Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật dịch Covid-19: Hàn Quốc nhiều bệnh nhân dương tính trở lại, dịch bệnh đang dịu dần ở các "điểm nóng" như Italy, Tây Ban Nha

Trong 24 giờ qua, Mỹ tiếp tục gia tăng mạnh số ca nhiễm và tử vong do Covid-19, trong khi dịch bệnh đang dịu dần ở các điểm nóng châu Âu như Italy, Tây Ban Nha.

Theo Bộ Y tế, đến 6h, ngày 14/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 tổng số người dương tính với SARS-COV-2 hiện vẫn là 265 ca, trong đó 3 bệnh nhân nặng vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 14/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.923.153 trường hợp, trong đó số ca tử vong là 119.413585 người và 443.883 bệnh nhân hồi phục. Số bệnh nhân nguy kịch cần chăm sóc đặc biệt là 51.748. Trong vòng 24h vừa qua, thế giới đã có thêm 5.389 người thiệt mạng liên quan đến dịch Covid-19 và 70.788 người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng trong 24 giờ qua, Mỹ tiếp tục gia tăng mạnh số ca nhiễm virus và tử vong, trong khi dịch bệnh đang dịu dần ở các điểm nóng châu Âu như Italy, Tây Ban Nha.

Cập nhật dịch Covid-19: Hàn Quốc báo cáo nhiều bệnh nhân dương tính trở lại, dịch bệnh đang dịu dần ở các "điểm nóng" châu Âu như Italy, Tây Ban Nha,  - Ảnh 1.

Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo. (Ảnh: AFP/Bryan Smith)

Mỹ có thể đạt đến đỉnh điểm trong tuần này

Giám đốc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, ông Robert Redfield cho biết dịch COVID-19 tại Mỹ có thể đạt đến đỉnh điểm trong tuần này. Trả lời phỏng vấn đài NBC, ông Redfield cho biết: "Chúng ta đang gần đến đỉnh dịch, đó là khi ngày hôm sau có ít ca nhiễm hơn ngày hôm trước".

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ báo cáo thêm 26.020 ca mới dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc lên 586.320. Tổng số bệnh nhân thiệt mạng trong đợt dịch này tại Mỹ là 23.609 người, thêm 1.504 người trong ngày hôm qua.

Ở các bang, tiểu bang New York đã đạt đỉnh điểm ca tử vong trong ngày 10/4, nhưng trong những tuần tới dự báo vẫn có hàng trăm người chết mỗi ngày. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 13/4 phát biểu rằng: Thời điểm tồi tệ nhất đã qua nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đặt bàn tay trên cái van. Nếu xoay van đó quá nhanh, các bạn sẽ thấy con số đó nhảy ngược lại ngay.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Italy chạm ngưỡng 20.000 nhưng số bệnh nhân bị bệnh nặng đã giảm trong ngày thứ 10 liên tiếp

Dịch vụ bảo vệ dân sự báo cáo ngày thứ Hai (13/4), Italy có thêm 566 trường hợp tử vong mới đã khiến tổng số người thiệt mạng do Covid-19 tại nước này tăng lên tới 20.465 - chính thức đứng thứ 2 trên thế giới, sau Mỹ. Số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt giảm từ mức cao nhất là 4.068 vào ngày 3 tháng 4 xuống còn 3.260 vào thứ Hai đã xác nhận sự cải thiện chung trong cuộc chiến chống Covid-19 của ITaly.

Sự gia tăng các ca mắc mới giảm xuống mức thấp mới chỉ 2%. Cho đến sáng ngày 14/4, sau, 24h, Italy ghi nhận thêm 3.153 ca mắc mới, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 lên 159.516.

Vào tuần trước, người dân tại quốc gia Địa Trung Hải này đã được yêu cầu gia hạn cách ly quốc gia cho đến ngày 3 tháng Năm. Quyết định này đã được các bác sĩ ủng hộ nhưng các doanh nghiệp lại tỏ ra lo ngại. Italy sẽ mở lại một số cửa hàng sách và giặt là trên cơ sở thử nghiệm vào thứ Ba để xem các biện pháp phân tán xã hội có thể được thực thi một cách an toàn như thế nào.

Cập nhật dịch Covid-19: Hàn Quốc báo cáo nhiều bệnh nhân dương tính trở lại, dịch bệnh đang dịu dần ở các "điểm nóng" châu Âu như Italy, Tây Ban Nha,  - Ảnh 2.

Các sĩ quan cảnh sát đứng trên đường, khi họ điều khiển xe ô tô trong thời gian có dịch COvid-19, tại quận EUR, Rome, Ý. REUTERS / Alberto Lingria

Pháp gia hạn thời gian cách ly cho tới ngày 11 tháng 5

Hôm thứ Hai (13 tháng Tư), tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông sẽ gia hạn thời gian cách ly để hạn chế sự bùng phát của dịch Covid-19 cho đến ngày 11 tháng 5. Thừa nhận nước Pháp đã không được chuẩn bị đầy đủ từ sớm để đối mặt với những thách thức do sự bùng phát của dịch Covid-19, nhưng ông Macron nói thêm rằng những biện pháp hạn chế chưa từng có được đưa ra đang cho thấy kết quả khả quan.

Sau khi gia tăng không ngừng cho đến tuần đầu tiên của tháng Tư, số bệnh nhân tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Pháp đã bắt đầu giảm. Đến thứ hai, Dịch Covid-19 đã cướp đi 14.967 sinh mạng ở Pháp, số người chết cao thứ tư trên thế giới, với hơn 136.779 trường hợp mắc bệnh, 27.718 đã phục hồi và 6.821 bệnh nhân nghiêm trọng.

Ông Macron nói rằng vào ngày 11 tháng 5, Pháp sẽ có thể kiểm tra bất cứ ai có triệu chứng Covid-19. Các trường học sẽ dần dần mở lại, ông nói.

Anh trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất trên thế giới

Chính phủ Anh cảnh báo hôm thứ Hai (13 tháng Tư) rằng họ sẽ chưa dỡ bỏ ngay việc cách ly toàn quốc vì đất nước này vẫn đang trong tầm kiểm soát của một đợt bùng phát Covid-19 đã cướp đi hơn 11.000 sinh mạng. Cho tới thứ 5 (16/4), chính phủ Anh sẽ phải quyết định xem có nên duy trì việc cách ly thêm 3 tuần đối với trường học và cửa hàng, cũng như ra lệnh cho mọi người ở trong nhà của họ để cố gắng ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 hay không.

Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab nói rằng "nếu chúng ta nới lỏng quá sớm, chúng ta sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng lần thứ hai".

Hôm thứ Hai , số liệu mới của Bộ Y tế nước Anh tiết lộ rằng 88.621 người nhập viện vì Covid-19, trong đó có 11.329 đã chết. Điều này khiến nước Anh trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất trên thế giới.

Cập nhật dịch Covid-19: Hàn Quốc báo cáo nhiều bệnh nhân dương tính trở lại, dịch bệnh đang dịu dần ở các "điểm nóng" châu Âu như Italy, Tây Ban Nha,  - Ảnh 3.

Chính phủ phải quyết định vào thứ năm liệu có duy trì các quy tắc ra lệnh cho người dân ở trong nhà của họ hay không. AFP / Oli SCARFF

Số người chết do Covid-19 qua đêm của Tây Ban Nha giảm xuống còn 547, nâng tổng số lên hơn 17.000 người

Bộ Y tế cho biết thêm rằng đây là mức tăng hàng ngày nhỏ nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi mùa dịch. Tây Ban Nha cũng là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 trên toàn cầu. Vào thứ Hai (ngày 13 tháng Tư), nước này đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế cách ly cứng rắn trong hơn 1 tháng qua. Theo đó, một số doanh nghiệp, bao gồm cả xây dựng và sản xuất, đã được phép mở lại.

Nhưng hầu hết dân số vẫn bị giới hạn trong nhà của họ, các cửa hàng, quán bar và không gian công cộng sẽ vẫn đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 26 tháng Tư. Mọi người tại các trung tâm giao thông chính đã được phát khẩu trang khi họ đi làm vào sáng thứ Hai.

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha xác nhận 3.268 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số tử vong lên 170.099 người, trong đó có 17.756 bệnh nhân tử vong.

Phần lớn người dân Đức mong muốn chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội

Theo kết quả một cuộc thăm dò do Viện nghiên cứu YouGov tiến hành, công bố ngày 13/4, phần lớn người dân Đức đang "cảnh giác" với việc dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội quá sớm. Họ cho rằng, chính phủ nên tiếp tục gia hạn các biện pháp hạn chế sau ngày 19/4 để ngăn chặn triệt để sự lây lan của dịch Covid-19. Thậm chí có những người còn ủng hộ việc tăng cường và siết chặt hơn.

Tính đến sáng 14/4, nước Đức đã ghi nhận 129.207 trường hợp mắc bệnh, 3.118 ca tử vong và 64.300 người khỏi bệnh.

Cập nhật dịch Covid-19: Hàn Quốc báo cáo nhiều bệnh nhân dương tính trở lại, dịch bệnh đang dịu dần ở các "điểm nóng" châu Âu như Italy, Tây Ban Nha,  - Ảnh 4.

Một nhân viên của siêu thị đeo khẩu trang và găng tay bảo vệ trong khi dịch Covid-19 bùng phát ở Vienna, Áo, ngày 6 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Lisi Niesner

Nước Áo mở cửa lại hàng ngàn cửa hàng trong lần nới lỏng cách ly đầu tiên

Hàng ngàn cửa hàng trên khắp nước Áo sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba khi nó trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu nới lỏng việc cách ly, nhưng chính phủ vẫn nói với quốc gia rằng họ chưa ra khỏi mối đe dọa của dịch bệnh lần này.

Nước Áo đã hành động sớm khi dịch bùng phát bằng cách đóng cửa trường học, quán bar, nhà hát, nhà hàng, cửa hàng không thiết yếu và các địa điểm tập trung khác khoảng bốn tuần trước. Người dân nước này cũng được yêu cầu ở nhà và làm việc tại nhà nếu có thể. Hành động này đã đem lại hiệu quả tương đối tốt cho đến nay khi mà nước này báo cáo có tổng số 368 người chết vì Covid-19, ít hơn một số nước châu Âu lớn hơn đang phải chịu đựng mỗi ngày. Sự gia tăng hàng ngày trong các trường hợp được xác nhận là ở mức một con số thấp về tỷ lệ phần trăm và nhập viện đã ổn định cho dù hiện tại nước này ghi nhận 14.041 ca mắc bệnh.

Hàn Quốc báo cáo nhiều bệnh nhân Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại

Hàn Quốc đã báo cáo hôm thứ Hai (13 tháng Tư) rằng ít nhất 116 người ban đầu đã hồi phục sau mắc Covid-19 đã thử nghiệm dương tính trở lại, mặc dù các quan chức cho rằng họ sẽ sớm xem xét các khuyến nghị nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh mới.

Hàn Quốc chỉ báo cáo 25 trường hợp mắc mới vào thứ Hai, nhưng sự gia tăng bệnh nhân "tái kích hoạt" đã gây lo ngại khi nước này tìm cách dập tắt dịch bệnh. Theo số liệu, cho đến nay, Hàn Quốc báo cáo tổng số 10.537 trường hợp mắc COvid-19 và 217 người đã tử vong.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng từ 98 lên 1.296

Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết hôm thứ Hai, các ca dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19 được xác nhận của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 4.093 trong 24 giờ qua, và 98 người khác đã chết, đưa số người chết lên 1.296 và tổng số 61.049 người mắc bệnh.

Tổng cộng có 3.957 người đã hồi phục cho đến nay và số lượng xét nghiệm được thực hiện trong 24 giờ qua là 34.456, Bộ trưởng nói.

Cập nhật dịch Covid-19: Hàn Quốc báo cáo nhiều bệnh nhân dương tính trở lại, dịch bệnh đang dịu dần ở các "điểm nóng" châu Âu như Italy, Tây Ban Nha,  - Ảnh 5.

Nhân viên y tế hộ tống một người phụ nữ về phía xe cứu thương trong giờ giới nghiêm hai ngày được áp đặt để ngăn chặn sự lây lan của bệnh Covid-19, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Umit Bektas

Ấn Độ, Pakistan có kế hoạch khởi động lại một số hoạt động kinh tế trong quá trình cách ly do dịch Covid-19

Ấn Độ và Pakistan đang lên kế hoạch mở lại một phần nền kinh tế của họ để giảm thiểu chi phí cho các biện pháp hạn chế áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, các quan chức hai nước cho biết hôm thứ Hai.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết trên Twitter, ông sẽ giải quyết vấn đề quốc gia vào thứ Ba, khi kết thúc 21 ngày cách ly đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động kinh tế và khiến hàng triệu trong số 1,3 tỷ người mất việc.

Hai bộ trưởng nội các Pakistan nói với Reuters rằng lãnh đạo dân sự và quân sự sẽ họp vào thứ Hai để quyết định có mở rộng các hạn chế trên toàn quốc ngoài ngày 15 tháng Tư hay không.

Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng kinh tế ở Ấn Độ và các quốc gia Nam Á khác có thể sẽ chậm nhất trong bốn thập kỷ năm nay vì sự bùng phát của dịch Covid-19.

Iran ghi nhận 4.585 trường hợp tử vong do Covid-19 khi các hạn chế được nới lỏng

Một quan chức của bộ y tế cho biết hôm thứ Hai rằng số người chết của Iran do dịch Covid-19 đã tăng lên 4.585 (thêm 111 người hôm qua). Tổng số ca mắc bệnh đã lên tới 73.303 ở quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất này.

Vào Chủ Nhật, chính phủ đã dỡ bỏ lệnh cấm đi lại giữa các thành phố trong các tỉnh của Iran, trong khi các hạn chế đối với các chuyến đi giữa các tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 4, truyền thông nhà nước đưa tin. Người phát ngôn của Bộ Y tế Kianush Jahanpur nói với đài truyền hình nhà nước Iran rằng 3.877 người bị nhiễm Covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch.

Các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Nam Phi tăng lên 2.272, số ca tử vong là 27

Nam Phi đã ghi nhận 99 trường hợp mới nhiễm Covid-19, đưa tổng số mắc bệnh tại quốc gia này lên 2.272, Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhike cho biết hôm thứ Hai. Đất nước này cũng đã ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do Covid-19, tăng số người chết lên 27 người, Mkhize nói với những người tham gia cuộc họp Zoom với truyền thông, các nhà khoa học, học giả và những người khác cũng được phát trên truyền hình.

Theo Reuters, Channelnewsasia, CNN