Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cặp đôi chở nhau đi cướp điện thoại trên xe ăn trộm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 2005, trú tại phường Đông Ba, về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản.

Hiếu và chiếc xe máy Honda Vario

Hiếu và chiếc xe máy Honda Vario

Theo cơ quan Công an, ngày 10/12/2022, Nguyễn Văn Hiếu điều khiển xe mô tô hiệu Honda Vario không có biển số chở theo Lê Ngọc Như  (sinh năm 2009, trú tại phường Gia Hội, thành phố Huế) với mục đích: tìm người giả vờ mượn điện thoại gọi nhờ và sau đó chiếm đoạt.

Khoảng khoảng 17h40 cùng ngày, khi Hiếu và Ý điều kiển xe đến đường Hà Huy Tập (phường Xuân Phú, thành phố Huế) thì phát hiện chị Phạm Thị Ly (sinh năm 1998, trú tại phường Xuân Phú) đang dừng xe bên đường để nghe điện thoại. Ý xuống xe để mượn điện thoại gọi nhờ, sau đó nhanh chóng lên xe Hiếu chờ sẵn để tẩu thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự - Công thành phố Huế nhanh chóng tổ chức truy xét, đến ngày 13/12/2022 thì bắt giữ được Hiếu và Ly. 

Tiếp tục điều tra mở rộng, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Huế làm rõ thêm xe Honda Vario Hiếu sử dụng do trộm cắp mà có. 

Trước đó, vào lúc 3h sáng 10/12/2022, tại nhà nghỉ Minh Duy (đường Thiên Thai, phường An Tây, thành phố Huế), Hiếu lợi dụng chủ nhà nghỉ đang ngủ say cùng 2 đồng bọn đột nhập lấy trộm 2 xe máy, gồm: 1 xe hiệu Honda Vario và 1 xe Yamaha Sirius. Các đối tượng sau đó bẻ biển số và dùng làm phương tiện để đi lại. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam đối với Hiếu, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý số đối tượng còn lại.