Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cao Bằng nâng cao chất lượng điều dưỡng với người có công

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cao Bằng, Trung tâm Điều dưỡng Người có công và chăm sóc sức khoẻ cán bộ có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ, đưa, đón điều dưỡng người có công với cách mạng và cán bộ thuộc Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Trong những năm Trung tâm luôn nỗ lực xây dựng môi trường điều dưỡng xanh, sạch, đẹp đảm bảo an toàn để người có công có được sự thoải mái, yên tâm khi đến với nơi đây.

Không gian thoáng mát, sạch đẹp tại Trung tâm.

Không gian thoáng mát, sạch đẹp tại Trung tâm.

Xác định chăm sóc nuôi dưỡng người có công là nhiệm vụ vất vả nhưng vô cùng tự hào nên lãnh đạo Trung tâm thường xuyên quán triệt tới cán bộ, viên chức, nhân viên nêu cao trách nhiệm, tận tình, chu đáo trong mỗi công việc được giao, coi người có công như người thân, ruột thịt của mình. Trong mỗi đợt điều dưỡng, Trung tâm luôn đảm bảo nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm với thực đơn phong phú, đổi mới linh hoạt hàng ngày. Thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tươi ngon và được chế biến phù hợp với khẩu vị của người cao tuổi.

Hàng ngày, các đối tượng người có công được nhân viên y tế cấp phát thuốc bổ, thuốc chữa bệnh thông thường tại phòng nghỉ và hướng dẫn các bài tập để nâng cao sức khỏe. Công tác trực y tế luôn được đơn vị duy trì thực hiện 24/24 giờ.  Bên cạnh việc nâng cao chất lượng điều dưỡng cho người có công, Trung tâm cũng quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Từng khu sinh hoạt như: nhà bếp; phòng ăn; khu vệ sinh, tắm giặt; phòng sinh hoạt chung; phòng điều dưỡng; phòng nghỉ... đều được bố trí một khoa học, đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ, thoáng đãng đủ ánh sáng. Các chất thải sinh hoạt đều được phân loại riêng chất thải rắn, lỏng, chất thải hữu cơ. Chất thải y tế (lọ thuốc, kim tiêm...) cũng được để riêng và phối hợp với cơ quan môi trường có biện pháp xử lý tránh gây nguy hại cho môi trường và người dân. Hệ thống nước thải sinh hoạt cũng được xây dựng, cải tạo phù hợp với quy định, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Định kỳ hàng năm, trung tâm phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định các yếu tố môi trường để có các biện pháp kịp thời, thích hợp giúp bảo vệ môi trường.

Xung quanh Trung tâm đều được trồng cây xanh để lấy bóng mát và điều hòa không khí. Trong khuôn viên Trung tâm, được đặt các ghế đá để người có công ngồi nghỉ ngơi, hóng mát. Khu vui chơi, tập thể dục ngoài trời của người có công cũng được bố trí thoáng mát, có mái che, có cây xanh tạo bóng mát. Năm 2021, Trung tâm đã tổ chức 11 đợt điều dưỡng, trong đó, điều dưỡng 6 đợt cho 250/300 lượt người có công đạt 83%; điều dưỡng 5 đợt cho 265/400 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Năm 2022, thực hiện kế hoạch 527/KH-LĐTBXH ngày 20/4/2022 của Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh đã tiếp nhận điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công và thân nhân người có công đợt I, từ ngày 04/5 – 11/5/2022, số lượng 40 người.

Trong 7 ngày điều dưỡng, Trung tâm đã lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, thăm khám, tập vật lý trị liệu, tập phục hồi chức năng cho 40 người. Tổ chức 2 buổi giao lưu văn nghệ; 1 buổi nói chuyện, tư vấn sức khỏe, chế độ, chính sách ưu đãi, đãi ngộ của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng có công với Cách mạng; 1 buổi tuyên truyền vẻ đẹp con người và non nước Cao Bằng. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức cho người có công đi thăm quan tại khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó – Hà Quảng, chuyến đi đã khơi gợi niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Đây cũng là dịp để các đối tượng  Người có công ôn lại những năm tháng kháng chiến gian khổ mà vẻ vang, hào hùng của dân tộc.

Lãnh đạo Trung tâm tặng quà cho đại biểu người có công đến điều dưỡng tại Trung tâm.

Lãnh đạo Trung tâm tặng quà cho đại biểu người có công đến điều dưỡng tại Trung tâm.

Được biết, hiện Cao Bằng có trên 8.400 hộ gia đình người có công với cách mạng; 2.974 người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Bắc Kạn luôn đặc biệt quan tâm đến các đối tượng này. Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND quy định mức quà tặng Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn. Năm 2021 ngành LĐ-TB&XH đã tổ chức điều dưỡng cho 792 đối tượng người có công và thân nhân. 100% các đối tượng đều được điều dưỡng định kỳ theo quy định.