Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật COVID-19 thế giới: Nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch

Đến 6 giờ sáng 28/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 481.856.700 ca, trong đó có 6.147.088 người tử vong. Sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này và từng bước trở lại cuộc sống trước đại dịch, coi COVID-19 như một loại bệnh đặc hữu.

Theo TTXVN, số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 28/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 481.856.700 ca, trong đó có 6.147.088 người tử vong.

Sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này và từng bước trở lại cuộc sống trước đại dịch, coi COVID-19 như một loại bệnh đặc hữu.

Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu, những vùng bệnh còn “nóng nhất” nằm ở châu Á-châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng các biến pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 416 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 58 triệu ca và trên 60.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 27/3, thế giới có 71 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 26/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 26/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

VTV cũng đưa tin, quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 81,61 triệu ca mắc và hơn 1 triệu trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm gần 2.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Số liều vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng mỗi ngày ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ những ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vào năm 2020, mặc dù nhiều người dân nước này vẫn chưa được tiêm mũi tăng cường. Số liệu từ Our World in Data cho thấy, mức bình quân số liều vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng trong 7 ngày vừa qua ở Mỹ đã giảm xuống còn 127.000 mũi/ngày, đánh dấu sự sụt giảm kể từ tháng 1/2022, khi hơn 1 triệu mũi tiêm mỗi ngày được thực hiện. Theo dữ liệu của nhật báo Washington Post, số người được tiêm vaccine đã giảm xuống còn 182.000 người/ngày.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 27/3, nước này ghi nhận tổng cộng trên 43 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 521.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 658.800 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 29,83 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), số ca mắc COVID-19 mới tại Anh đã tăng 1 triệu ca trong tuần kết thúc vào ngày 19/3, lên 4,3 triệu ca. Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy, tỷ lệ mắc COVID-19 tại Anh hiện ở mức 1/16 người trong bối cảnh biến thể phụ BA.2 của Omicron lây lan nhanh tại nước này. Tất cả các vùng của Anh, trừ Bắc Ireland, đều ghi nhận tỷ lệ ca mắc mới gia tăng, đặc biệt ở Scotland, nơi tỷ lệ mắc COVID-19 đạt kỷ lục mới với 1/11 người. Vào tuần trước đó, số ca mắc COVID-19 tại Anh là 3,3 triệu ca.

Số liệu mới nhất này được cho là phản ánh chính xác nhất về tình trạng lây lan của virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Các chuyên gia cho biết, số ca mắc mới tăng cao đồng nghĩa với việc số ca nhập viện do COVID-19 cũng sẽ tăng, mặc dù vaccine giúp ngăn chặn nhiều trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng.

Số ca mắc COVID-19 mới tại Anh đã tăng 1 triệu ca trong tuần kết thúc vào ngày 19/3. (Ảnh: AP)

Số ca mắc COVID-19 mới tại Anh đã tăng 1 triệu ca trong tuần kết thúc vào ngày 19/3. (Ảnh: AP)

 

Ông Ian Barr, Phó Giám đốc Trung tâm hợp tác nghiên cứu về bệnh cúm thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm tại Australia sau đại dịch COVID-19. Ông Barr đưa ra cảnh báo trên khi có nhiều chuyên gia cho rằng, khả năng miễn dịch tự nhiên của người dân Australia đối với cúm mùa có thể đã suy giảm trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành.

Trong năm 2021, Australia có 598 ca nhiễm cúm, mức thấp nhất từ trước đến nay và không có trường hợp tử vong nào, nhờ các biện pháp hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Năm 2019, nước này có tới 313.033 ca nhiễm cúm, trong đó có 953 ca tử vong.

Về dịch COVID-19, ngày 27/3 Australia ghi nhận 46.502 ca mắc mới và 11 người tử vong trên cả nước.

Bộ Y tế New Zealand cho biết, ngày 27/3, nước này ghi nhận 10.238 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand, tập trung số ca nhiễm mới cao nhất, với 1.886 trường hợp.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, New Zealand đã ghi nhận tổng cộng 597.745 ca mắc.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, ngày 27/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 1.217 ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng, phần lớn tập trung tại tỉnh Cát Lâm (1.071 người). Ngoài ra, có 37 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh

Theo ủy ban trên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 143.240 ca mắc, bao gồm cả các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và người nhập cảnh, trong đó có 4.638 bệnh nhân tử vong. Hiện vẫn còn 27.567 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại Trung Quốc đại lục.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Hong Kong đang giảm đi. (Ảnh: AP)

Số ca mắc mới COVID-19 ở Hong Kong đang giảm đi. (Ảnh: AP)

 

Trong 24 giờ qua, Hong Kong ghi nhận 8.037 ca mắc mới COVID-19 và 151 ca tử vong. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới tại đây dưới mốc 10.000 ca. Chính quyền Hong Kong dự kiến sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo từng giai đoạn kể từ ngày 21/4, theo đó, cho phép dùng bữa tại nhà hàng sau 18h với tối đa 4 người/bàn, tăng so với mức tối đa 2 người/bàn như hiện nay.

Bộ Y tế Malaysia thông báo, ngày 2/3, nước này có thêm 20.923 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Malaysia lên trên 4,12 triệu người. Đa số ca mắc mới nói trên là lây nhiễm trong cộng đồng với 20.695 cư dân. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Malaysia đã có 34.751 người tử vong do dịch bệnh này.

Hiện 84,1% dân số nước này đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó 79% đã hoàn thành tiêm chủng cơ bản và 47,8% đã tiêm mũi tăng cường.

Nghiên cứu riêng rẽ của hai tập đoàn bảo hiểm y tế lớn nhất của Israel công bố ngày 26/3 cho biết, mũi vaccine thứ 4 ngừa COVID-19 ngoài giảm nguy cơ lây nhiễm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong cho người bệnh.