổng lồ về cảng Quy Nhơn - Ảnh 3.

Cảng Quy Nhơn đã huy động 10 cần cẩu các loại và 70 công nhân đã được tập huấn để xếp dỡ lô hàng này. Chủ hàng yêu cầu rất chặt chẽ, nghiêm ngặt và chúng tôi chuẩn bị rất kỹ để đảm bảo an toàn cho lô hàng khi xếp dỡ. Dự kiến việc xếp dỡ này sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian 6 ngày. 

Cánh quạt điện gió khổng lồ về cảng Quy Nhơn - Ảnh 4.

Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, chủ hàng yêu cầu rất nghiêm ngặt, nếu làm trầy xước thiết bị phải bồi thường nên công tác xếp dỡ được làm rất cẩn thận. 

Cánh quạt điện gió khổng lồ về cảng Quy Nhơn - Ảnh 5.

Cánh quạt được xếp lên xe tải siêu trường, siêu trọng để vận chuyểnẢNH: HOÀNG TRỌNG


Cánh quạt điện gió khổng lồ về cảng Quy Nhơn - Ảnh 6.

Phần đuôi của cánh quạt gió. ẢNH: HOÀNG TRỌNG


Cánh quạt điện gió khổng lồ về cảng Quy Nhơn - Ảnh 7.

Cánh quạt gió dài 65m, nặng 22 tấn đầu tiên được xếp dỡ xong. ẢNH: HOÀNG TRỌNG