Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật dịch COVID-19: Hơn 78.000 người trên thế giới nhiễm bệnh trong 24 giờ qua

Mỹ, Nga và Brazil là ba nước có số ca mắc COVID-19 trong ngày nhiều nhất trong 1 ngày qua.

Sáng ngày 11/5, Bộ Y tế cho biết, sang ngày thứ 25 Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc mới COVID-19. Hiện, đã có 241 ca khỏi bệnh/xuất viện trong tổng số 288 ca mắc trên cả nước. 148 ca trong số ca mắc là những người nhập cảnh, được cách ly ngay, số còn lại là ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Diễn biến dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp, căng thẳng, mỗi ngày xuất hiện hàng chục ngàn ca nhiễm mới, hàng nghìn người chết. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 11/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 4.177.126 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 283.687 ca tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 1.487.484 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch giảm xuống còn 47.016 và 2.405.955 người đang phải điều trị tích cực.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 78.847 ca mắc bệnh và 3.463 ca tử vong mới, giảm một chút so với hôm trước.

Cập nhật dịch COVID-19: Hơn 78.000 người nhiễm bệnh trên thế giới trong 24 giờ qua, dịch tăng tốc trở lại ở Đức, Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng thứ 2 của COVID-19 - Ảnh 1.

Mọi người được nhìn thấy quan sát các quy tắc xa cách xã hội khi họ xếp hàng bên ngoài một siêu thị sau khi dịch COVID-19 bùng phát, London, Anh, ngày 10 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Toby Melville

Xu thế dịch "hạ nhiệt" tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, xét cả về số ca tử vong và dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Nhiều nước đang có xu hướng nới lỏng giãn cách xã hội cũng như mở cửa trở lại nền kinh tế. Trong khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, nhiều nước đang cải thiện các hệ thống, tăng cường năng lực xét nghiệm và theo dõi để phát hiện các ca nhiễm mới.

Mỹ, Nga và Brazil là ba nước có số ca mắc COVID-19 trong ngày nhiều nhất trong 1 ngày qua.

Mỹ: Số ca tử vong trong ngày giảm xuống dưới 1.000

Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về hầu hết các chỉ số liên quan tới dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm và tử vong mới do dịch bệnh này tại Mỹ có giảm so với những ngày trước đó. Nước Mỹ báo cáo có thêm 19.451 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 720 ca tử vong mới, có giảm gần một nửa so với hôm trước. Cho tới hiện tại, tổng số người nhiễm bệnh tại Mỹ là 1.366.760 và tổng số ca tử vong là 80.757 người. Số bệnh nhân đã phục hồi là 237.1935.654 người.

Tâm dịch COVID-19 của Mỹ, tiểu bang New York, chứng kiến số ca tử vong giảm đột ngột với chỉ 41 trường hợp được ghi nhận trong ngày, dù vẫn đứng đầu toàn quốc về số ca mắc. New Jersey (với 142 ca) và Massachusetts (với 139 ca) là hai tiểu bang có số ca tử vong cao nhất tại Mỹ trong vòng 1 ngày qua.

Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo cho biết, một số vùng có dịch bệnh ít nghiêm trọng, chủ yếu ở nông thôn có thể sẽ được mở lại hoạt động vào cuối tháng này. Còn "điểm nóng" thành phố New York thì chưa thể nói được khi nào có thể. Ông Andrew Cuomo cũng cho biết thêm rằng bang New York đang nghiên cứu, điều tra 85 ca bệnh có hội chứng viêm liên quan tới một loại virus khiến ít nhất 3 trẻ em tại đây vừa tử vong. Bệnh này, được biết đến với tên gọi Hội chứng Viêm Đa hệ Trẻ em.

Brazil: Dịch bệnh vẫn nghiêm trọng

Brazil là quốc gia lớn nhất Mỹ latinh cũng là đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 trong khu vực đang là một trong những điểm nóng COVID-19 mới nổi của thế giới. Ngày 10/5, Brazil có 6.638 trường hợp mới được xác nhận và 467 trường hợp tử vong. Tính tới thời điểm hiện tại, Brazil đã có 162.699 người mắc bệnh và tổng số tử vong là 11.123 người.

Chính quyền bang Sao Paulo của Brazil đã quyết định kéo dài lệnh cách ly xã hội bắt buộc nhằm ngăn COVID-19 lây lan đến ngày 31/5. Theo đó, chỉ có các dịch vụ thiết yếu mới có thể tiếp tục hoạt động. Sao Paulo đang là "tâm chấn" của đại dịch COVID-19 tại Brazil. Thống đốc bang Sao Paulo Joao Doria tuyên bố việc kéo dài giãn cách xã hội là cần thiết cho cuộc chiến chống lại COVID-19 và việc nới lỏng các biện pháp cách ly không chỉ gây hại cho hệ thống y tế mà còn làm yếu đi khả năng phục hồi kinh tế.

Cập nhật dịch COVID-19: Hơn 78.000 người nhiễm bệnh trên thế giới trong 24 giờ qua, dịch tăng tốc trở lại ở Đức, Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng thứ 2 của COVID-19 - Ảnh 2.

Một công nhân nhìn ra sau khi các nhân viên cảnh sát dán miếng dán hình con bướm lên cửa sổ tại Khu nghỉ hưu của Biệt thự Orchard vào Ngày của Mẹ, sau khi một số cư dân chết vì bệnh COVID-19 tại Pickering, Ontario, Canada ngày 10 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Carlos Osorio

Canada: Số người chết hàng ngày do COVID-19 tăng thấp nhất

Theo số liệu chính thức của cơ quan y tế công đồng, tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 ở Canada đã tăng 2,2% vào Chủ nhật, một trong những mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Giám đốc y tế công cộng Theresa Tam cho biết trong một thời gian ngắn kể từ khi đại dịch COVID-19 được tuyên bố và những nỗ lực của chúng tôi chắc chắn đã ngăn chặn sự lây lan của virus trên toàn quốc.

Số người chết ở Canada đã tăng lên 4.870 thêm 177 ca tử vong mới, trong khi các trường hợp mắc bệnh lên tới 68.848 với 1.146 ca mắc mới.

Châu Âu: Nga vẫn là điểm nóng, nước Anh kéo dài lệnh phong tỏa ít nhất đến ngày 1/6

Nga: Số ca mắc COVID-19 nhiều thứ 2 thế giới trong vòng 24 giờ qua, chỉ đứng sau Mỹ

Trong 24 giờ qua, nước Nga ghi nhận thêm 11.012 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 88 trường hợp tử vong mới. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga là 209.688, tổng số người tử vong là 1.915 người, với 34.306 người đã bình phục. Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có nhiều ca nhiễm mới nhất với 5.551 ca, đưa tổng số ca tại thủ đô của nước Nga lên 109.740 ca.

Tổng số ca tử vong được đăng ký tại Moscow đã tăng mạnh trong tháng 4 so với cùng tháng năm ngoái và cũng cao hơn đáng kể so với con số được xác nhận chính thức là do COVID-19 gây ra. Điều này làm tăng khả năng số người chết chính thức từ COVID-19, nhấn mạnh sự lây lan nghiêm trọng của virus ở thủ đô Nga.

Anh: 219.183 người mắc bệnh, 31.855 người tử vong

Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 3.923 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 268 trường hợp tử vong mới.

Thủ tướng Boris Johnson hôm Chủ nhật tuyên bố sẽ không có kết thúc ngay lập tức về việc phong tỏa ở Anh, nhưng ông đã vạch ra kế hoạch bắt đầu nới lỏng dần một số hạn chế đã đóng cửa phần lớn nền kinh tế trong gần 7 tuần qua.

Ông Johnson cho biết, từ thứ Hai, những người không thể làm việc tại nhà sẽ được khuyến khích tích cực đi làm, và từ thứ Tư, mọi người sẽ được phép tập thể dục ngoài trời không giới hạn miễn là họ tuân thủ các nguyên tắc cách xa xã hội. "Bạn có thể ngồi dưới ánh mặt trời trong công viên địa phương, bạn có thể lái xe đến những điểm đến khác, thậm chí bạn có thể chơi thể thao nhưng chỉ với các thành viên trong gia đình của mình", ông nói.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Johnson nói: "Tuần này không phải là lúc dễ dàng để chấm dứt phong tỏa", tuy nhiên, ông nói thêm rằng một số trường tiểu học có thể đón học sinh và một số cửa hàng có thể mở cửa trở lại từ ngày 1/6.

Cập nhật dịch COVID-19: Hơn 78.000 người nhiễm bệnh trên thế giới trong 24 giờ qua, dịch tăng tốc trở lại ở Đức, Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng thứ 2 của COVID-19 - Ảnh 3.

Những người đeo khẩu trang đi bộ dọc theo bãi biển khi Otaly bắt đầu giảm bớt một số hạn chế, tại Castiglione della Pescaia, Ý ngày 9 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Jennifer Lorenzini

Italy: 219.070 người mắc bệnh, 30.560 người tử vong và 105.186 bệnh nhân đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 802 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 165 trường hợp tử vong mới. Như vậy, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3, các trường hợp mắc bệnh trong ngày tại Italy tăng ở mức dưới 1.000 người.

Trả lời phỏng vấn báo Corriere della Sera, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nhấn mạnh, chính phủ đang làm tất cả và sẽ tiếp tục nỗ lực với quyết tâm cao nhất để đảm bảo sự ổn định xã hội và kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, ông Conte khuyến cáo, nếu người dân không tuân thủ khoảng cách an toàn, nguy cơ mọi nỗ lực đã thực hiện sẽ bị phá hủy, đất nước sẽ bị phong tỏa trở lại, và sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Italy.

Tây Ban Nha: 264.663 người mắc bệnh, 26.478621 người tử vong và 176.439 bệnh nhân đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 1.880 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 143 trường hợp tử vong mới. Giám đốc y tế khẩn cấp Fernando Simon cho biết 143 người chết hàng ngày do COVID-19 là mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 3.

Tây Ban Nha bắt đầu nới lỏng phong tỏa trong tuần này, nhưng Giai đoạn 1 sẽ bao gồm một biện pháp nới lỏng cho phép mọi người di chuyển quanh tỉnh cũng như tham dự các buổi hòa nhạc và đi đến nhà hát. Tụ tập tối đa 10 người sẽ được phép.

Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 9/5 đã cảnh báo đại dịch COVID-19 hiện vẫn là mối đe dọa rình rập khi quốc gia Nam Âu này dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Pháp: 176.970 người mắc bệnh, 26.380 người tử vong, 56.217 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, nước Pháp ghi nhận thêm 312 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 70 trường hợp tử vong mới. Đây là số người chết hàng ngày thấp nhất trong một tháng qua tại đất nước có số người mắc bệnh cao thứ 4 châu Âu. Con số của những người được chăm sóc đặc biệt cũng giảm, với 38 người được nhận vào chăm sóc quan trọng.

Vào thứ Hai tới (11/5), Pháp sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế sau 8 tuần bị phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Cập nhật dịch COVID-19: Hơn 78.000 người nhiễm bệnh trên thế giới trong 24 giờ qua, dịch tăng tốc trở lại ở Đức, Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng thứ 2 của COVID-19 - Ảnh 4.

Mọi người tận hưởng ánh nắng mặt trời trên thuyền, trên Landwehrkanal, giữa sự lây lan của bệnh COVID-19, tại Berlin, Đức, ngày 9 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Christian Mang / File Photo

Đức: Dịch COVID-19 lây lan tăng tốc trở lại

Tình hình dịch COVID-19 đang gia tăng trở lại ở Đức chỉ vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo của đất nước này nới lỏng các hạn chế xã hội, làm tăng mối lo ngại rằng đại dịch một lần nữa có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Viện kiểm soát dịch bệnh Robert Koch cho biết trong một bản tin hàng ngày số người mà mỗi người bệnh hiện đang nhiễm - được gọi là tỷ lệ sinh sản, hay R - đã tăng lên 1,1. Khi nó vượt quá 1, có nghĩa là số lượng nhiễm trùng đang gia tăng.

Viện Robert Koch cho biết vào Chủ nhật (ngày 10 tháng 5), số ca mắc COVID-19 hàng ngày được xác nhận đã tăng thêm 667 lên 169.218 người, trong khi số người chết hàng ngày đã tăng thêm 20 người lên 7.569 người.

Châu Á: Thêm 17.721 người mắc bệnh trong ngày hôm qua và 321 ca tử vong mới. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại châu Á là 668.605 người và 22.172 người tử vong, tổng số ca bình phục là 369.413.

Trung Quốc: Khả năng xuất hiện làn sóng dịch COVID-19 ở đông bắc Trung Quốc

Vào Chủ nhật, chính quyền Trung Quốc đã báo cáo về một khả năng xuất hiện làn sóng dịch COVID-19 ở Đông bắc Trung Quốc, với một thành phố ở tỉnh Cát Lâm được phân loại lại là nguy cơ cao, đứng đầu hệ thống phân vùng ba tầng. Các quan chức Cát Lâm đã nâng mức độ rủi ro của thành phố Thư Lan lên mức "Cao" chỉ một ngày trước khi 1 phụ nữ thử nghiệm dương tính vào ngày 7/5.

11 trường hợp mới ở thành phố Thư Lan đã được xác nhận vào ngày 9/5, tất cả đều là những người tiếp xúc với bệnh nhân nữ nói trên hoặc tiếp xúc với thành viên gia đình cô.

Thành phố Thư Lan đã tăng các biện pháp kiểm soát virus, bao gồm phong tỏa khu dân cư, cấm vận chuyển không cần thiết và đóng cửa trường học, chính phủ Cát Lâm cho biết. Ngoài trường hợp cụm ở Cát Lâm, Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc, đã xác nhận một trường hợp mới.

Các trường hợp mới đã đẩy tổng số ca bệnh mới được xác nhận ở Trung Quốc đại lục vào ngày 9 đến 14 tháng Năm, theo Ủy ban Y tế Quốc gia vào Chủ nhật, con số cao nhất kể từ ngày 28 tháng Tư.

Hiện Trung Quốc đang trong quá trình nới lỏng các biện pháp hạn chế để khôi phục cuộc sống thường nhật của người dân và hoạt động kinh tế trên cả nước để giảm thiểu những thiệt hại do COVID-19 gây ra. Cho tới hiện tại, số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc là 82.901 với 4.633 người tử vong.

Cập nhật dịch COVID-19: Hơn 78.000 người nhiễm bệnh trên thế giới trong 24 giờ qua, dịch tăng tốc trở lại ở Đức, Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng thứ 2 của COVID-19 - Ảnh 5.

Các sĩ quan thông thường đeo mặt nạ đi bộ trên cây cầu bắc qua sông Dương Tử sau khi phong tỏa chống lại bệnh COVID-19 đã được dỡ bỏ tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 14 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Aly Song

Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng thứ hai của COVID-19

Hàn Quốc cảnh báo về đợt thứ hai của COVID-19 vào Chủ nhật khi các ca nhiễm tăng trở lại mức cao nhất trong một tháng, khi chính quyền bắt đầu giảm bớt một số hạn chế về đại dịch.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã báo cáo 34 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ ngày 9 tháng 4, sau khi dịch xuất hiện xung quanh một loạt các hộp đêm, khiến chính quyền tạm thời đóng cửa tất cả các cơ sở giải trí hàng đêm quanh thủ đô.

Số người chết vẫn ở mức 256. Tổng số người mắc bệnh là 10.874, trong đó có 9.610 người đã hồi phục.

Bộ trưởng Y tế Park Neung-hoo cho biết chính phủ sẽ quyết định liệu họ sẽ mở lại các trường học trong các giai đoạn bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 như kế hoạch sau khi kiểm tra tác động của các trường hợp hộp đêm trong 2-3 ngày.

Nhật Bản: 90% số giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 ở Tokyo đã được sử dụng

Hơn 90% giường bệnh được bảo đảm cho bệnh nhân COVID-19 ở Tokyo đã có bệnh nhân, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hôm Chủ nhật, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết để hạn chế sự lây lan thêm của dịch bệnh viêm đường hô hấp này.

Bộ cho biết 1.832 bệnh nhân COVID-19 đã phải nhập viện tại thủ đô vào ngày 28 tháng 4, tương đương 91,6% trong số 2.000 giường dành cho những bệnh nhân này. Chính quyền thành phố Tokyo đặt mục tiêu tăng số giường cho bệnh nhân COVID-19 lên 4.000 giường.

Khoảng 5.000 người ở Tokyo được xác nhận đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chiếm gần 1/3 tổng số ca nhiễm của Nhật Bản, theo NHK của đài truyền hình công cộng.

Trên toàn quốc, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện lên tới 15.663, trong đó số người đã thiệt mạng là 607 người.

Iran phong tỏa quận tây nam sau khi tăng đột biến các trường hợp mắc bệnh

Một quận ở phía tây nam Iran đã bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi có sự gia tăng mạnh trong các trường hợp nhiễm mới trên toàn tỉnh.

Tasnim dẫn lời Gholamreza Shariati, thống đốc tỉnh Khuzestan, giáp biên giới Iraq và bao gồm cả quận Abadan, nói rằng mọi người đã không tuân thủ các quy tắc xa cách xã hội. Vì điều này, số bệnh nhân COVID-19 trong tỉnh đã tăng gấp 3 lần và tỷ lệ nhập viện của bệnh nhân đã tăng 60%.

Iran, một trong những quốc gia ở Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Nước này đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế đối với cuộc sống bình thường để duy trì nền kinh tế. Tuy nhiên, các quan chức y tế đã nhiều lần cảnh báo rằng việc hạn chế nới lỏng có thể dẫn đến sự gia tăng số lượng bệnh nhiễm trùng.

Cập nhật dịch COVID-19: Hơn 78.000 người nhiễm bệnh trên thế giới trong 24 giờ qua, dịch tăng tốc trở lại ở Đức, Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng thứ 2 của COVID-19 - Ảnh 6.

Những người đeo khẩu trang đi bộ trên đường dưới tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vì sự lây lan của bệnh COVID-19 tiếp tục diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản ngày 10 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Issei Kato

Tiểu bang lớn nhất của Úc giảm bớt các hạn chế phòng dịch COVID-19 từ ngày 15 tháng 5

Tiểu bang lớn nhất của Úc, Sydney, sẽ cho phép các quán cà phê và nhà hàng, sân chơi và bể bơi ngoài trời mở cửa vào thứ Sáu (15 tháng 5) khi thử nghiệm rộng rãi cho thấy sự lây lan của COVID-19 đã chậm lại, thủ tướng bang New South Wales cho biết vào Chủ nhật.

Tiểu bang này phải chịu ảnh hưởng do COVID-19 nặng nhất ở Úc, với khoảng 45% các trường hợp được xác nhận và tử vong của đất nước. Tuy nhiên, nó chỉ có 2 trường hợp mới được ghi nhận vào thứ Bảy trong số gần 10.000 người được thử nghiệm, dọn đường cho việc nới lỏng thận trọng các biện pháp hạn chế.

Từ ngày 15 tháng 5, New South Wales sẽ cho phép các quán cà phê và nhà hàng có thể ngồi 10 khách quen một lúc, cho phép tụ tập ngoài trời tối đa 10 người và thăm tối đa 5 người đến một hộ gia đình.

Sân chơi và hồ bơi ngoài trời cũng sẽ được phép mở lại với giới hạn nghiêm ngặt.

Các động thái này phù hợp với kế hoạch ba bước để nới lỏng các biện pháp khóa máy do chính phủ Úc vạch ra vào thứ Sáu, sẽ có gần 1 triệu người trở lại làm việc vào tháng Bảy.

Theo Reuters, Channelnews