Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cặp đôi người Việt bị bắt vì mang 1,1 triệu USD lên máy bay

Hai người Việt, gồm 1 nam và 1 nữ vừa bị bắt tại sân bay quốc tế Luanda (Angola) đầu tuần này vì mang hơn 1 triệu USD tiền mặt lên máy bay.

Người lao động đưa tin, hôm 26/11, trang MenaFN.com cho biết cặp đôi người Việt kể trên bắt chuyến bay số hiệu ET850 đến thủ đô Addis Ababa – Ethiopia. Họ giấu tiền trong 4 chiếc hộp và bị phát hiện khi kiểm tra hành lý bằng X-quang tại sân bay.

Cặp đôi người Việt bị bắt vì mang hơn 1 triệu USD lên máy bay - Ảnh 1.

Sân bay ở Luanda - Angola. Ảnh: Wikipedia

Theo nhân viên Tổng Cục thuế Angola (AGT) Carlos Silva, số tiền mà cặp đôi mang theo là 818.895 euro (902.033 USD) và 341.100 USD.

Họ bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Luanda khi chưa kịp lên máy bay. Cảnh sát địa phương không tiết lộ danh tính cặp đôi cũng như nguồn gốc số tiền họ mang theo.

AGT thống kê kể từ tháng 1 năm nay, khoảng 4 triệu USD đã bị tịch thu tại sân bay quốc tế này.

Theo quy định, Angola chỉ cho phép mỗi cá nhân mang theo 5.000 USD tiền mặt khi đến hoặc đi từ nước này.

Theo Zing.vn, trước đó trang Angonoticias hồi tháng 5 đưa tin một người Việt 49 tuổi bị bắt giữ với 574.500 USD tiền mặt tại sân bay Luanda, khi đang tìm cách lên máy bay qua Dubai.

Giám đốc điều hành sân bay Emilio Kizua lúc đó cho biết người này đã sống ở Angola hơn 10 năm và đang tham gia các hoạt động kinh doanh như bán quần áo và đồ gia dụng. Trong một vali của người này, cảnh sát phát hiện thịt và động vật có vỏ, được cho là sử dụng để đánh lừa lực lượng an ninh sân bay.

Người bị bắt đã bị cấm bay và được bàn giao cho Cơ quan điều tra hình sự (SIC) của Angola giải quyết.

Lemos da Silva, đại diện của Tổng cục Thuế tại Sân bay Quốc tế 4 de Fevereiro, giải thích rằng hành vi này cấu thành tội trốn thuế, vì số tiền này không được Ngân hàng Quốc gia Angola tuyên bố hoặc ủy quyền. Theo quy định của Ngân hàng Quốc gia Angola, công dân nước ngoài là cư dân của nước này được phép rời khỏi Angola với tối đa 10.000 USD, còn người không cư trú tại đây được phép mang theo tối đa 5.000 USD ra nước ngoài.