Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật dịch Covid-19: Thế giới có hơn 319.000 ca tử vong, Brazil vượt qua Anh về số người mắc bệnh

Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới. WHO khuyến cáo nên dùng giẻ lau được ngâm tẩm các chất đặc biệt để làm sạch các bề mặt phòng ngừa Covid-19.

Bản tin lúc 6h ngày 19/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, đến nay đã 33 ngày Việt Nam không có ca mắc Covid-19 ở cộng đồng. Đến thời điểm này có 263 ca bệnh/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 81% tổng số ca bệnh Covid-19 ở nước ta. 61 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.

Diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn còn phức tạp, căng thẳng. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 19/5 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 86.704 ca mắc bệnh và 3.358 ca tử vong mới.

Tính đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 4.885.970 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 319.878 ca tử vong. Đại dịch Covid-19 đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 1.903.201 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch giảm xuống còn 44.754 và 2.662.891 người đang phải điều trị tích cực.

Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới, tiếp đến là Nga, Tây Ban Nha, Nga, Brazil, Anh và Italy.

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có hơn 319.000 ca tử vong, Brazil vượt qua Anh về số người mắc bệnh  - Ảnh 1.

Một người lính của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas được cho dùng chất khử trùng tay sau khi thử nghiệm COVID-19 trong bãi đậu xe của Bể bơi Tưởng niệm ở El Paso, Texas. (Paul Ratje / AFP)

WHO khuyến cáo nên dùng giẻ lau được ngâm tẩm các chất đặc biệt để làm sạch các bề mặt phòng ngừa Covid-19

WHO khuyến cáo việc phun thuốc khử trùng hoặc xông khử khuẩn trong nhà hay các phòng kín là không hiệu quả đối với việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Theo các chuyên gia WHO, dùng giẻ lau được ngâm tẩm các chất đặc biệt sau khi dùng bàn chải hoặc giấy ráp loại bỏ các chất bẩn hữu cơ còn sót lại sẽ có tác dụng khử trùng các bề mặt nào tốt hơn cả. WHO cũng khuyến cáo không phun thuốc khử trùng trên đường phố, vì thuốc khử trùng sẽ mất tác dụng khi tiếp xúc với bụi bẩn..

WHO cũng khuyến cáo không phun thuốc khử trùng trên đường phố, vì thuốc khử trùng sẽ mất tác dụng khi tiếp xúc với bụi bẩn. Ngoài ra, việc phun thuốc khử trùng lên người có thể gây kích ứng mắt và da, làm co thắt phế quản, buồn nôn và nôn mửa.

Mỹ: Hơn 90.000 ca tử vong do Covid-19 và 1.5 triệu người mắc bệnh

Ngày 18/5, Mỹ đã vượt qua 91.955 ca tử vong do Covid-19 và 1.549.359 trường hợp được xác nhận mắc bệnh, theo một cuộc kiểm đếm từ Đại học Johns Hopkins. Tiểu bang New York chiếm gần một phần ba số ca tử vong ở Mỹ, với hơn 28.300 trường hợp mắc bệnh.

Brazil có số ca nhiễm bệnh cao thứ 4 thế giới

Brazil đã ghi nhận 674 trường hợp tử vong do Covid-19, Bộ Y tế nước này cho biết và tổng cộng 254.220 trường hợp được xác nhận mắc bệnh, vượt qua Anh để trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 4 trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Nga và Tây Ban Nha. Hiện có 16.792 người ở Brazil đã chết vì dịch bệnh.

Sau Brazil, các nước Peru, Mexico, Chile đều chứng kiến số ca mắc bệnh trong ngày ở mức 4 con số.

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có hơn 319.000 ca tử vong, Brazil vượt qua Anh về số người mắc bệnh  - Ảnh 2.

Một thành viên của quân đội tiến hành kiểm tra COVID-19 tại một địa điểm kiểm tra ở Chessington, London, Anh, ngày 24 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Henry Nicholls

Anh mở rộng thử nghiệm Covid-19 cho bất kỳ ai từ 5 tuổi trở lên có triệu chứng

 Anh đã mở rộng chương trình xét nghiệm ngày 18/5, theo đó bất cứ ai trên 5 tuổi có triệu chứng Covid-19 đều được xét nghiệm để xem họ có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock tuyên bố.

Chương trình thử nghiệm mở rộng và hệ thống theo dõi và theo dõi là những phần quan trọng trong kế hoạch của Anh để trở lại trạng thái bình thường sau khi một đợt bùng phát virus đã giết chết hơn 40.000 người.

Số người đã chết ở Vương quốc Anh sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã tăng thêm 160 lên 34.796 người. Tổng cộng có 246.406 người đã thử nghiệm dương tính với virus này, tăng 2.684.

Pháp: Bệnh nhân cần chăm sóc tích cực giảm xuống dưới 2.000

Trong bản cập nhật hàng ngày, Bộ Y tế nước này cho biết rằng 131 người đã chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua ở Pháp, nâng tổng số người chết trong bệnh viện và viện dưỡng lão lên 28.239. Tổng số chăm sóc đặc biệt đã giảm 89 bệnh nhân xuống còn 1.998 - lần đầu tiên ở con số dưới 2.000 kể từ ngày 22 tháng 3.

Với 358 người mới dương tính với SARS-CoV-2, tổng số người mắc COVID-19 tại Pháp tăng lên 179.927 người. Tổng cộng có 19.015 người còn lại trong bệnh viện bị Covid-19.

Ngày 11/5, chính phủ Pháp đã giảm bớt việc phong tỏa để chống lại dịch Covid-19 nhưng cũng không quên cảnh báo người dân cần tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh.

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có hơn 319.000 ca tử vong, Brazil vượt qua Anh về số người mắc bệnh  - Ảnh 3.

Các nhà sinh học chuẩn bị thu thập các mẫu từ các nhân viên của một công ty, tại một trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Lens, miền bắc nước Pháp. (CHARISET / AFP)

Italy: Lần đầu tiên, số người chết trong ngày do Covid-19 ở mức dưới 100 người

Số ca tử vong do dịch Covid-19 ở Italy đã tăng 99 người vào ngày 18/5. Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết, kể từ ngày 9/3, đây là lần đầu tiên số ca tử vong trong ngày do dịch Covid-19 tại nước này ở mức dưới 100 người. Tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21/2, hiện ở mức 32.007, cao thứ 3 trên thế giới sau Hoa Kỳ và Anh.

Các trường hợp mới tăng chỉ 451 so với 675 vào Chủ nhật, con số thấp nhất hàng ngày kể từ ngày 2/3. Hiện tổng số người mắc bệnh tại Italy là 225.886 người.

Sau hơn 2 tháng phong tỏa nghiêm ngặt, ngày 18/5, Italy bắt đầu cho phép mở cửa trở lại các cửa hàng, cửa hiệu, quán bar, nhà hàng và các hiệu cắt tóc, làm đẹp trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, người dân đã được phép đi lại tự do trong phạm vi từng vùng, nhưng phải tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội như giữ khoảng cách ít nhất một mét và bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Nga: Số ca mắc Covid-19 trong ngày cao thứ 3 thế giới

Tại châu Âu, Nga vẫn là điểm nóng dịch lớn nhất. Ngày 18/5 nước này ghi nhận 8.926 trường hợp nhiễm virus đưa tổng số ca nhiễm lên 290.678 trường hợp, đứng ba thế giới về số ca nhiễm trong ngày sau Mỹ, Brazil. Cũng trong vòng 24 giờ qua có thêm 91 ca tử vong, đưa tổng số tử vong lên 2.722 ca.

Đặc biệt, giới chức y tế Nga thông báo trường hợp một trẻ sơ sinh mắc bệnh Covid-19, chào đời tại thị trấn Beslan thuộc Bắc Ossetia và nhiễm virus từ người mẹ. Đây là trường hợp thứ ba trên thế giới mắc Covid-19 ngay từ khi lọt lòng.

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có hơn 319.000 ca tử vong, Brazil vượt qua Anh về số người mắc bệnh  - Ảnh 4.

Mọi người ngồi trên sân thượng của một nhà hàng, vì các cửa hàng và nhà hàng được phép mở cửa trở lại vì Italy. REUTERS/Alessandro Garofalo

Tình hình Covid-19 tại ASEAN hết ngày 18/5

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á ghi nhận 1.063 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và 50 người tử vong. Nhìn chung, dịch Covid-19 chỉ còn diễn biến phức tạp tại ba nước Indonesia, Singapore và Philippines. Nhiều nước ASEAN bắt đầu mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế-xã hội sau chuỗi nhiều ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Indonesia vượt qua Singapore về số ca mắc bệnh mới và tử vong trong ngày với 496 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 43 ca tử vong mới. Như vậy, tính đến hết ngày 18/5, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở nước này là 18.010 người, tổng số ca tử vong là 1.191.

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này đã ghi nhận thêm 205 ca mắc Covid-19 và 7 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong tại đây lên lần lượt là 12.718 và 831 ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Singapore báo cáo thêm 305 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh lên 28.343. Trong số ca nhiễm virus mới chỉ có 2 người Singapore và thường trú nhân, còn lại đều là công nhân nhập cư sống trong các khu nhà ở tập thể.

Theo Reuters, Channelnews