Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cảnh sát đường thủy Công an TP Hải Phòng dạy bơi miễn phí cho hơn 200 trẻ em

Hơn 200 em nhỏ được hỗ trợ miễn phí dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học bơi.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an Thành phố (TP) Hải Phòng, đơn vị đang triển khai các khóa huấn luyện bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hải Phòng.

Các em nhỏ được lực lượng Cảnh sát đường thủy hướng dẫn tập bơi.

Các em nhỏ được lực lượng Cảnh sát đường thủy hướng dẫn tập bơi.

Được biết, đây là hoạt động thiết thực do Hội Phụ nữ và Chi đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hải Phòng tổ chức, nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân nhân, đồng thời góp phần làm lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân. Các em nhỏ được lực lượng Cảnh sát đường thủy hướng dẫn tập bơi.

Các em nhỏ được hỗ trợ miễn phí dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tiếp cận dạng hình này. 

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hải Phòng, đợt huấn luyện thứ nhất đã được khởi động từ 11/6 vừa qua tại bể bơi xã Phục Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, cho 30 học sinh bậc tiểu học trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Hơn 200 em nhỏ được hỗ trợ miễn phí dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học bơi.

Hơn 200 em nhỏ được hỗ trợ miễn phí dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học bơi.

Hiện việc triển khai tiếp tục được nhân rộng ra các địa phương khác của TP Hải Phòng, dự kiến trong dịp này Phòng sẽ huấn luyện cho khoảng hơn 200 trẻ em tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố. 

Cùng với hoạt động trên, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hải Phòng đã trao 20 suất quà, tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.