Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cảnh sát giao thông dũng cảm bắt đối tượng cướp giật

(Dân sinh) - Nhận được tin báo của người dân về vụ cướp, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành truy đuổi, bắt giữ đối tượng cướp giật.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 21h ngày 4/7, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP. HCM phối hợp cùng Đội CSGT-TT Công an Quận Tân Bình làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn quận Tân Bình.

Lúc này, đơn vị nhận tin báo của người dân về việc bị giật điện thoại, tên cướp đi xe máy hiệu Winner màu cam trên đường Trường Chinh, hướng về đường Tân Kỳ Tân Quý.

Ngay tức khắc, tổ công tác đã chia làm 2 hướng, phối hợp với người bị cướp giật truy đuổi đối tượng trên. Đến trước số nhà 671 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, xe mô tô tuần tra của đồng chí Trần Thái Sơn và Nguyễn Thành Tài phát hiện ra đối tượng khả nghi đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Winner đi trên đường có đặc điểm giống mô tả của nạn nhân nên nhanh chóng dùng biện pháp nghiệp vụ áp sát và dừng phương tiện để kiểm tra.

Cảnh sát giao thông dũng cảm bắt đối tượng cướp giật  - Ảnh 1.

Đối tượng Lợi tại thời điểm bị khống chế, bắt giữ.

Lúc này, đối tượng biết mình bị lộ và bị lực lượng chức năng truy bắt nên quăng xe bỏ chạy, đồng thời bỏ 1 điện thoại đi động vào thùng rác trước số nhà trên hòng phi tang chứng cứ phạm tội.

Tuy nhiên, hành động trên của đối tượng đã không qua khỏi mắt được cảnh sát giao thông. Sau khi bắt giữ đối tượng và thu giữ tang vật, các đồng chí trong tổ công đã tiến hành liên hệ và áp giải đối tượng cùng phương tiện, tang vật về trụ sở Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để xử lý.

Tại công an phường, đối tượng tên Võ Thùy Xuân Lợi khai nhận vừa giật điện thoại ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn lúc 20h30 cùng ngày, phóng nhanh qua nhiều tuyến đường nghĩ rằng cắt được sự truy đuổi của người bị hại và không còn bị ai đeo bám, nên kiếm nơi tiêu thụ tang vật thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện, tổ công tác tiến hành bàn giao đối tượng cùng: 1 mô tô nhãn hiệu Winner màu cam – đen, 1 ví da màu nâu có 1.200.000 đồng, 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo màu trắng, 1 ĐTDĐ nhãn hiệu iphone XS Max cho Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.