Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật 7h ngày 17/3: Malaysia phong tỏa toàn quốc, số ca tử vong do Covid-19 tại Italy tăng mạnh

Theo Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 17/3, thế giới ghi nhận 182.368 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 7.144 ca tử vong và 78.342 ca bình phục.

Theo tờ Thế giới và Việt Nam, tối 16/3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố đóng cửa đất nước từ ngày 18-31/3 để phòng chống dịch Covid-19. Toàn bộ trường học phải đóng cửa. Mọi địa điểm cầu nguyện và cơ sở kinh doanh sẽ phải đóng cửa, trừ siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi. Malaysia cũng cấm tụ tập đông người như các sự kiện tôn giáo, thể thao, văn hóa…

Bên cạnh đó, tất cả các cơ sở của chính quyền cũng như khu vực tư nhân cũng sẽ đóng cửa trừ những cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu như viễn thông, vận tải, ngân hàng, y tế, dược phẩm, cảng biển, sân bay, cung cấp lương thực và dịch vụ vệ sinh.

Ông Yassin cho biết thêm, tất cả người Malaysia bị cấm đi ra nước ngoài và không có khách du lịch hay người nước ngoài nào được phép vào Malaysia. Người dân Malaysia từ nước ngoài trở về phải chịu kiểm tra sức khỏe và tự cách ly 14 ngày

Cập nhật 7h ngày 17/3: Malaysia phong tỏa toàn quốc, số ca tử vong do Covid-19 tại Italy tăng mạnh, thế giới căng mình chống 'giặc' - Ảnh 1.

Worldometers cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 6h ngày 17/3.

Ông Yassin cũng đảm bảo thực phẩm và nguồn cung cấp y tế bao gồm khẩu trang sẽ không thiếu.

Malaysia đã có 533 ca nhiễm, phần nhiều liên quan đến một sự kiện tôn giáo có cả 16.000 người tham gia.

* Tại Indonesia, Tổng thống Joko Widodo khẳng định không nghiêng về hướng ban hành chính sách phong tỏa nước này hay bất kỳ địa phương nào trong số 34 tỉnh thành trên cả nước dù dịch Covid-19 đã lan rộng ra ít nhất 8/34 tỉnh và thành phố với 134 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 5 ca tử vong.

Ông Joko Widodo khẳng định, việc ban hành chính sách phong tỏa ở cấp quốc gia hoặc khu vực thuộc thẩm quyền của chính quyền trung ương, đồng thời cho rằng, điều quan trọng đối với người dân là giữ khoảng cách ít nhất 2m trong tiếp xúc nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Chính quyền thủ đô Jakarta đã hạn chế thời gian hoạt động và giảm số lượng các phương tiện giao thông công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 song đã ngay lập tức buộc phải thông báo hủy bỏ chính sách này do rối loạn khi các điểm chờ xe buýt và nhà ga tàu điện chật kín hành khách ở khắp khu vực thủ đô.

* Trang mạng India Today ngày 16/3 đưa tin, nhằm ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2, Ấn Độ sẽ cấm tất cả các hành khách từ Liên minh châu Âu (EU), Thổ Nhĩ Kỳ và Anh nhập cảnh nước này từ ngày 18/3 tới.

Theo quy định mới, tất cả các hãng hàng không sẽ không được đón bất kỳ hành khách nào từ các quốc gia nêu trên tới Ấn Độ. Quy định có hiệu lực từ 19h (giờ Hà Nội) ngày 18/3 đến ngày 31/3 và có thể được điều chỉnh.

Bộ Y tế Ấn Độ cũng áp dụng thời hạn cách ly bắt buộc 14 ngày đối với những hành khách đến hoặc đi qua Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Oman và Kuwait.

Trước đó, Chính phủ Ấn Độ đã ra quy định cấm người nước ngoài nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 16/3, song miễn trừ cho một số đối tượng như những người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, tổ chức quốc tế và những người có thị thực làm việc hoặc dự án.

* Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, trong ngày 16/3, nước này ghi nhận thêm 3.233 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 27.980 người. Số ca tử vong vì SARS-CoV-2 tăng thêm 349 trường hợp, lên 2.158 người.

Có 414 trường hợp hồi phục sức khỏe, đạt tổng cộng 2.749 người. Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại, có 11.025 ca phải nhập viện, 1.851 ca được điều trị đặc biệt và 10.197 ca cách ly tại nơi ở.

Vùng tâm dịch Lombardy cùng ngày ghi nhận thêm 1.377 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại “ổ dịch” này lên 14.649 trường hợp. Tổng số ca tử vong trong vùng là 1.420 trường hợp, tăng 202 ca so với ngày 15/3. Cũng trong ngày 16/3, số ca phải nhập viện ở Lombardy đã tăng lên đáng kể với 1.273 trường hợp.

* Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối 16/3 đã công bố hàng loạt biện pháp mạnh mẽ hơn vì nước Pháp “đang ở trong tình trạng chiến tranh”, đối mặt với kẻ thù “vô hình, khó nắm bắt”.

Tổng thống Pháp tuyên bố, hoạt động di chuyển và tiếp xúc sẽ bị hạn chế ở mức tối thiểu kể từ trưa 17/3 và kéo dài trong ít nhất 15 ngày trên toàn lãnh thổ. Ông Macron cũng kêu gọi người dân chỉ ra ngoài trong những trường hợp cần thiết như mua sắm nhu yếu phẩm, song phải tôn trọng khoảng cách giữa mọi người, điều trị y tế và đi làm đối với những vị trí không thể làm việc từ xa. Bên cạnh đó, từ trưa 17/3, biên giới vào EU và khối Schengen sẽ đóng cửa, song các công dân Pháp đang ở nước ngoài vẫn có thể hồi hương.

Tổng thống Macron cũng tuyên bố, vòng 2 của cuộc bầu cử địa phương, dự kiến diễn ra ngày 22/3, sẽ được hoãn lại. Bên cạnh đó, tất cả những chính sách cải cách đang diễn ra, bao gồm cả chế độ lương hưu, cũng tạm thời dừng thực hiện.

Theo Tổng thống Macron, một bệnh viện dã chiến của quân đội sẽ được triển khai ở vùng Alsace, miền Đông-Bắc Pháp. Khẩu trang y tế được ưu tiên phân phối cho các bệnh viện và cơ sở y tế địa phương. Xe taxi và khách sạn sẽ có thể được huy động để chuyên chở nhân viên y tế, và mọi chi phí sẽ được Nhà nước Pháp thanh toán.

Tính đến tối 16/3, Pháp đã xác nhận 1.210 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 ở nước này lên 6.633 trường hợp, trong đó có 148 người tử vong.

* Ngày 16/3, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị ở khu vực Bắc Cực thuộc Vương quốc Đan Mạch, đã xác nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đang được cách ly tại nhà.

* Chính phủ Anh đề xuất tăng cường các biện pháp giữ khoảng cách xã hội nhằm hạn chế tình trạng bùng phát dịch Covid-19, bao gồm cách ly tại nhà, làm việc tại nhà và chấm dứt các hoạt động tụ họp đông người, ngừng các hoạt động đi lại, tiếp xúc không cần thiết.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho hay, số ca tử vong do SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 53 trường hợp.

* Tổng thống Chile Sebastián Piñera quyết định đóng cửa biên giới sau khi nước này ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng hơn gấp đôi trong 24 giờ qua, từ 75 lên 155 người.

Theo đó, lệnh đóng các cửa khẩu trên bộ, đường thủy và hàng không sẽ có hiệu lực từ ngày 18/3 đối với người nước ngoài nhập cảnh, công dân Chile hoặc người nước ngoài sinh sống tại nước này đến từ các vùng “có nguy cơ cao” vẫn được nhập cảnh nhưng bắt buộc phải cách ly trong 14 ngày. Lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động lưu thông hàng hóa.

Ngoài ra, Chính phủ Chile cũng giới hạn sự tham gia của tối đa 50 người trong các sự kiện và hoạt động công cộng khi thực sự cần thiết.

* Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, Canada sẽ đóng cửa biên giới với những người không phải là công dân Canada, hoặc không thường trú ở nước này. Tuy nhiên, quy định mới sẽ không áp dụng đối với các phi hành đoàn, nhân viên ngoại giao cùng gia đình và các công dân Mỹ.

Thủ tướng Trudeau khẳng định, những người có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 không thể nhập cảnh vào Canada, các hãng hàng không sẽ cấm những người này lên máy bay. Chỉ có 4 sân bay gồm Pearson International Airport, Vancouver International Airport, Montreal Trudeau Airport và Calgary International Airport tiếp nhận các chuyến bay quốc tế. Những biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 18/3.

Thủ tướng Trudeau cũng nhắc lại khuyến cáo của Chính phủ Canada kêu gọi các công dân Canada đang ở nước ngoài thu xếp hồi hương khi còn có thể.

Tính đến nay, Canada đã ghi nhận 324 ca nhiễm SARS-CoV-2. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, 13% số ca nhiễm phải nhập viện để điều trị.

* Bộ Y tế Ai Cập cho biết đã phát hiện thêm 40 ca nhiễm SARS-CoV-2, ngoài ra còn có 2 trường hợp vừa tử vong. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở Ai Cập đã lên đến 166 người và có 4 trường hợp tử vong.

Thủ tướng Mostafa Madbouly cho biết, tất cả các khách sạn và địa điểm thu hút khách du lịch ở nước này sẽ được khử trùng trong vòng 2 tuần tới. Ông Madbouly cũng kêu gọi người dân hành động có trách nhiệm và không đánh giá thấp “cuộc khủng hoảng toàn cầu” này, đồng thời kêu gọi mọi người ở trong nhà.

Ngoài ra, Thủ tướng Madbouly cũng đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu thốn lương thực, thực phẩm hay hàng hóa. Theo ông Madbouly, hiện tượng đổ xô đi mua hàng trong thời gian gần đây ở Ai Cập là “phi lý”.

* Hội đồng An ninh và Quốc phòng Sudan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của SARS-CoV-2, đồng thời quyết định đóng cửa tất cả sân bay, đường biên giới trên bộ, trên biển, ngoại trừ các hoạt động nhân đạo.

Quân đội Sudan tuyên bố cho phép sinh viên của các học viện thuộc Bộ Quốc phòng được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Đến nay, Sudan đã ghi nhận 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và cũng là trường hợp duy nhất tử vong vì loại virus này

* Qatar phát hiện thêm 38 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở Qatar đã lên 439 trường hợp.

Nhà chức trách thông báo, Qatar sẽ cấm người nước ngoài nhập cảnh trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 18/3.

* Jordan bắt đầu áp đặt quy định cách ly bắt buộc đối với những người tới nước này bằng đường hàng không và các cửa khẩu biên giới kể từ ngày 16/3 nhằm kiểm soát dịch Covid-19 và bảo vệ công dân Jordan. Hiện số ca mắc Covid-19 ở Jordan đã lên đến 18 trường hợp.

Cập nhật 7h ngày 17/3: Malaysia phong tỏa toàn quốc, số ca tử vong do Covid-19 tại Italy tăng mạnh, thế giới căng mình chống 'giặc' - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đánh giá cao việc Chính phủ thực hiện kịp thời các giải pháp quyết liệt ngay từ những ngày đầu chống dịch COVID-19.

Liên quan đến công tác phòng chống bệnh Covid-19 tại Việt Nam, tờ Vietnam+ cho hay, Thủ tướng cho biết, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đánh giá cao việc Chính phủ thực hiện kịp thời các giải pháp quyết liệt ngay từ những ngày đầu chống dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 được các chuyên gia đánh giá khốc liệt hơn và Việt Nam đang ở “giai đoạn vàng” trong phòng chống, hạn chế lây nhiễm và tử vong.


Thông tin này được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19) tại Trụ sở Chính phủ, chiều 16/3.

Còn tờ Nhân dân cho hay, Việt Nam ghi nhận ca thứ 61 mắc Covid-19 là một bệnh nhân nam ở Ninh Thuận.

20 giờ 30 phút ngày 16-3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết mẫu xét nghiệm của bệnh nhân nam, 42 tuổi, địa chỉ ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận gửi đến đã dương tính với Sars-C0V-2.

Bệnh nhân đi Malaysia ngày 27-2 và về Việt Nam ngày 4-3 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau khi về địa phương đến ngày 10-3, bệnh nhân có đau họng và sốt (không uống thuốc gì). Đến ngày 15-3, bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận khám và điều trị.

Hiện nay bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.