Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật COVID-19 thế giới: Nhật Bản ứng phó với hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày

Đến sáng 24/8, thế giới có trên 602,08 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,47 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Nhật Bản đang phải đối phó với sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 với hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Làn sóng COVID-19 thứ 7 bắt đầu từ giữa tháng 7 ở Nhật Bản đang đẩy nước này lên hàng số 1 thế giới về số ca mắc mới, tới hơn 200.000 ca mỗi ngày.

Theo Worldometers,đến sáng 24/8, thế giới có trên 602,08 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,47 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 95,46 triệu ca mắc và hơn 1,066 triệu trường hợp tử vong.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã thông qua quyết định cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng sản xuất dược phẩm Novavax cho thanh thiếu niên từ 12 - 17 tuổi. Quyết định trên được đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ phê chuẩn sử dụng loại vaccine này cho nhóm tuổi nói trên vào tuần trước.

Vaccine điều chế dựa trên thành phần protein này đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp hồi tháng 7 năm nay để tiêm phòng cho nhóm người trưởng thành tại Mỹ. Theo dữ liệu cập nhật của Chính phủ Mỹ, tính đến nay, đã có tổng cộng 11.990 liều vaccine của Novavax được sử dụng trong các chương trình tiêm phòng COVID-19 tại nước này.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 23/8, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,36 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 527.400 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19.

Theo số liệu chính thức mới nhất do Bộ Y tế Ấn Độ công bố, nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong một ngày ở mức dưới 10.000 ca. Cụ thể, Ấn Độ có 9.464 ca mắc mới trong 24 giờ qua, giảm so với con số 11.539 ca một ngày trước. 

Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 153.700 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 34,38 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Ngày 23/8, Pháp ghi nhận thêm 28.988  người mắc COVID-19.

Brazil đứng sau Pháp về tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 với trên 34,31 triệu ca, nhưng đứng thứ 2 thế giới về số người tử vong vì COVID-129 với trên 682.800 trường hợp, chỉ sau Mỹ. Trong ngày qua, Brazil ghi nhận 20.241 người nhiễm mới.

Có khả năng xảy ra một đợt dịch COVID-19 mới vào mùa đông ở Israel. (Ảnh: AP)

Có khả năng xảy ra một đợt dịch COVID-19 mới vào mùa đông ở Israel. (Ảnh: AP)

 

Mexico đang trong làn sóng thứ 5 của dịch COVID-19, với trung bình gần 10.000 ca mắc mới/ngày và 50 ca tử vong/ngày. Tính từ đầu dịch đến nay, Mexico đã ghi nhận gần 7 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 329.000 ca tử vong.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador tuyên bố, Chính phủ nước này sẽ kiến nghị lên Liên Hợp Quốc về việc cơ chế COVAX chưa chuyển giao số lượng vaccine ngừa COVID-19 trị giá 75 triệu USD mà Mexico đã thanh toán. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Obrador cho biết, Mexico đã hoàn tất thanh toán để mua vaccine ngừa COVID-19, nhưng sau 1 năm, cơ chế trên vẫn chưa chuyển giao vaccine.

Tại Cuba, ngày 21/8, nước này đã ghi nhận một trường hợp không qua khỏi do COVID-19 sau 14 tuần liên tiếp không có bệnh nhân nào tử vong.

Đảo quốc Caribe này đã hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 (3 liều) cho gần 90% dân số với các loại vaccine nội địa Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, đồng thời triển khai tiêm liều thứ 4 cho hơn 8,08 triệu người trên tổng số 11.180.000 dân.

Cuba đang tiến hành tiêm liều tăng cường đầu tiên cho trẻ em từ 2 - 11 tuổi tại tỉnh miền Trung Cienfuegos và dự kiến mở rộng chương trình này ra cả nước trước thời điểm khai giảng năm học mới vào tháng 9. Hiện Cuba ghi nhận trên 1,1 triệu người mắc COVID-19, bao gồm 8.530 người thiệt mạng.

Nhật Bản hiện ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày. (Ảnh: AP)

Nhật Bản hiện ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày. (Ảnh: AP)

 

Nhật Bản đang phải đối phó với sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 với hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Làn sóng COVID-19 thứ 7 bắt đầu từ giữa tháng 7 ở Nhật Bản đang đẩy nước này lên hàng số 1 thế giới về số ca mắc mới, tới hơn 200.000 ca mỗi ngày. Tuy vậy, Chính phủ Nhật Bản không áp dụng các biện pháp phòng dịch quá nghiêm ngặt.

Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã hối thúc chính phủ nới lỏng hơn các biện pháp kiểm soát biên giới. Hội đồng Kinh doanh châu Âu tại Nhật Bản hoan nghênh việc nước này dỡ bỏ các yêu cầu xét nghiệm COVID-19 và đánh giá, việc nới lỏng kiểm soát biên giới sẽ giúp Nhật Bản trở thành một thị trường hấp dẫn hơn.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 23/8 cho biết, đại dịch COVID-19 đã góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng giảm tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh, vốn đang trên đà giảm trong những năm gần đây do chi phí giáo dục và nuôi dưỡng trẻ tăng cao. Các nhà nhân chủng học cho biết, chính sách "Zero COVID" cũng là yếu tố khiến mong muốn sinh con giảm mạnh. NHC khẳng định: "Dịch COVID-19 đã gây tác động rõ ràng đến các kế hoạch kết hôn và sinh con của một số người".

Các nhà nhân chủng học cho biết, số trẻ sơ sinh tại Trung Quốc dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm nay, dự báo dưới 10 triệu trẻ, tức là giảm 11,5% so với tỷ lệ sinh năm 2020. Với 10,6 triệu trẻ sơ sinh trong năm 2021, tỷ lệ sinh ở nước này là 1,16, một trong những mức thấp nhất trên thế giới, và thấp hơn ngưỡng 2,1 mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho là cần thiết để có dân số ổn định.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm trong ngày 22/8, ngày giảm thứ 5 liên tiếp, nhưng nhà chức trách vẫn cảnh giác nguy cơ các dòng phụ của biến thể Omicron lây lan nhanh trong mùa du lịch hè. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã báo cáo thêm 59.046 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 22/8, trong đó có 406 trường hợp nhập cảnh. Như vậy, số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Hàn Quốc đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 100.000 ca sau 6 ngày, kể từ ngày 17/8.

Tuy nhiên, số ca mắc mới trong ngày 23/8 lại tăng trở lại, lên mức 150.098 trường hợp. Hiện Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng trên 22,44 triệu ca mắc, bao gồm 26.161 trường hợp tử vong.