Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật dịch Covid-19: Brazil và Mỹ có số ca tử vong và mắc mới cao nhất thế giới

Trong 24 giờ qua, Brazil và Mỹ vẫn là 2 nước có số ca tử vong và mắc Covid-19 mới cao nhất thế giới với số ca mắc bệnh trong ngày trên 10.000 người và số ca tử vong trên 1.000 người.

Bản tin lúc 6h ngày 28/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, hôm nay đã 42 ngày Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng. Đặc biệt, trong số 49 bệnh nhân đang điều trị đã có 17 bệnh nhân đủ điều điều kiện khỏi bệnh. Đến thời điểm này, Việt Nam vẫn có 327 ca mắc bệnh.

Trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 28/5 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 103.504 ca mắc bệnh và 5.172 ca tử vong mới.

Tính đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 5.781.632 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 356.826 ca tử vong. Đại dịch Covid-19 đã lan ra hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 2.493.106 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch còn 52.969 và 2.931.700 người đang phải điều trị tích cực.

Trong 24 giờ qua, Brazil và Mỹ vẫn là 2 nước có số ca tử vong và mắc mới cao nhất thế giới với số ca mắc bệnh trong ngày ở mức trên 10.000 người và số ca tử vong trên 1.000 người. Nga là nước đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc bệnh trong ngày cũng như tổng số người mắc bệnh.

Cập nhật dịch COVID-19:  - Ảnh 1.

Nhân viên y tế của chính phủ kiểm tra nhiệt độ của một hành khách trên một chiếc thuyền trong vịnh Melgaco, phía tây nam đảo Marajo, bang Para, Brazil. (AFP)

Brazil: Số ca tử vong do Covid-19 vượt qua con số 25.000

Số người chết tại Brazil do Covid-19 đã vượt qua 25.000 người vào thứ Tư (27/5), khi đất nước này nổi lên là tâm chấn mới trong đại dịch.

Bộ Y tế Brazil xác nhận 1.086 trường hợp tử vong mới trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 5 nước này có số ca tử vong vượt quá 1.000 người kể từ khi cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19 ở Brazil tăng tốc 1 tuần trước. Điều đó đã đẩy số người chết trên toàn quốc lên 25.598.

Đất nước 210 triệu dân hiện có 411.821 trường hợp nhiễm virus được xác nhận, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Các chuyên gia nói rằng, con số thực có lẽ cao hơn nhiều.

Tổng thống Jair Bolsonaro đã đặt hy vọng vào thuốc hydroxychloroquine. Bộ Y tế Brazil khuyến nghị các bác sĩ trong hệ thống y tế công cộng kê toa hydroxychloroquine hoặc loại thuốc liên quan, chloroquine cho bệnh nhân xuất hiện triệu chứng Covid-19.

Hôm thứ Hai, hệ thống y tế nước này đã tuân theo hướng dẫn đó, mặc dù trước đó WHO đã kết thúc các thử nghiệm lâm sàng về hydroxychloroquine vì lo ngại về sự an toàn và hiệu quả của nó đối với Covid-19.

Mỹ: Thủ đô Washington D.C mở cửa trở lại vào cuối tháng 5

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận 1.523 ca tử vong và 20.416 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, qua đó nâng tổng số ca tử vong và mắc bệnh tại nước này lên lần lượt là 102.095 và 1.745.673 ca.

Hiện hầu hết các tiểu bang của Mỹ đã mở cửa trở lại hoạt động kinh tế và xã hội. Ngày 27/5, Thị trưởng thủ đô Washington D.C của Mỹ Muriel Bowser đã ký ban hành quyết định dỡ bỏ "lệnh ở nhà" được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và thành phố này dự kiến bắt đầu giai đoạn 1 của việc mở cửa trở lại, bắt đầu từ ngày 29/5 và kéo dài đến hết 24/7. Tuy nhiên, người dân vẫn được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người ngoài gia đình và không được tập trung theo nhóm quá 10 người. Việc đeo khẩu trang đi ra ngoài tiếp tục được khuyến khích.

Bên cạnh đó, bang California đông dân nhất của Mỹ đã tiến thêm một bước trong lộ trình dỡ bỏ phong tỏa do dịch Covid-19, theo đó từ ngày 26/5 cho phép các hiệu làm tóc ở hầu hết các hạt mở cửa trở lại sau 2 tháng.

Cập nhật dịch COVID-19:  - Ảnh 2.

Thuốc hydroxychloroquine. (Ảnh: REUTERS / Yves Herman)

Pháp, Italy, Bỉ ngừng sử dụng hydroxychloroquine cho bệnh nhân Covid-19 vì lo ngại an toàn

Trong bối cảnh các câu hỏi về sự an toàn của thuốc chống sốt rét thông thường đang được đặt ra, Pháp, Italy và Bỉ đã hành động để ngăn chặn việc sử dụng hydroxychloroquine trong việc điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, căn bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Hôm thứ Tư (27/5), Pháp đã hủy bỏ một nghị định cho phép các bác sĩ bệnh viện phân phối thuốc, trong khi Cơ quan Y tế Italy (AIFA) đình chỉ ủy quyền sử dụng hydroxychloroquine cho Covid-19 ngoài các thử nghiệm lâm sàng.

Cơ quan y tế của Bỉ cảnh báo không sử dụng thuốc để điều trị virus SARS-CoV-2 nữa ngoại trừ trong các thử nghiệm lâm sàng đã được đăng ký. Cơ quan này cho biết các thử nghiệm nhằm đánh giá thuốc cũng nên xem xét các rủi ro tiềm ẩn.

Nga: Tổng số ca nhiễm lên tới 370.680 người

Giới chức y tế Nga ngày 27/5 thông báo đã có 8.338 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 370.680. Ngoài ra, Nga cũng ghi nhận 161 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do dịch Covid-19 trên cả nước cho đến nay lên 3.968.

Trước đó, Tổng thống Putin đã thừa nhận tình hình rất phức tạp và các biện pháp khẩn cấp cần được thực hiện ở khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 5 này tại Nga.

Đức gia hạn kéo dài thời hạn giãn cách xã hội đến cuối tháng 6

Đức đã mở rộng các quy tắc phân tán xã hội nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 đến ngày 29/6, chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel cho biết hôm thứ Ba (26/5). Theo các quy tắc được thống nhất giữa chính phủ liên bang và 16 bang, tối đa 10 người sẽ được phép tụ tập ở những nơi công cộng nhưng người dan nên tiếp xúc với càng ít người càng tốt.

Cho tới hiện tại, Đức ghi nhận 181.895 ca mắc Covid-19 với 607 ca mắc mới và 8.533 ca tử vong với 35 ca tử vong mới.

Cập nhật dịch COVID-19:  - Ảnh 3.

Người giao hàng cho Coupang ở Incheon, Hàn Quốc, ngày 3/3/2020. REUTERS/Kim Hong-Ji

Italy cảnh báo nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát lần 2

Từ ngày 26/5, Bộ Y tế Italy cảnh báo nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát lần 2 tại nước này song khẳng định Italy đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với đợt bùng phát mới.

Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza khẳng định, Italy đã sẵn sàng cho làn sóng thứ 2 của dịch bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân sẵn sàng phối hợp với cơ quan y tế, Hội Chữ Thập đỏ để tiến hành xét nghiệm huyết thanh, giúp các nhà khoa học có thể nghiên cứu và hiểu rõ hơn về dịch bệnh.

Số ca tử vong do đại dịch Covid-19 ở Italy đã tăng thêm 117 vào thứ Tư (27/5), nâng tổng số tử vong lên 33.072. Tổng số người mắc bệnh là 231.139 với 584 ca nhiễm mới.

Hàn Quốc: Kiểm tra các trường hợp nghi ngờ đầu tiên về hội chứng viêm ở trẻ em có liên quan đến Covid-19

Thứ Tư (27/5), số ca mắc Covid-19 bùng phát tại kho thương mại điện tử của Hàn Quốc làm tăng đột biến trong các trường hợp nhiễm mới. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã báo cáo 40 trường hợp mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 11.265. 1 ngày trước đó, cả nước ghi nhận 19 trường hợp mới.

Đến nay, ít nhất 36 trường hợp đã được liên kết với một ổ dịch tại trung tâm hậu cần được điều hành bởi công ty thương mại điện tử được hỗ trợ bởi SoftBank Coupang ở Bucheon, phía tây Seoul, KCDC cho biết. Hiện chưa rõ có bao nhiêu trường hợp được báo cáo trong 24 giờ qua. Khoảng 3.600 người tại cơ sở đang được thử nghiệm. Công ty cho biết, họ đã đóng cửa trung tâm vào thứ Hai và bắt đầu các biện pháp khử trùng mạnh nhất được các cơ quan chức năng khuyến nghị.

Hàn Quốc cũng cho kiểm tra các trường hợp nghi ngờ đầu tiên về hội chứng viêm ở trẻ em có liên quan đến Covid-19. 2 trẻ em đang hồi phục sau khi điều trị được coi là 2 trường hợp đầu tiên ở Hàn Quốc được nghi ngờ mắc một hội chứng hiếm gặp, đe dọa đến tính mạng liên quan đến Covid-19, cơ quan y tế cho biết hôm thứ Tư (27/5).

Cập nhật dịch COVID-19:  - Ảnh 4.

Trẻ em chơi trên xích đu tại một công viên ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 14/3/2020. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Tình hình Covid-19 tại ASEAN hết ngày 27/5

Trong 24 giờ qua, Indonesia là quốc gia có số ca mắc và tử vong hàng ngày cao nhất khối. Các nước còn lại đã kiểm soát được dịch bệnh khi không có ca mắc mới hoặc số ca mắc mới có xu hướng giảm.

Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 686 ca mắc, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 23.851. Tổng số ca tử vong tại Indonesia đã tăng lên 1.473 ca, với 55 ca tử vong mới. Số người khỏi bệnh là 6.057.

Trong ngày 27/5, Philippines thông báo có 380 ca nhiễm, mức cao nhất theo theo ngày trong hơn 7 tuần qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 15.049. Philippines có thêm 18 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 904 ca. Bộ trưởng Y tế nước này Francisco Duque nhận định, Philippines đang đối mặt với làn sóng nhiễm Covid-19 thứ hai.

Trong 1 ngày qua, Singapore ghi nhận số ca mắc bệnh Covid-19 là 533 ca và tới thời điểm này Singapore cũng là nước có tổng số ca dương tính cao nhất trong khu vực với 32.876 ca, số ca tử vong vẫn là 23 ca. Ngoài ra, Singapore có 17.276 ca đã bình phục. Các biện pháp phong tỏa nhằm đối phó với dịch Covid-19 đang được áp dụng tại Singapore sẽ kết thúc vào ngày 1/6 và nước này sẽ dần khởi động lại nền kinh tế theo 3 giai đoạn trong vài tháng sau đó.

Malaysia không ghi nhận thêm ca tử vong nào trong ngày 27/5, tổng số tử vong là 115 người. Số ca nhiễm virus ở Malaysia giảm mạnh với 15 người. Như vậy, tổng số bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Malaysia là 7.619 người.

Tại Thái Lan, trong ngày 26/5 ghi nhận thêm 9 ca mắc bệnh Covid-19 và không có ca tử vong, nâng tổng số lên 3.054 ca nhiễm và 56 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1 vừa qua. Tất cả đều là công dân Thái Lan quay trở về từ nước ngoài và được được cách ly.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Sukhum Kanchanapimai cho rằng, thời gian cách ly 14 ngày có thể không đủ dài và cần phải được xem xét lại. Giới chức y tế sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này và xem liệu có cần kéo dài thời gian cách ly hay không.

Lào có 45 ngày liên tiếp không có ca bệnh mới. Tính đến ngày 17/5, Lào đã thực hiện tổng cộng 5.938 lần xét nghiệm, phát hiện 19 trường hợp dương tính với bệnh Covid-19. Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Y tế Lào đã thông báo thêm tin vui trong cuộc chiến phòng chống Covid-19 tại nước này, theo đó, cũng trong ngày 27/5, đã có thêm 2 bệnh nhân của nước này được chữa khỏi và xuất viện để tiếp tục cách ly tại gia đình.